Người đàn ông bị Nga bắt với cáo buộc gián điệp có 4 quốc tịch

(Baohatinh.vn) - David Whelan, anh trai của Paul Whelan – người đã bị bắt và giam giữ ở Nga với cáo buộc làm gián điệp hôm 28/12, xác nhận với Sputnik rằng em trai mình có 4 quốc tịch.

Người đàn ông bị Nga bắt với cáo buộc gián điệp có 4 quốc tịch

Paul Whelan, người vừa bị Nga truy tố với tội danh gián điệp. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, gia đình của Whelan cho biết đã mất liên lạc với Whelan sau khi ông này tới Moskva dự đám cưới. David cũng từ chối tiến lộ những thông tin ít ỏi mà anh biết về người bạn mời em trai mình đến dự lễ thành thân ở thủ đô Nga.

“Tôi biết em trai có 4 quốc tịch” David Whelan nói với hãng tin Sputnik hôm 4/1. “Và tôi cũng chưa có bất kỳ kế hoạch nào để đến Nga, gia đình tôi cũng vậy”, anh trai của Paul Whelan nói thêm.

Trước đó, ngày 28/12/2018, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ Paul Whelan tại Moskva với cáo buộc làm gián điệp.

Đại sứ quán Ireland và Anh tại Nga đã xác nhận rằng Paul Whelan là công dân nước mình. Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada hồi đầu tuần này nói trên đài CBC rằng một công dân Canada đã bị bắt ở Nga. Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đầu tuần này thì đã đến thăm ông Paul Whelan và đề nghị giúp đỡ ông, Andrea Kalan, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Nga nói với hãng tin RIA Novosti.

Trước khi bị FSB bắt, Whelan là giám đốc an ninh toàn cầu của BorgWarner, hãng cung cấp linh kiện ôtô có trụ sở tại bang Michigan, Mỹ.

Người đàn ông 48 tuổi này cũng từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ nhưng bị buộc giải ngũ do cáo buộc có hành vi trộm cắp.

(Theo Sputnik)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast