Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập bừng sáng từ ý Đảng, lòng dân

(Baohatinh.vn) - Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh là “kim chỉ nam” để huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xây dựng Đảng là “then chốt”

Về quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập những ngày này, khí thế ra quân lao động xây dựng nông thôn mới (NTM) sôi nổi như ngày hội lớn. Tại huyện Cẩm Xuyên, phong trào xây dựng NTM đã trở thành việc làm thường xuyên với sự đồng thuận và nhiệt tình tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập bừng sáng từ ý Đảng, lòng dân

Huyện Cẩm Xuyên ra quân cao điểm 60 ngày xây dựng huyện NTM (từ 1/3 - 30/4/2021).

Ông Phạm Đăng Nhật - Bí thư Huyện ủy chia sẻ: “Để phong trào xây dựng NTM phát triển mạnh, chúng tôi luôn nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên. Cái gốc làm nên thành công của phong trào xây dựng NTM ở Cẩm Xuyên bắt đầu từ chăm lo xây dựng Đảng. Với vai trò đầu tàu, Đảng bộ huyện đã kịp thời cụ thể hóa, xây dựng đề án, chương trình hành động, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết phong trào”.

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập bừng sáng từ ý Đảng, lòng dân

Người dân xã Cẩm Lạc vượt nắng nóng xây dựng NTM trong những ngày tháng 4 lịch sử.

Không chỉ phong trào xây dựng NTM, trên tất cả các lĩnh vực, vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng đều ghi dấu ấn. Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên hiện có 45 tổ chức cơ sở Đảng với 10.806 đảng viên. Đây là đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở top đầu trong khối huyện/thị của tỉnh. Để giữ được thành quả đó, thời gian qua, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Cùng đó, huyện thường xuyên chăm lo công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Giai đoạn 2019 - 2021, huyện thực hiện sáp nhập 7 xã thành 3 xã mới, sáp nhập 334 thôn xuống còn 223 thôn. Huyện cũng thực hiện thí điểm mô hình nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ huyện, trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị huyện, bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn; sáp nhập Trung tâm VH-TT&DL với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập bừng sáng từ ý Đảng, lòng dân

Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trung bình mỗi năm, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên kết nạp trên 300 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy các cấp trên toàn huyện đã kiểm tra 257 đảng viên, 264 tổ chức Đảng và giám sát chuyên đề 185 đảng viên, 319 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật 331 đảng viên.

Thông qua kiểm tra, giám sát, Đảng bộ đã kịp thời phát hiện, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy trình, quy định, góp phần giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng niềm tin trong Nhân dân.

Quê hương vươn tới tầm cao

Mặc dù liên tiếp bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trên gia súc và đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, KT-XH của huyện Cẩm Xuyên đã có bước phát triển vượt bậc, tăng trưởng giá trị sản xuất vẫn duy trì ở mức cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,89%/năm.

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập bừng sáng từ ý Đảng, lòng dân

Trung tâm thị trấn huyện Cẩm Xuyên (Ảnh: Danh Cường)

Tính riêng năm 2020, quy mô giá trị sản xuất toàn huyện đạt trên 11.800 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 1.700 tỷ đồng (tăng 40% so với năm 2015), thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng (năm 2019 đạt 29 triệu đồng), thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng bình quân 17%/năm (năm 2020 đạt cao nhất từ trước đến nay với 427 tỷ đồng).

Năm 2020, Cẩm Xuyên dù chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vào cuối tháng 10 nhưng toàn huyện đã nhanh chóng “vực dậy” phủ xanh những cánh đồng, khu vườn. Cũng như hàng nghìn hộ dân khác, vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Kỳ Toàn (thôn Tân An, xã Cẩm Bình) bị nhấn chìm trong nước. Sau lũ, khu vườn rộng hơn 4.000 m2 tan hoang, xơ xác nhưng sau đó không lâu, ông Toàn đã kịp phủ xanh khu vườn bằng mướp đắng, mướp ngọt, dưa chuột...

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập bừng sáng từ ý Đảng, lòng dân

Ông Nguyễn Kỳ Toàn (người không đeo khẩu trang - PV) phấn khởi khu vườn sum suê mướp đắng được khôi phục sau cơn lũ dữ 2020

Ông Toàn cho biết: “Trước đây, vườn của gia đình tôi toàn cây tro, không đem lại hiệu quả kinh tế. Năm 2014, được chính quyền vận động, tôi cải tạo lại và trồng rau ngắn ngày. Đợt lũ hồi cuối tháng 10 xóa sổ toàn bộ nhưng hiện nay, trung bình mỗi ngày, gia đình tôi đã có thu nhập từ 300 - 500 nghìn đồng nhờ bán rau trong vườn”.

Trận lũ lịch sử tháng 10/2020 đã làm chậm tiến độ về đích huyện NTM theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy nhiên, sau lũ, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, địa phương đã khắc phục khó khăn và bứt tốc xây dựng NTM. Đến nay, có 21/21 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM và đang đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập bừng sáng từ ý Đảng, lòng dân

Ngư dân xã Cẩm Nhượng trúng đậm cá vàng dương với giá trị kinh tế cao.

Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, toàn huyện đã có 104 khu dân cư mẫu và 1.037 vườn mẫu, thành lập mới 1.475 mô hình SXKD, xây dựng 11 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, giải phóng hành lang và mở rộng 496 km đường giao thông, làm mới 1.051 km đường giao thông nông thôn.

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập bừng sáng từ ý Đảng, lòng dân

Đời sống văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao của người dân được nâng lên đáng kể (Trong ảnh: sôi nổi giải bóng chuyền nam toàn huyện năm 2021)

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật cho biết thêm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII, thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện đã giành được nhiều thắng lợi, nhất là trong xây dựng NTM và tái cơ cấu kinh tế. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để huyện nhà được công nhận đạt chuẩn huyện NTM trong tháng 5 tới. Để đạt mục tiêu này, huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung mọi giải pháp để tiếp tục tạo các khâu đột phá...

Tin liên quan:

Chủ đề Sự kiện

Chủ đề KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Đọc thêm

Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp của Hà Tĩnh chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, để kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận trong cán bộ, Nhân dân.
Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

93 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, trải qua gần cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ và cách mạng, Trung tá Phan Xuân Đức (SN 1932) - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 10 Tân Giang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về phẩm chất người lính, người đảng viên trung kiên, mẫu mực.
Rầm rập triệu bước chân

Rầm rập triệu bước chân

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chứng minh sức mạnh từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, kết hợp với lòng yêu nước nồng nàn trong muôn triệu dân chúng yêu Tổ quốc hơn cả máu của mình. Một khí thế chưa từng có trong lịch sử dân tộc đã được tạo lập trong những ngày mùa thu lịch sử ấy.
Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Được sáp nhập từ các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam và một phần dân số xã Kỳ Lợi, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) mang trong mình bề dày truyền thống và một tầm nhìn mới mẻ của một đô thị trẻ đang đón sóng thời đại.
Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Trong dòng chảy sục sôi của Cách mạng Tháng Tám 1945, Hà Tĩnh đã khẳng định vị trí tiên phong khi trở thành một trong bốn tỉnh đầu tiên trong cả nước giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngọn cờ đầu cách mạng đang soi rọi để Hà Tĩnh tiếp bước truyền thống, dựng xây quê hương mạnh giàu.
Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh tăng cường ứng dụng mạnh mẽ KH&CN, chuyển đổi số, chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng “chính quyền số - kinh tế số - xã hội số”, góp phần xây dựng phường thành đô thị thông minh của Hà Tĩnh.
Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc mở ra sức bật mới cho một đô thị hiện đại, văn minh và đầy khát vọng. Những chuyển động rõ nét về kinh tế, hạ tầng và con người đang tạo nên diện mạo riêng cho Bắc Hồng Lĩnh, khẳng định quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.
Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Hà

Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Hà

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) hướng đến xây dựng xã có kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại trước năm 2030.