Tổng Giám đốc WTO chính thức tuyên bố từ chức

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Roberto Azevedo hôm nay (31/8) chính thức tuyên bố từ chức.

Giữa tháng 5 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới Tổng đã bất ngờ thông báo quyết định từ chức vì lý do gia đình, sớm hơn một năm trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông chính thức kết thúc.

Tổng Giám đốc WTO chính thức tuyên bố từ chức

Ông Roberto Azevedo chính thức tuyên bố từ chức. Ảnh: WTO.

Nhà ngoại giao người Brazil rời Tổ chức Thương mại thế giới giữa lúc thể chế này đang đối mặt với một loạt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, trong đó có căng thăng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc và kinh tế thế giới suy giảm do đại dịch Covid-19.

Trong thông báo từ chức hồi tháng 5 vừa qua, ông Roberto Azevedo nhấn mạnh vai trò quan trọng của Tổ chức Thương mại thế giới, cho rằng, tổ chức này giúp thế giới không bị rơi vào vòng xoáy của luật rừng trong lĩnh vực thương mại.

Tuyên bố từ chức chính thức của ông diễn ra trong bối cảnh cuộc đua tìm kiếm người thay thế ông vẫn đang được đẩy nhanh. Hiện có 8 ứng cử viên chạy đua vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới đến từ các quốc gia như Mexico, Nigieria, Ai Cập, Mondova, Kenia, Saudi Arabia và Anh. Quá trình bầu chọn lãnh đạo mới của Tổ chức Thương mại thế giới sẽ chính thức bắt đầu ngày 7/9 và có thể kéo dài 2 tháng.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast