Nuôi bò liên kết lãi cao, nông dân đề nghị mở rộng quy mô

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/1, tại huyện Can Lộc, Hội Nông dân Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết và nhân rộng mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao theo hướng liên kết.

nuoi bo lien ket lai cao nong dan de nghi mo rong quy mo
nuoi bo lien ket lai cao nong dan de nghi mo rong quy mo

Hội Nông dân tỉnh và Mitraco Hà Tĩnh kiểm tra thực tế một số mô hình trồng cỏ và chăn nuôi bò vệ tinh tại xã Yên Lộc.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp cùng Tổng Công ty Mitraco triển khai chương trình phát triển chăn nuôi bò với các mô hình: liên kết chăn nuôi bò sinh sản, mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao theo hướng liên kết và mô hình trồng cỏ nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò.

nuoi bo lien ket lai cao nong dan de nghi mo rong quy mo

Ông Trần Văn Trung (xóm Đông Lĩnh, Yên Lộc, Can Lộc): Mong muốn Hội Nông dân các cấp tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa trong công tác thú y, phòng dịch cho đàn bò.

Đến nay, về chương trình chăn nuôi bò sinh sản, có 9.865 hộ đăng ký tham gia với tổng bò nái 11.126 con; năm 2016, đã thực hiện phối giống 7.035 con, đến tháng 12/2016, có 1.270 con bê lai ra đời, sẽ được Mitraco thu mua. Chương trình cũng đã thành lập 12 tổ hợp tác trồng cỏ nguyên liệu.

nuoi bo lien ket lai cao nong dan de nghi mo rong quy mo

Ông Võ Văn Lưu – Phó Tổng Giám đốc Công ty Mitraco: Tổng Công ty đang rất cố gắng tối đa để đồng hành cùng bà con nông dân, thực hiện thu mua theo đúng hợp đồng. Đồng thời, sẽ xem xét hỗ trợ trả chậm một phần tiền giống bò cho người chăn nuôi.

Về mô hình chăn nuôi bò vệ tinh, sau quá trình thử nghiệm tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh) cho thấy hiệu quả cao, đã được nhân rộng trên nhiều địa bàn khác như: Yên Lộc, Trường Lộc, Vĩnh Lạc (Can Lộc), Xuân Lĩnh (Nghi Xuân)… với tổng đàn bò trên 250 con. Các nhóm thức ăn chính gồm thức ăn thô xanh, tinh, hỗn hợp, củ quả và nguyên tố đa vi lượng. Chuồng trại đảm bảo thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông, luôn khô ráo để phòng tránh bệnh dịch.

nuoi bo lien ket lai cao nong dan de nghi mo rong quy mo

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc - Phan Văn Cường: Huyện mong muốn Hội Nông dân, Tổng Công ty Mitraco và các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ người nông dân liên kết sản xuất, xây dựng nhiều chương trình, đưa các mô hình mới, kỹ thuật tiên tiến đến với người dân.

Qua chăn nuôi thực tế, bình quân 1 con bò tăng trọng 1,2 kg/ngày. Doanh thu bình quân tính theo hợp đồng đạt khoảng 32,7 triệu đồng/180 ngày. Lợi nhuận của một tổ hợp tác chăn nuôi (50 con) dự kiến đạt khoảng 583 triệu đồng; trung bình mỗi hộ dân nuôi 5 con bò thu lãi gần 60 triệu đồng trong 6 tháng.

nuoi bo lien ket lai cao nong dan de nghi mo rong quy mo

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Đình Gia: Chương trình thực sự đột phá trong phát triển chăn nuôi. Đề nghị địa phương tiếp tục giải quyết những tồn tại, khó khăn của người nông dân, tiếp tục nhân rộng mô hình.

Theo ghi nhận, bò của các hộ dân tham gia chương trình sinh trưởng, phát triển tốt, cá biệt có nhiều con đạt mức tăng trưởng trên 1,5 kg/ngày. Các hộ nông dân chăn nuôi rất phấn khởi và mong muốn mở rộng quy mô chăn nuôi, đồng thời đề nghị Mitraco Hà Tĩnh thực hiện đúng cam kết hợp đồng, thu mua bò đúng thời hạn, liên kết lâu dài với người nông dân; các cấp tiếp tục hỗ trợ để người dân mở rộng mô hình tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống...

Đọc thêm

Mật ong Hà Tĩnh - khát vọng vươn xa

Mật ong Hà Tĩnh - khát vọng vươn xa

Tháng Ba - mùa con ong đi lấy mật cũng là mùa con người viết tiếp câu chuyện ngọt ngào từ món quà của thiên nhiên. Mỗi giọt mật ong như minh chứng cho tình yêu nghề, sự sáng tạo và khát vọng vươn xa của người nuôi ong Hà Tĩnh.
Vũ Quang phát triển nghề nuôi hươu lấy nhung

Vũ Quang phát triển nghề nuôi hươu lấy nhung

Những năm gần đây, nhiều gia đình ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn triển khai mô hình nuôi hươu sao, mang lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả.
Hành tăm Vượng Lộc được mùa, "rớt" giá

Hành tăm Vượng Lộc được mùa, "rớt" giá

Thời tiết thuận lợi, vựa hành tăm tại xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho năng suất cao, song giá bán chỉ bằng 1/2 so với năm ngoái, dao động từ 30.000 - 33.000 đồng/kg.