Lốc xoáy quét qua Mozambique và Zimbabwe khiến 131 người thiệt mạng

(Baohatinh.vn) - Số người chết do lũ lụt và sạt lở đất gây ra bởi trận lốc xoáy nhiệt đới Idai ở Zimbabwe đã tăng lên 65, truyền thông địa phương đưa tin hôm 17/3.

Lốc xoáy quét qua Mozambique và Zimbabwe khiến 131 người thiệt mạng

Lốc xoáy quét qua Zimbabwe khiến 65 người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Bộ Thông tin Zimbabwe một ngày trước đó cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng, 40 người khác bị thương do ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy lớn. Hơn 100 người được báo cáo đang mất tích.

Cùng ngày, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tuyên bố tình trạng thảm họa tại các khu vực bị tàn phá nặng nề bởi thảm họa thiên nhiên này.

Theo đài truyền hình quốc gia ZBC, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai ở tỉnh Manicaland, phía Đông Zimbabwe – khu vực trận lốc xoáy Idai đã gây ảnh hưởng đến hàng nghìn người.

Bộ Thông tin Zimbabwe cho hay lốc xoáy đã khiến ít nhất 5 cây cầu bị cuốn trôi hoặc chìm trong nước, làm cản trở các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Trước đó, hôm 15/3, trận lốc xoáy Idai quét qua nước láng giềng Mozambique đã làm ít nhất 66 người thiệt mạng.

(Theo Sputnik)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast