Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Qua giám sát, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị huyện Cẩm Xuyên tăng cường tuyên truyền, giám sát hoạt động kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên

Đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Luyện Cảnh (xã Yên Hòa).

Ngày 21/9, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về quản lý kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên

Đoàn kiểm tra vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật tại bể thu gom thuốc bảo vệ thực vật xã Yên Hòa.

Đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát tình hình buôn bán, sử dụng vật tư nông nghiệp tại một số cơ sở kinh doanh, hộ dân và UBND các xã: Yên Hòa, Cẩm Thịnh, Cẩm Bình, thị trấn Cẩm Xuyên.

Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên

Đoàn giám sát cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Liệu Chiến (tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên).

Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên

Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Yên Hòa về công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp.

Qua thực tế kiểm tra và xem xét hồ sơ, các thành viên trong đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh cho rằng: công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp nói chung cũng như phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nói riêng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã từng bước được hoàn thiện. Đặc biệt, người dân có ý thức hơn trong việc sử dụng thuốc BVTV.

Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Lê Tùng Dương: Huyện cần giao các xã/thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát; giao lực lượng công an phát hiện và xử lý các cơ sở, người dân buôn bán thuốc trừ cỏ có hoạt chất cấm.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa được triển khai thường xuyên; việc cung ứng kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tuy đảm bảo yêu cầu nhưng còn nhỏ lẻ, thời vụ; một số cơ sở kinh doanh chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh các mặt hàng có điều kiện như phân bón, thuốc BVTV; một số người dân chưa có thói quen sử dụng các loại phân bón, thuốc BVTV có thương hiệu mà tùy tiện mua các sản phẩm kém chất lượng...

Từ thực tế đó, đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu huyện Cẩm Xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hàng hóa đã được kiểm định, “nói không” với những hàng hóa kém chất lượng; phát huy trách nhiệm giám sát, tố giác những cơ sở vi phạm quy định kinh doanh vật tư nông nghiệp và hành vi vứt bừa bãi bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng...

Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy đề nghị các địa phương tuyên truyền cho người dân về việc sử dụng thuốc BVTV, đặc biệt cần tránh sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng

Bên cạnh đó, huyện Cẩm Xuyên cần nghiên cứu để có chính sách hỗ trợ người dân về vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác kiểm tra mẫu để kiểm định chất lượng; tổ chức tập huấn công tác quản lý kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp.

Cẩm Xuyên hiện có 158 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp; trong đó có 25 cơ sở kinh doanh phân bón và 27 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV. Hằng năm, địa phương cần một lượng vật tư nông nghiệp lớn, gồm: phân bón vô cơ để bón cho cây trồng khoảng 8.440 tấn, phân bón hữu cơ khoảng 6.800 tấn; thuốc BVTV các loại khoảng 12 tấn

Cẩm Xuyên thành lập các đoàn kiểm tra chất lượng, làm việc với các địa phương, tổ chức cho các hộ buôn bán phân bón và thuốc BVTV ký cam kết thực hiện các quy định… Để bảo vệ môi trường, đến nay, Cẩm Xuyên đã hỗ trợ các xã/thị trấn lắp đặt 936 lu bể thu gom vỏ thuốc BVTV.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).