Khai báo y tế gian dối, nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị phạt 10 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Do không muốn cách ly tập trung nên H.Đ.L (SN 1998, tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã khai báo y tế gian dối.

Khai báo y tế gian dối, nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị phạt 10 triệu đồng

H.Đ.L khai báo tại Công an huyện Nghi Xuân.

Ngày 22/5/2021, H.Đ.L vào quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh để tìm việc làm. Tuy nhiên, thời điểm này, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở đây đang diễn biến phức tạp, L. không tìm được việc nên đã trở về quê vào ngày 8/7/2021.

Ngày 9/7/2021, L. đến Trạm Y tế thị trấn Tiên Điền khai báo y tế với thông tin khai báo là trở về từ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Qua quá trình điều tra, Công an thị trấn Tiên Điền và Công an huyện Nghi Xuân phát hiện hành vi khai báo gian dối nên ngày 22/7/2021 đã triệu tập L. đến làm việc.

Lý do L. đưa ra cho hành vi khai báo y tế gian dối là lo sợ bị đưa đi cách ly tập trung và phải tự chi trả chi phí trong thời gian cách ly.

Căn cứ vào Điểm b, Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 117/2020/NĐ - CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, sáng nay (26/7), UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính H.Đ.L với số tiền 10 triệu đồng về hành vi khai báo gian dối trong lĩnh vực y tế.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast