Quy hoạch hệ thống trường lớp - lộ trình bền vững

(Baohatinh.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh, năm 2012, UBND tỉnh đã xây dựng đề án “Quy hoạch hệ thống trường mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020” nhằm từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống trường mầm non và phổ thông trên địa bàn, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, vừa đảm bảo quy mô phù hợp, tập trung để nâng cao chất lượng giáo dục... Đến nay, việc sáp nhập, giải thể các trường học theo quy hoạch đến năm 2015 đã hoàn thành đúng lộ trình.

Dấu ấn nhiệm kỳ 2010 - 2015 (Bài 19):

Sức mạnh từ sự đồng thuận

Quy hoạch hệ thống trường lớp là một chủ trương đúng, có ý nghĩa lớn trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Điều này càng trở nên bức thiết khi thực tế trẻ em trong độ tuổi có xu hướng giảm, dẫn đến quy mô các trường học ngày càng nhỏ, khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Để chủ trương đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả là một việc làm không dễ, bởi những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, giai đoạn 1 của đề án đã thực hiện đúng lộ trình một cách bền vững.

Quy hoạch hệ thống trường lớp - lộ trình bền vững ảnh 1

Niềm vui của cô và trò trường MN Thuận Lộc - một trong số ít trường chuẩn đạt mức độ 2 ở Hà Tĩnh

Thầy Trần Quang Cảnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà cho biết: “Từ sự quan tâm của huyện, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, nhất là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân nên từ năm 2012 đến nay, Thạch Hà đã sáp nhập thêm 6 trường ở cả 3 bậc học, trong đó, Trường THPT Mai Kính sáp nhập với Trường THPT Lý Tự Trọng”.

Bà Nguyễn Thị Liên - phụ huynh học sinh ở xã Ngọc Sơn cho biết: “Từ khi giải thể Trường THPT Mai Kính và sáp nhập về Trường THPT Lý Tự Trọng, chất lượng học tập của con em chúng tôi ngày càng được cải thiện. Điều đó làm chúng tôi thực sự vui mừng”.

Thầy Võ Đức Đại – Trưởng phòng Giáo dục huyện Can Lộc cho biết: “Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân đã tạo thuận lợi để từ năm 2012 đến nay, Can Lộc sáp nhập thành công 8 trường ở cả 3 cấp học. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã sáp nhập 23 trường THCS thành 15 trường, 29 trường tiểu học thành 24 trường và 24 trường mầm non thành 23 trường”.

Những bước đi vững chắc của các địa phương tiên phong, sự chỉ đạo quyết liệt của ngành Giáo dục, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Vượt qua mọi khó khăn, đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành việc sáp nhập, giải thể các trường đúng lộ trình.

Quy hoạch hệ thống trường lớp - lộ trình bền vững ảnh 2

Giờ học của cô và trò trường THPT Cẩm Bình ( Cẩm Xuyên)

Hiệu quả sau sáp nhập

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống trường mầm non và phổ thông của tỉnh đã được quy hoạch lại như sau: ở bậc học mầm non từ 278 trường còn 267 trường (trong đó, có 3 trường tư thục); bậc tiểu học từ 304 trường còn 260 trường; THCS từ 185 trường còn 151 trường (bao gồm 7 trường tiểu học và THCS); THPT còn 44 trường. Điều đáng mừng là chất lượng dạy và học của các nhà trường sau sáp nhập có nhiều chuyển biến tích cực.

Quy hoạch hệ thống trường lớp - lộ trình bền vững ảnh 3

CSVC khang trang của trường THCS Thư Thọ (Kỳ Anh) sau sáp nhập

Trong hành trang của thầy và trò Trường THCS Thư Thọ (Kỳ Anh) năm học 2014-2015 có thêm niềm vui từ những kết quả vượt bậc trong công tác dạy và học. Từ những trường luôn xếp tốp cuối của huyện, sau khi sáp nhập, chất lượng đại trà và mũi nhọn của trường đã có nhiều chuyển biến tích cực và là một trong những đơn vị dẫn đầu bậc THCS ở Kỳ Anh.

Thầy Lâm Anh Đức - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để tạo niềm tin trong nhân dân và chính quyền địa phương, thời gian qua, nhà trường đã tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên trình độ đạt chuẩn, tâm huyết, trăn trở với nghề. Chính vì thế, ngoài các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên, tham gia các cuộc thi do phòng, trường tổ chức, bằng nhiều hình thức chơi mà học, học mà chơi, chúng tôi đã tạo không khí vui vẻ, thân thiện, khơi dậy phong trào thi đua học tập trong mỗi lớp học...”.

Tương tự, Trường Tiểu học Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) cũng đã đón niềm vui sau một thời gian được quy tụ về một mối. Có điều kiện để tập trung cơ sở vật chất, thuận lợi cho việc sinh hoạt chuyên môn và lựa chọn giáo viên bồi dưỡng để nâng cao chất lượng mũi nhọn, nên trong thời gian qua, trường đã có học sinh giỏi quốc gia, được UNBD huyện công nhận là tập thể lao động tiên tiến.

Quy hoạch hệ thống trường lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Dẫu việc thực hiện ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chính quyền các cấp đã có biện pháp tháo gỡ kịp thời và đặc biệt là sự chuyển biến đáng ghi nhận về chất lượng dạy và học tại các nhà trường sau sáp nhập… đã khẳng định tính đúng đắn của một chủ trương lớn.

(Còn nữa...)

Đọc thêm

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Bám bản "gieo chữ" giữa đại ngàn

Khi bản nhỏ vẫn còn rộn ràng dư âm ngày Tết, cán bộ, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh lại bắt đầu hành trình ngược núi, băng rừng, bám bản vận động học sinh dân tộc Chứt trở lại lớp. Từ những con đường hun hút đến từng nếp nhà nép mình bên sườn núi, bước chân thầy cô bền bỉ, mang theo niềm tin và khát vọng gieo chữ giữa đại ngàn.
Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.
Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...
Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.
Đưa Tết cổ truyền vào trường học

Đưa Tết cổ truyền vào trường học

Không chỉ tạo không khí vui tươi trước thềm năm mới, các hoạt động trải nghiệm Tết tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh còn góp phần bồi đắp cho học sinh tình yêu, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.