Sơn Kim 2 phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

(Baohatinh.vn) - Từ một địa phương khó khăn, Sơn Kim 2 (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã vươn lên trở thành địa phương biên giới đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng NTM và NTM nâng cao.

Sáng 16/1, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập xã.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đoàn đại biểu bản Na Pe (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay, Lào); các thế hệ lãnh đạo xã Sơn Kim 2 và đông đảo cán bộ đảng viên qua các thời kỳ cùng dự.

Sơn Kim 2 phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Xã Sơn Kim 2 được thành lập vào ngày 16/1/2004 với 13 thôn, 978 hộ, 4.006 nhân khẩu trên cơ sở chia tách từ xã Sơn Kim. Những ngày đầu, Sơn Kim 2 đối mặt với nhiều khó khăn như: thiếu đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, ngân sách hạn hẹp, đời sống nhân dân khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo lên đến 58% ...

Với tinh thần vượt khó vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Sơn Kim 2 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, từ năm 2014 - 2016, xã đã huy động nguồn lực lên đến 154 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp 20 tỷ đồng, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới và trở thành xã biên giới thứ 2 của cả nước (sau Sơn Kim 1) hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng NTM vào năm 2016. Năm 2020, Sơn Kim 2 là xã biên giới đầu tiên của huyện Hương Sơn, của Hà Tĩnh và của cả nước hoàn thành chuẩn NTM nâng cao.

Sơn Kim 2 phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng lãnh đạo xã Sơn Kim 2.

Sau 20 năm xây dựng, phát triển, Sơn Kim 2 không ngừng vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển KT - XH, AN - QP, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

So với năm 2004, thu nhập bình quân đầu người từ 7,5 triệu đồng/năm đến nay đạt 53,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 58% đến nay chỉ còn 2,53%. Toàn xã có 3 doanh 4 HTX, 3 tổ hợp tác, 3 doanh nghiệp và 143 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng trở lên...

Sơn Kim 2 phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

Bí thư Huyện uỷ Hương Sơn Bùi Nhân Sâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm chúc mừng, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Kim 2 đạt được trong suốt 20 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, thành công này đến từ tinh thần đoàn kết của hệ thống chính trị và sự đồng hành của Nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn đề nghị xã Sơn Kim 2 tiếp tục mở rộng diện tích trồng chè công nghiệp, thực hiện chuyển đổi ruộng đất, chuyển đổi số; phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Sơn Kim 2 phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

Lãnh đạo huyện Hương Sơn trao tặng bức trướng nhân kỷ niệm 20 năm thành lập xã.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast