Lào vượt ngưỡng 60.000 ca mắc COVID-19

(Baohatinh.vn) - Bộ Y tế Lào ngày 20/11 cho biết, nước này phát hiện thêm 1.344 ca mắc mới và 7 ca tử vong mới do COVID-19 trong 24h qua, nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ đầu dịch tại nước này lên 61.239 và 126 ca tử vong.

Lào vượt ngưỡng 60.000 ca mắc COVID-19

Lào đang tích cực tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân nhằm đạt mục tiêu như đã đề ra vào tháng tới.

Nhiều ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 tại Lào được phát hiện ở tất cả 18/18 tỉnh thành của nước này.

Nhiều tỉnh chưa từng xuất hiện dịch như Huaphan, hoặc xuất hiện ít như Xieng Khuang, Attapeu thì nay đều ghi nhận ca mắc mới.

Trong ngày hôm nay, tỉnh Huaphan có thêm 21 ca mắc mới, tỉnh Xieng Khuang 2 ca và Attapeu 1 ca. Hai tỉnh giáp Hà Tĩnh là Khammuan và Bolikhamxay có lần lượt 24 và 21 ca mới.

Lào đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 với khẩu hiệu “Vaccine có thể cứu bạn và cứu được nhiều người vì thế bạn cần phải đi tiêm vaccine”.

Theo Trung tâm Thông tin Y tế Giáo dục Sức khỏe (Bộ Y tế Lào), tính đến ngày 19/11, Lào đã tiêm mũi 1 cho 49,72% dân số và tiểm đủ 2 mũi cho 41,57% dân số, trong đó có 2 địa phương tiêm nhiều nhất là tỉnh Bokeo và thành phố Vientiane.

Mới đây Lào đã tiếp nhận thêm 1,8 triệu liều vaccine từ Chính phủ Trung Quốc nâng tổng số vaccine mà Trung Quốc viện trợ cho Lào lên gần 7 triệu liều.

Đại sứ Trung Quốc tại Lào Jiang Zaidong cho biết, tới đây nước này sẽ tiếp tục viện trợ 700.000 liều vaccine cho các tỉnh Bắc Lào giáp biên với Trung Quốc.

Với cơ số vaccine hiện có từ nhiều nguồn và chủ yếu từ Trung Quốc, Lào phấn đấu trong tháng cuối năm 2021 sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 cho 50% dân số cả nước.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast