Ông bí thư chi bộ thôn ở Hà Tĩnh giàu nhiệt huyết, quyết làm vì dân

(Baohatinh.vn) - Cách làm của Bí thư Chi bộ Nguyễn Hồng Nga (SN 1956) trên hành trình đưa thôn Nam Mỹ Lợi, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu là minh chứng của việc phát huy cao vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Lời khẳng định của Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn Nguyễn Tiến Điền đưa chúng tôi về thăm Nam Mỹ Lợi - khu dân cư kiểu mẫu mới được công nhận đạt chuẩn cuối năm 2020. Bí thư Chi bộ Nguyễn Hồng Nga đang lúi húi chăm sóc khu vườn mẫu của gia đình.

Ông bí thư chi bộ thôn ở Hà Tĩnh giàu nhiệt huyết, quyết làm vì dân

Vườn mẫu của Bí thư Nguyễn Hồng Nga cho thu nhập quanh năm.

“Thời điểm cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, sức khỏe của tôi bị hạn chế, trong khi công việc lãnh đạo thôn bận tối ngày, thế nhưng, nếu mình không gương mẫu từ vườn nhà mình thì làm sao thuyết phục được bà con trong thôn” - ông Nga bắt đầu câu chuyện.

Cách đây 2 năm, Nam Mỹ Lợi còn nằm ở tốp cuối của xã. Cơ sở hạ tầng yếu kém, các phong trào chững lại, trong đó nguyên nhân sâu xa vẫn là sự yếu kém về năng lực, trách nhiệm và tính đoàn kết của đội ngũ cán bộ thôn. Khi Kỳ Văn bước vào giai đoạn cao điểm về đích xây dựng NTM, việc kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ở những thôn còn yếu như Nam Mỹ Lợi được đặt lên cấp thiết.

Thời điểm đó, dù mới đi điều trị bệnh về, sức khỏe còn yếu nhưng trước yêu cầu của Chi bộ trong quá trình xây dựng nhân sự nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Hồng Nga đã đứng ra nhận trách nhiệm. Tại Đại hội Chi bộ thôn nhiệm kỳ 2019 - 2022, được đảng viên tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, ông đã đặt quyết tâm đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mình đưa phong trào của thôn đi lên.

Ông bí thư chi bộ thôn ở Hà Tĩnh giàu nhiệt huyết, quyết làm vì dân

Bí thư thôn động viên gia đình đảng viên Phạm Văn Diếu - Dương Thị Nguyệt tiên phong xây dựng vườn mẫu.

Ngay sau đại hội, Chi bộ thôn bắt tay ngay vào nhiệm vụ xây dựng NTM để cùng toàn xã phấu đấu đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2020. Công việc đầu tiên mà Chi ủy Chi bộ và Ban cán sự thôn Nam Mỹ Lợi xác định phải hoàn thành là xây dựng mới nhà văn hóa thôn để làm điểm nhấn, khí thế đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Tuy nhiên, việc xây dựng nhà văn hóa ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi triển khai gặp sự e ngại, chần chừ của người dân, phần vì điều kiện kinh tế khó khăn, phần vì chưa thực sự tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ thôn.

“Để khơi thông được tư tưởng của bà con trong xây dựng mới nhà văn hóa thôn không phải một sớm một chiều. Chúng tôi phải tuyên truyền, vận động; tổ chức nhiều cuộc họp dân để bàn bạc, phân tích cặn kẽ; cuộc họp này chưa ngả ngũ thì tổ chức cuộc khác. Đến cuộc họp cuối cùng, dù chưa phải 100% người dân giơ tay đồng thuận nhưng thôn vẫn quyết làm dần và làm với phương án tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất để người dân dần nhận ra và đồng thuận” - Bí thư chi bộ Nguyễn Hồng Nga chia sẻ.

Ông bí thư chi bộ thôn ở Hà Tĩnh giàu nhiệt huyết, quyết làm vì dân

Trung tâm văn hóa - thể thao Nam Mỹ Lợi.

Chi bộ cùng Ban cán sự thôn đã tiến hành xây dựng nhà văn hóa thôn với một quy trình chặt chẽ, công khai tất cả các bước đi để người dân giám sát. Để tiết kiệm tối đa chi phí, thôn tiến hành đấu thầu công trình để chọn đơn vị có uy tín và đưa ra mức giá phù hợp nhất. Các bước tiếp theo về mua vật tư, thiết bị cũng được công khai chọn nhà cung ứng trước sự tham gia giám sát của người dân.

Quá trình xây dựng, Ban công tác mặt trận thôn và đại diện người dân giám sát từng hạng mục xây dựng. Tháng 9/2020, trung tâm văn hóa thể thao có tổng diện tích hơn 1.000m2 gồm nhà văn hóa rộng 210m2 đầy đủ thiết bị hiện đại và khuôn viên rộng được đầu tư thiết chế thể thao hoàn chỉnh đã hoàn thành với con số tổng kinh phí được tiết kiệm tới mức khiến nhiều người ngỡ ngàng: 580 triệu đồng.

Người dân Nam Mỹ Lợi phấn khởi đóng góp toàn bộ số tiền còn thiếu và cũng từ đó tích cực góp sức cho từng công trình, phần việc xây dựng NTM. Đây chính là yếu tố nền tảng để Chi bộ lãnh đạo thôn bứt phá hoàn thành 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu chỉ trong 2 tháng 10 ngày.

Ông bí thư chi bộ thôn ở Hà Tĩnh giàu nhiệt huyết, quyết làm vì dân

Bà Nguyễn Thị Hảo mới ở miền Nam về nên đang khẩn trương trồng hàng rào xanh ở trước cửa nhà để tạo sự đồng đều cùng toàn thôn.

“Trung tuần tháng 9/2020, nhận thấy phong trào, kết quả xây dựng NTM của thôn đã có độ chín nên dù trước đó chưa “ngắm” Nam Mỹ Lợi nhưng Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã quyết định động viên, hỗ trợ thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu trong năm. Để hoàn thành được trách nhiệm đó không có gì quan trọng bằng sự vào cuộc trách nhiệm, hào hứng của Nhân dân” - ông Nga chia sẻ.

Ông bí thư chi bộ thôn ở Hà Tĩnh giàu nhiệt huyết, quyết làm vì dân

Năm 2021, bà con thôn Nam Mỹ Lợi đang tiếp tục xây dựng thêm 9 vườn mẫu.

Trong thời gian khá ngắn đó, thôn tập trung hoàn thành 600 mét mương thoát thải trong khu dân cư, đồng loạt di dời công trình chăn nuôi, áp dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi; xây dựng 70 hố rác, trồng 1.800m hàng rào xanh; chỉnh trang toàn bộ những tuyến đường, khu dân cư; xây dựng 5 vườn đạt tiêu chí vườn mẫu cấp tỉnh... Đến cuối năm 2020, Nam Mỹ Lợi chính thức được công nhận đạt chuẩn khu dân cư mẫu trong niềm vui, niềm tin và những kỳ vọng mới của đông đảo người dân.

Với Bí thư chi bộ Nguyễn Hồng Nga, gần 2 năm gian khó nhưng cũng nhiều thành quả đó đã giúp ông hiểu thêm về bài học về khơi dậy sức mạnh nội lực để từ đây tiếp tục cùng bà con củng cố vững chắc và nâng cao các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!