Mưa lớn gây lũ lụt tại các tỉnh Trung Lào, tiếp giáp biên giới Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Nhiều ngôi làng nằm dọc theo sông Xepon và Xebanghieng ở tỉnh Savannakhet bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt sau những trận mưa lớn kéo dài suốt những ngày qua.

Mưa lớn gây lũ lụt tại các tỉnh Trung Lào, tiếp giáp biên giới Việt Nam

Những ngôi nhà bị ngập trong nước lũ ở tỉnh Savannakhet. (Ảnh: Vientiane Times)

Savannakhet là một tỉnh thuộc miền Trung của Lào, phía Đông tiếp giáp với 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị của Việt Nam.

Tờ Vientiane Times ngày 8/10 dẫn lời ông Vongsavanh Viengmani, Huyện trưởng huyện Xepon, tỉnh Savannakhet cho biết, những trận mưa lớn như trút nước đã bắt đầu ở khu vực này từ ngày 6/10, khiến nhiều ngôi làng nằm dọc theo các sông Xepon và Xebanghieng chìm trong nước lũ, làm hư hại các con đường và nhiều hecta hoa màu.

Mưa lớn gây lũ lụt tại các tỉnh Trung Lào, tiếp giáp biên giới Việt Nam

Nhiều ngôi làng ở huyện Xepon chìm trong biển nước sau khi mưa lớn kéo dài gây lũ lụt trong khu vực. (Ảnh: Laotian Times)

Mưa lớn gây lũ lụt tại các tỉnh Trung Lào, tiếp giáp biên giới Việt Nam

Một số ngôi làng ở huyện Xepon không thể tiếp cận được bằng đường bộ vì bị chia cắt bởi nước lũ. (Ảnh: Laotian Times)

“Chúng tôi hiện đang thông báo cho người dân địa phương tập trung đồ đạc, sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào nếu mực nước tiếp tục dâng, đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ lụt”, ông Viengmani nói.

Huyện trưởng huyện Xepon cũng thông tin thêm, nhà chức trách đã hỗ trợ nhu yếu phẩm như nước uống, gạo, lương khô đến những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành kiểm tra, đánh giá thiệt hại đối với đất canh tác và tìm cách giúp đỡ người dân.

Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến các cộng đồng người dân ở huyện Vilabouly với nhiều ngôi làng ven sông bị ngập.

Mưa lớn gây lũ lụt tại các tỉnh Trung Lào, tiếp giáp biên giới Việt Nam

Lũ lụt ở huyện Vilabouly. (Ảnh: Laotian Times)

Trưởng nhóm Cứu hộ Tình nguyện Savannakhet, ông Bouddy Boupphalasy cho biết, 20 tình nguyện viên và 3 thuyền cứu hộ hiện đang túc trực để giúp đỡ người dân ở huyện Xepon. Nhóm thứ hai cũng sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm cho những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

“Một số ngôi làng không thể tiếp cận được bằng đường bộ vì đã bị chia cắt bởi nước lũ, theo báo cáo ban đầu từ các huyện Xepon và Vilabouly”, ông Boupphalasy nói.

Cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào ngày 5/10 cảnh báo, một xoáy thuận nhiệt đới sẽ di chuyển vào Nam Lào từ ngày 9 đến 11/10 kèm theo mưa to đến rất to và gió giật mạnh ở khu vực các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Cục Khí tượng Thủy văn kêu gọi người dân ở các khu vực có nguy cơ chuẩn bị cho những trận mưa lớn và khả năng lũ lụt có thể xảy ra. Khuyến cáo người dân theo dõi các thông tin dự báo thời tiết được cập nhật để có phương án hành động thích hợp.

Mưa lớn gây lũ lụt tại các tỉnh Trung Lào, tiếp giáp biên giới Việt Nam
(Theo Vientiane Times, Laotian Times)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast