Nữ thí sinh Hà Tĩnh 3 lần đạt điểm cao nhất tại chung kết toàn quốc Sao Mai 2022

(Baohatinh.vn) - Trong cả 3 đêm thi của vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022, thí sinh Lê Thị Minh Ngọc (sinh năm 2000, quê huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đều đạt được số điểm cao nhất phong cách dân gian từ Ban Giám khảo. Cô hiện là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân dòng nhạc này ở Sao Mai năm nay.

Tối 2/10, đêm thi thứ ba vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022 diễn ra tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng). Đây là đêm thi rất quan trọng, bởi từ 9 giọng hát nổi bật ở 3 phong cách âm nhạc (thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ) chỉ 6 thí sinh có được tấm vé đi tiếp đến đêm chung kết xếp hạng.

Ở đêm thi chung kết thứ ba, các thí sinh Sao Mai 2022 không chỉ trình diễn tiết mục đơn ca mà còn phải vượt qua thử thách đối đầu trực tiếp với thí sinh cùng phong cách.

Cụ thể, ở thử thách thi đơn ca, các thí sinh trình diễn ca khúc theo chủ đề yêu cầu. Trong đó, thí sinh phong cách thính phòng thể hiện các ca khúc quốc tế, có lời Việt. Thí sinh phong cách dân gian lựa chọn những bài hát theo chủ đề “Di sản” (hát văn, quan họ, xẩm, chèo, dân ca...). Còn thí sinh phong cách nhạc nhẹ thử sức với Rock. Đến thử thách đối đầu, top 9 Sao Mai 2022 sẽ hát tam ca trong từng phong cách âm nhạc.

Nữ thí sinh Hà Tĩnh 3 lần đạt điểm cao nhất tại chung kết toàn quốc Sao Mai 2022

Các thí sinh phong cách dân gian gồm: Minh Ngọc, Thu An, Thùy Dương thể hiện ca khúc "Điều không thể mất" ở thử thách đối đầu. (Ảnh: VTV)

Ở đêm thi chung kết thứ ba, các thí sinh ở cả 3 phong cách âm nhạc đều đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc, được nhận định là ngang tài ngang sức.

Nếu ở dòng nhạc thính phòng, các thí sinh có những phần trình diễn trọn vẹn, với các nốt cao chuẩn xác, xử lý âm lượng và tiết chế cảm xúc tốt thì đến dòng nhạc nhạc dân gian, 3 cô gái xinh đẹp đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc truyền thống với nhiều màu sắc. Ba thí sinh đều lựa chọn các bài hát với lời cổ, là những bài hát rất khó thể hiện song đều đã biểu diễn rất thành công. Điều đó cho thấy sự bứt phá về khả năng xử lý bài hát tinh tế và ổn định trong giọng hát của cả 3 cô gái. Trong khi đó, với chủ đề ca khúc thể loại Rock, các thí sinh phong các nhạc nhẹ lại có phần dự thi mang đến sự bùng nổ cho sân khấu Sao Mai.

Kết thúc đêm thi thứ ba, Ban Giám khảo đã chọn ra 6 thí sinh đi tiếp tới đêm chung kết xếp hạng gồm: Lê Thị Minh Ngọc, Phạm Thị Lan Quỳnh, Đoàn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu An, Nguyễn Thị Vân Anh, Trịnh Văn Núi. 3 cái tên dừng chân ở đêm thi tuần này Nông Thị Anh Thơ, Hồ Văn Kãnh và Đặng Thị Thùy Dương.

Điều đặc biệt, trong cả 3 đêm thi đã diễn ra của vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022, thí sinh Lê Thị Minh Ngọc đều suất sắc giành số điểm cao nhất từ Ban Giám khảo ở phong cách dân gian. Cô hiện là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân dòng nhạc này ở Sao Mai năm nay.

