Ông Trump trình diện nhà tù ở bang Georgia

Ông Trump đến nhà tù thành phố Atlanta, bang Georgia trình diện và chụp ảnh lưu hồ sơ sau khi bị truy tố với cáo buộc lật kèo bầu cử.

Đoàn xe của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đến nhà tù lúc 19h34 ngày 24/8 (6h34 ngày 25/8 giờ Hà Nội), khoảng 30 phút sau khi máy bay riêng của ông hạ cánh xuống sân bay Hartsfield-Jackson ở Atlanta, hạt Fulton. Trong số những người ủng hộ ông bên ngoài nhà tù có hạ nghị sĩ Georgia Marjorie Taylor Greene, một trong những người ủng hộ nổi bật nhất của ông Trump tại quốc hội.

Cựu tổng thống 77 tuổi chính thức bị bắt vì cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử ở bang Georgia năm 2020. Ông bị chụp ảnh lưu hồ sơ với số hiệu tù nhân P01135809.

Hồ sơ của nhà tù liệt kê Trump cao 1,9 mét, nặng 97,5 kg, tóc vàng, mắt xanh. Ông có mặt tại nhà tù trong khoảng 20 phút và được rời đi sau khi nộp số tiền bảo lãnh 200.000 USD. Đoàn xe sau đó hộ tống cựu tổng thống rời nhà tù hạt Fulton tới sân bay Hartsfield-Jackson để rời Georgia.

Đây là lần thứ tư ông Trump ra trình diện giới chức trong năm nay liên quan các vụ truy tố.

Ông Trump trình diện nhà tù ở bang Georgia

Đoàn xe của ông Trump rời sân bay Hartsfield-Jackson ở thành phố Atlanta, bang Georgia ngày 24/8. Ảnh: Reuters

Trong các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngay trước khi rời câu lạc bộ golf ở New Jersey để đáp chuyến bay tới Atlanta, Trump cho biết ông bị bắt vì “đủ can đảm thách thức một cuộc bầu cử gian lận và bị đánh cắp”. “Lại thêm một ngày đau buồn của nước Mỹ”, cựu tổng thống cho hay.

Ông Trump đã tránh phải chụp ảnh lưu hồ sơ ở các vụ truy tố tại New York và Florida trong năm nay, song cảnh sát trưởng hạt Fulton Pat Labat cho biết thủ tục tiêu chuẩn ở Georgia là chụp ảnh bị cáo trước khi họ được tại ngoại.

Một vành đai an ninh chặt chẽ đã được thiết lập bên ngoài nhà tù khi ông Trump tới trình diện. Vài chục cử tri Cộng hòa tụ tập bên ngoài nhà tù.

“Tôi nghĩ đây là cuộc đàn áp chính trị và bây giờ nó đã trở thành một cuộc truy tố chính trị”, Sharon Anderson, người đã qua đêm trong xe bên ngoài nhà tù, cho hay.

Ông Trump, ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, bị công tố viên hạt Fulton Fani Willis truy tố hôm 14/8 về cáo buộc cùng đồng minh nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử. Công tố viên đề xuất mở phiên tòa xét xử Trump vào tháng 3/2024, đồng nghĩa ông sẽ phải hầu tòa giữa lúc tranh cử. Nhóm luật sư của Trump yêu cầu phiên tòa lùi tới năm 2026.

Công tố viên hạt Fulton yêu cầu ông Trump và 18 bị can phải ra trình diện trước ngày 25/8. Cho đến nay, ông Trump và 11 người khác đã ra trình diện, trong đó có cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows. Ông Meadows được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 USD.

Quyết định truy tố của công tố viên Georgia đồng nghĩa với việc ngay cả khi Trump đắc cử năm 2024, ông cũng không có quyền ân xá cho bản thân hay chấm dứt nỗ lực truy tố, vì nó được tiến hành theo luật bang, không phải luật liên bang.

Các luật sư của ông cùng công tố viên Willis hôm 21/8 ký thỏa thuận bảo lãnh , trong đó ông Trump được nộp 200.000 USD để được tại ngoại.

Cựu tổng thống Mỹ được yêu cầu không thực hiện bất cứ hành động nào nhằm đe dọa các bị cáo hoặc nhân chứng trong vụ án, kể cả trên mạng xã hội. Trump cũng chỉ được trao đổi thông qua luật sư với 18 người khác bị truy tố trong vụ án lật kèo bầu cử.

Ông Trump trước đó bị truy tố với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, giữ trái phép tài liệu mật và kích động vụ bạo loạn ở quốc hội Mỹ. Ông chỉ trích các nỗ lực này là “cuộc săn phù thủy” và tuyên bố những quyết định truy tố sẽ không thể cản trở ông chạy đua vào Nhà Trắng.

Theo VNE

Đọc thêm

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Tai nạn thảm khốc tại Ai Cập khiến 42 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Bộ Y tế và dân số Ai Cập thông báo 12 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ va chạm giữa một xe khách và một xe tải ở phía Tây thủ đô. Cơ quan chức năng đã điều động 28 xe cứu thương đến hiện trường.
Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Pháp tăng cường biện pháp an ninh, tiếp tục mở rộng lệnh giới nghiêm

Chính phủ Pháp ngày 20/10 tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm tại những khu vực cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn bạo lực đường phố tái diễn sau các cuộc biểu tình phản đối giá cả leo thang biến thành một trong những vụ bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây.
Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.
Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!