Nước Anh chi thêm 20 tỷ bảng hỗ trợ doanh nghiệp đối phó thuế quan của Mỹ

Hiện tại, Mỹ đang áp thuế 25% lên các mặt hàng nhập khẩu như thép, nhôm và ôtô, đồng thời áp thuế cơ bản 10% lên hầu hết các mặt hàng nhập khẩu khác từ Anh và các nước khác.

dong-bang-anh-resize.jpg

Nước Anh vừa thông báo sẽ tăng thêm 20 tỷ bảng (tương đương 26 tỷ USD) hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp xuất khẩu, bao gồm cả những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ.

Động thái này nhằm giúp các doanh nghiệp ổn định và tự tin hơn khi nước Anh bước vào "kỷ nguyên mới của thương mại toàn cầu."

Các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đã làm gia tăng bất ổn cho các doanh nghiệp Anh, vốn đang lo ngại về những rủi ro trong môi trường thương mại mới.

Hiện tại, Mỹ đang áp thuế 25% lên các mặt hàng nhập khẩu như thép, nhôm và ôtô, đồng thời áp thuế cơ bản 10% lên hầu hết các mặt hàng nhập khẩu khác từ các nước như Anh.

Chính phủ Anh cho biết việc tăng cường hỗ trợ này sẽ nâng tổng hạn mức cho vay của Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) lên 80 tỷ bảng, trong đó có 10 tỷ bảng dành riêng để hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động nặng nề từ thuế quan trong ngắn hạn.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cho biết: "Thế giới đang thay đổi, và do đó việc hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu của chúng ta vượt qua những thách thức sắp tới là vô cùng quan trọng."

Gói hỗ trợ này cũng bao gồm các khoản vay lên tới 2 triệu bảng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong một bài viết trên báo Observer, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cũng bày tỏ mong muốn xây dựng "mối quan hệ mới đầy tham vọng" với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời vẫn đang trong quá trình đàm phán một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Trong một bài viết riêng biệt trên tờ Observer vào ngày 12/4 bà Reeves nhấn mạnh rằng các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt sẽ có tác động sâu rộng đến nền kinh tế Anh cũng như toàn cầu.

Tại cuộc họp sắp tới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Bộ trưởng Tài chính Anh dự kiến sẽ kêu gọi thiết lập một "hệ thống kinh tế và thương mại toàn cầu cân bằng hơn."

Nền kinh tế Anh đã phục hồi đà tăng trưởng trong tháng 2/2025 với tốc độ nhanh nhất trong 11 tháng qua, vượt dự đoán của các nhà kinh tế, tạo nền tảng vững chắc hơn để đối phó với tác động từ thuế.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) của Liên hợp quốc, bà Pamela Coke-Hamilton, cảnh báo hôm 11/4 rằng các mức thuế và biện pháp trả đũa có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các quốc gia đang phát triển, thậm chí còn tệ hơn cả việc cắt giảm viện trợ nước ngoài./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!