Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - Với những giải pháp đồng bộ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở Hà Tĩnh đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Toàn xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ) có 14 thôn, trong đó 7 thôn với 1.100 hộ dân SXKD ngành nghề mộc và các sản phẩm liên quan tới đồ gỗ nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Các khu dân cư, nhà dân nằm liền kề nhau trong khi hệ thống đường giao thông nhỏ hẹp, rất khó cho xe cứu hỏa và lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường dập lửa nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn.

Tính từ năm 2021 tới nay, khu vực kinh doanh nghề mộc ở xã Thanh Bình Thịnh xảy ra 5 vụ cháy. Các vụ hỏa hoạn dù không gây thiệt hại nghiêm trọng về người nhưng thiệt hại về tài sản cho các hộ kinh doanh.

Người dân xã Thanh Bình Thịnh diễn tập PCCC sử dụng các công cụ tại “Điểm chữa cháy công cộng”.
Người dân xã Thanh Bình Thịnh diễn tập PCCC sử dụng các công cụ tại “Điểm chữa cháy công cộng”.

Đại úy Lê Văn Tuyến - Trưởng Công an xã Thanh Bình Thịnh cho hay: “Để có thể đảm bảo xử lý sự cố hỏa hoạn ngay từ thời điểm khi mới phát hiện, đơn vị đã tham mưu chính quyền địa phương xây dựng mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” theo phương châm 4 tại chỗ với việc tận dụng tại chỗ lực lượng và phương tiện, đảm bảo sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả trong việc ngăn chặn, xử lý các tình huống về cháy nổ. Khi được tuyên truyền, vận động tham gia mô hình, các hộ SXKD đồ gỗ ở xã Thanh Bình Thịnh nhận thấy sự hữu ích, tính thiết thực nên tham gia nhiệt tình. Được trang bị kiến thức, thiết bị PCCC nên người dân yên tâm trong SXKD và giúp gắn kết tình làng nghĩa xóm".

Nhận thấy hiệu quả của mô hình về PCCC, cùng với sự ủng hộ, đồng thuận của người dân, tới nay, xã Thanh Bình Thịnh đã triển khai nhân rộng được 46 tổ liên gia an toàn PCCC và 15 điểm chữa cháy công cộng.

Xuất phát từ thực tiễn tình hình trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh tiềm ẩn nguy cơ có nhiều loại tội phạm hoạt động, đặc biệt là hành vi vi phạm về buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện và đăng ký với Bộ Công an về việc xây dựng mô hình “Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy” từ cuối tháng 11/2023.

Thực hiện mô hình, lực lượng công an các cấp tăng cường tuyên truyền đến người dân các nội dung liên quan đến buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, hỗ trợ người nghiện có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, động viên người nghiện, thân nhân gia đình người nghiện dịp lễ, tết để qua đó lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục, không để tái nghiện, tái phạm tội.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia vào phong trào toàn dân tham gia bài trừ tệ nạn ma túy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh cơ bản được kiềm chế, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp gây bức xúc, dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Kể từ khi xây dựng mô hình "Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy" đã phát huy được hiệu quả sự chung tay của người dân trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Kể từ khi xây dựng mô hình "Thị xã Hồng Lĩnh không có tội phạm ma túy" đã phát huy được hiệu quả sự chung tay của người dân trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Thượng tá Phạm Thanh Trâm - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho hay: Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, trong những năm qua, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn. Lực lượng công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, thể hiện được tính chủ động, trách nhiệm trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Tổ chức xây dựng thành công mô hình “Zalo kết nối bình yên” với 219 nhóm cấp xã, 1.900 nhóm cấp thôn trên địa bàn toàn tỉnh có sự tham gia của hơn 200.000 thành viên nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

A4.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh vui ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với người dân Hà Tĩnh.

Xây dựng mô hình “Hội cựu Công an nhân dân tham gia giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở” tại địa bàn huyện Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên của cả nước nhằm tiếp tục phát huy bản lĩnh, trình độ, kinh nghiệm công tác công an tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như góp ý kiến với cấp ủy chính quyền trong đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Phong trào đã khơi dậy ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, thực thi pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.