Xuất khẩu 950.000 tấn gỗ dăm, người trồng rừng thu khoảng 1.045 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Theo số liệu thống kê, năm 2018, các cơ sở băm dăm trên địa bàn Hà Tĩnh đã xuất khẩu được 950.000 tấn sản phẩm, người trồng rừng ước có nguồn thu khoảng 1.045 tỷ đồng.

Xuất khẩu 950.000 tấn gỗ dăm, người trồng rừng thu khoảng 1.045 tỷ đồng

Tàu 5 vạn tấn vào "ăn hàng" gỗ băm dăm tại cầu cảng của Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt (thị xã Kỳ Anh).

Theo đánh giá, lượng gỗ dăm xuất khẩu năm 2018 cao hơn các năm trước vì lượng sản phẩm được kết dư từ năm 2017 và diện tích rừng trồng được khai thác lớn hơn. Theo đó, các cơ sở sản xuất băm dăm trên địa bàn tỉnh ta đã xuất khẩu được 950.000 tấn gỗ dăm.

Với giá bán cho nhà máy sản xuất băm dăm ở mức 1-1,2 triệu đồng/m3 gỗ keo, sản lượng gỗ dăm xuất khẩu trong năm nay đã mang về cho người trồng rừng khoảng 1.045 tỷ đồng.

Xuất khẩu 950.000 tấn gỗ dăm, người trồng rừng thu khoảng 1.045 tỷ đồng

Người dân Hương Trạch (Hương Khê) bốc keo lên xe để chở đến nhập tại các cơ sản băm dăm trên địa bàn thị xã Kỳ Anh...

Nguồn hàng gỗ dăm xuất khẩu chủ yếu do 2 nhà máy gỗ dăm của Công ty Thanh Thành Đạt (đóng ở xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân và ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh); Công ty Trồng rừng và Sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh); Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật Vũng Áng (khu hậu cảng, TX Kỳ Anh)...

Hàng chủ yếu được tập kết và bốc lên các chuyến tàu có trọng tải lớn ở cầu cảng của Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt.

Xuất khẩu 950.000 tấn gỗ dăm, người trồng rừng thu khoảng 1.045 tỷ đồng

Người dân xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh) khai thác rừng keo gần 5 tuổi để bán cho các cơ sở sản xuất băm dăm..

Được biết, các cơ sở sản xuất dăm trên địa bàn chủ yếu thu mua nguyên liệu trên các địa bàn như huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn và rải rác một số huyện khác trong, ngoài tỉnh. Gỗ dăm chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác...

Chủ đề Xuất nhập khẩu

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.