Nữ thí sinh Hà Tĩnh 3 lần đạt điểm cao nhất tại chung kết toàn quốc Sao Mai 2022

Lê Thị Minh Ngọc trong đêm thi thứ ba. (Ảnh: VTV)

“Em cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc vì không nghĩ 3 lần em nhận được điểm số cao nhất từ Ban Giám khảo. Hạnh phúc hơn nữa khi trong đêm thi thứ 3, em lựa chọn ca khúc “Thập ân phụ mẫu” của dân ca Nghệ Tĩnh để dự thi. Em đã được nghe ca khúc này từ lâu nhưng tuần qua là lần đầu tiên em tập hát và biểu diễn “Thập ân phụ mẫu”. Mang loại hình nổi tiếng xẩm thương của dân ca xứ Nghệ đến với sân khấu Sao Mai, trong đêm thi quyết định này, em tự nhủ bản thân phải cố gắng hết sức, với tất cả niềm tự hào để giới thiệu đến khán giả cả nước vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống quê hương. Khi được xướng tên đầu tiên lọt vào vòng trong, em thực sự xúc động” - Minh Ngọc chia sẻ.

Tuy nhiên nữ ca sĩ trẻ cho biết, cô sẽ không ngủ quên trên chiến thắng mà sẽ cố gắng hơn nữa cho đêm thi chung kết xếp hạng. “Em quyết tâm và hy vọng có thể đạt được kết quả cao nhất, mang niềm tự hào, vinh quang về cho Hà Tĩnh” - Minh Ngọc nói.

Nữ thí sinh Hà Tĩnh 3 lần đạt điểm cao nhất tại chung kết toàn quốc Sao Mai 2022

Thùy Dương thể hiện ca khúc “Sướng khổ vì chồng - duyên phận phải chiều” trong đêm thi thứ ba. (Ảnh: VTV)

Cũng ở dòng nhạc dân gian, thí sinh Đặng Thị Thùy Dương - một đại diện khác của Hà Tĩnh đã phải dừng chân đầy tiếc nuối sau đêm chung kết thứ ba. Thùy Dương dự thi với ca khúc “Sướng khổ vì chồng - duyên phận phải chiều” thuộc thể loại hát xẩm, chèo. Cô có phần thể hiện tốt, tự tin, cảm xúc, giọng hát ổn định, nhất là giữ vững ở các nốt cao.

Thùy Dương chia sẻ cảm thấy vui và may mắn với thành tích top 3 dòng nhạc dân gian - Sao Mai 2022. “Trong suốt hành trình đồng hành cùng Sao Mai 2022, em đã có được nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm cho bản thân. Em được cọ xát, rèn dũa bản thân ở một sân chơi lớn; có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với các thầy cô và các anh chị đi trước để học hỏi được những kiến thức quý giá” - nữ ca sĩ trẻ bày tỏ.

Thùy Dương cũng gửi lời chúc đến cô gái đồng hương Minh Ngọc sẽ bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả cao nhất trong đêm thi chung kết xếp hạng, mang vinh quang về cho quê hương Hà Tĩnh.

Giải Sao Mai là cuộc thi tuyển chọn các giọng hát trẻ tài năng được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức 2 năm một lần, nhằm duy trì và thúc đẩy phong trào ca hát trên phạm vi toàn quốc, cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Đêm thi chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 chủ nhật (ngày 9/10) trên kênh VTV1.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.
Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh”

Phạm Tôn Tẫn (SN 1989, quê xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn trong nước và cả nước ngoài. Nhân dịp anh về quê, chuẩn bị cho một dự án bảo tồn dân ca ví, giặm, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng anh.
Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh

Năm 2025 ghi dấu ấn về những nỗ lực bền bỉ của ngành VH-TT&DL trong bảo tồn, phát huy di sản. Từ những lễ kỷ niệm lớn, công trình tu bổ di tích quy mô đến việc gìn giữ di sản phi vật thể, mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh tiếp tục được nối dài, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.