Ít nhất 16 trường hợp mắc Covid-16 trên tàu Nga cập cảng Hàn Quốc

Tàu đánh cá khởi hành từ khu vực Vladivostok của Nga, cập cảng Busan hôm 21/6 vừa qua.

Nhà chức trách y tế Hàn Quốc ngày 23/6 cho biết, họ đã xét nghiệm cho 176 người có tiếp xúc với các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đánh cá Nga vừa cập cảng Busan của Hàn Quốc, sau khi phát hiện 16 người trên tàu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ít nhất 16 trường hợp mắc Covid-16 trên tàu Nga cập cảng Hàn Quốc

Ít nhất 16 trường hợp mắc Covid-16 trên tàu Nga cập cảng Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo Phó giám đốc Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc Jun-wook, Hàn Quốc đã cho cách li ngay lập tức 16 bệnh nhân trên tàu. 160 người có tiếp xúc với các bệnh nhân cũng đã được đưa đi cách li. Đa phần những người có tiếp xúc đều là công nhân làm việc tại cảng, hỗ trợ hoạt động bốc dỡ hàng hoá.

Tàu đánh cá khởi hành từ khu vực Vladivostok của Nga, cập cảng Busan hôm 21/6 vừa qua.

Tính đến tối qua, Hàn Quốc ghi nhận 46 ca lây nhiễm mới, nâng tổng số ca lây nhiễm Covid-19 ở nước này lên hơn 12.400 trường hợp, trong đó có 281 trường hợp đã tử vong.

Số ca nhiễm mới Covid-19 gia tăng buộc nhà chức trách Hàn Quốc phải đề cao cảnh giác trong bối cảnh “xứ sở Kim Chi” vẫn đang nỗ lực đối phó với các chùm ca lây nhiễm tại Seoul.

Ít nhất 16 trường hợp mắc Covid-16 trên tàu Nga cập cảng Hàn Quốc
Theo VOV

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast