Phát huy vai trò đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác dân số ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bằng sự linh hoạt trong lồng ghép, gắn chương trình hoạt động của dân số với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể ở Hà Tĩnh đã chung tay, góp phần đưa các chủ trương, chính sách về công tác dân số đi vào cuộc sống.

Phát huy vai trò đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác dân số ở Hà Tĩnh

Tổ tư vấn học đường Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) thảo luận kế hoạch hoạt động.

Thời gian qua, thông qua việc ký kết chương trình phối hợp truyền thông giữa Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Hà Tĩnh và các tổ chức: Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, LĐLĐ tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH tỉnh…, ngành dân số đã không còn đơn độc trong việc thực hiện nhiệm vụ. Các chương trình phối hợp truyền thông đã từng bước nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho từng nhóm đối tượng về dân số, sức khỏe sinh sản (SKSS), KHHGĐ.

Để thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi trong chăm sóc SKSS của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), thời gian qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp với ngành dân số tổ chức một số hoạt động như: tập huấn kiến thức về dân số cho cán bộ đoàn, giao lưu đối thoại, khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho ĐVTN…

Anh Đặng Quốc Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chia sẻ: “Trung bình mỗi năm, chúng tôi tổ chức 2 cuộc tập huấn cho cán bộ đoàn về công tác dân số, đồng thời, chỉ đạo các huyện/thị/thành đoàn phối hợp với ngành dân số địa phương triển khai các đợt khám sức khỏe tiền hôn nhân cho ĐVTN”.

Phát huy vai trò đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác dân số ở Hà Tĩnh

Giao lưu đối thoại về sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân cho ĐVTN là một trong những hoạt động của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trong chương trình phối hợp với ngành dân số. Ảnh tư liệu

Thực hiện chương trình phối hợp, thời gian qua, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền trong trường học. Tại các trường học, việc cung cấp kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên cũng được thực hiện qua hoạt động của các tổ tư vấn, câu lạc bộ, các diễn đàn trong trường học. Đến nay, toàn tỉnh có gần 660 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và mô hình “Sức khỏe vị thành niên” trong các trường THCS, THPT. Bên cạnh đó, ngành cũng triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh và công tác xã hội trong trường học. Hiện nay, đã có 388 trường thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường và gần 300 giáo viên được tập huấn về lĩnh vực này.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các chương trình triển khai bị hạn chế. Các hoạt động tuyên truyền trực tiếp được thay bằng hình thức trực tuyến hoặc tổ chức các cuộc thi trên mạng xã hội; các trường học cũng chuyển từ giao lưu đối thoại sang tư vấn nhóm nhỏ. Các hoạt động phối hợp với ngành dân số đã và đang từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ trong chăm sóc SKSS.

Phát huy vai trò đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác dân số ở Hà Tĩnh

Trường THPT Thành Sen cung cấp kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên qua hình thức hội thi. Ảnh tư liệu

Cũng là đơn vị luôn đồng hành với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai các chương trình hành động, Hội LHPN Hà Tĩnh đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn và chăm sóc SKSS với nội dung, hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của phụ nữ.

Theo đó, các cấp hội phụ nữ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác DS-KHHGĐ, chăm sóc SKSS như: Luật Hôn nhân - Gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Pháp lệnh Dân số... Việc tuyên truyền được các cấp hội gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thực hiện các tiêu chí: gia đình không đói nghèo, không có bạo lực gia đình, không có người sinh con thứ ba...

Từ việc lồng ghép vào các chương trình hoạt động, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, mỗi hội viên phụ nữ ngày càng nhân nhận thức đúng và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng của việc thực hiện các chính sách về DS-KHHGĐ trong phát triển KT-XH. Trong quá trình truyền thông, các cấp hội phụ nữ chủ động thành lập các mô hình CLB như: CLB Gia đình hạnh phúc, CLB 5 không, 3 sạch, CLB Không sinh con thứ 3…

Đến thời điểm hiện tại, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập trên 1.000 mô hình câu lạc bộ. Từ các mô hình này, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tham gia sinh hoạt, từ đó, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách về công tác DS-KHHGĐ.

Chị Phạm Thị Thu Hương - Trưởng ban Kinh tế - Gia đình xã hội, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Nhờ các hoạt động tuyên truyền mà tỷ lệ cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại tăng hơn trước, mô hình gia đình 1-2 con được nhiều gia đình trẻ lựa chọn. Cũng nhờ vậy, đời sống của số đông phụ nữ được cải thiện; hội viên có thời gian quan tâm chăm sóc bản thân và gia đình nhiều hơn; tỷ lệ gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc tăng; vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội được khẳng định”.

Với sự chung tay phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, công tác DS-KHHGĐ của Hà Tĩnh trong thời gian qua đã có bước phát triển mới. Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền của các ban, ngành đã từng bước tạo sự chuyển biến, thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng chủ động thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ.

Bước sang giai đoạn mới, công tác dân số - KHHGĐ có nhiều thay đổi, trong đó, bước ngoặt là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển. Chính vì thế, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị sẽ là động lực để ngành dân số thực hiện mục tiêu sinh đẻ có kế hoạch, giảm tỷ lệ gia tăng dân số. Qua đó, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giống nòi.

Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Tĩnh Bùi Quốc Hùng

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!