Xử phạt xe khách Gia Lai gian dối thông tin hành khách về Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Xe khách đi từ tỉnh Gia Lai mang BKS 81B-012.36 đã khai báo gian dối thông tin 1 hành khách về tại Hà Tĩnh, đã bị các lực lượng chức năng xử phạt.

Khoảng gần 3h sáng ngày 20/7, lực lượng liên ngành làm việc tại chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 ở Km 590+400 trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh tiến hành kiểm tra xe khách giường nằm Hùng Thắng mang BKS 81B.012.36 có hành trình xuất phát từ tỉnh Gia Lai.

Xe khách do tài xế Đỗ Văn Hồng (SN 1970, trú tại phường Yên Thế, thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Xử phạt xe khách Gia Lai gian dối thông tin hành khách về Hà Tĩnh

Xe khách Hùng Thắng xuất phát từ tỉnh Gia Lai

Trong quá trình khai báo tại chốt kiểm soát, phía nhà xe đã ký cam kết không có hành khách về trên địa bàn Hà Tĩnh, nhưng khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát lại thì phát hiện có 1 hành khách về huyện Can Lộc.

Thời điểm kiểm tra trên, xe khách Hùng Thắng đang có 14 người, bao gồm 10 hành khách và 4 nhân viên của nhà xe.

Xử phạt xe khách Gia Lai gian dối thông tin hành khách về Hà Tĩnh

Nhà xe đã ký cam kết không có hành khách về trên địa bàn Hà Tĩnh, nhưng khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát lại thì phát hiện có 1 hành khách về huyện Can Lộc.

Ngành chức năng đã lập biên bản xử phạt nhà xe về lỗi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/NĐ-CP với số tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Ông Cao Hoa Xuân - cán bộ Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh, Tổ phó quản lý chốt kiểm soát dịch phía Nam thị xã cho biết: “Qua kiểm tra y tế các hành khách cho thấy, hành khách về tại Can Lộc chưa có giấy xét nghiệm Covid-19, chúng tôi đã yêu cầu hành khách này tiến hành các bước khai báo, kiểm tra y tế theo đúng quy định...”.

Xử phạt xe khách Gia Lai gian dối thông tin hành khách về Hà Tĩnh

Biên bản vi phạm hành chính nhà xe Hùng Thắng

Trước đó, vào 20h ngày 18/7, các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 ở Km 590+400 trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Nam cũng phát hiện và xử phạt 1 trường hợp xe khách Vũng Tàu khai gian dối thông tin một hành khách về tại huyện Cẩm Xuyên.

Như vậy, trong 2 ngày (18, 20/7) đã có 2 xe khách vi phạm khai báo gian dối thông tin hành khách về trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.