Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(Baohatinh.vn) - Các tổ chức tín dụng cần chuyển mạnh tư duy cấp tín dụng sang cung ứng dịch vụ tài chính, chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh.

Sáng 18/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN cùng lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại các điểm cầu NHNN Chi nhánh Khu vực 8, hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, hiệp hội DNNVV, các tổ chức tín dụng và cộng đồng DNNVV trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Trị.

nhnn.jpg
Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN cùng lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Lê Minh - Thời Báo Ngân hàng

Hiện nay, DNNVV hiện chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp của cả nước, đóng góp khoảng 50% GDP, 30% thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động. Đây được xem là lực lượng nòng cốt của khu vực kinh tế tư nhân và là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

bqbht_br_img-6869-copy.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại Hà Tĩnh - điểm cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8.

Thời gian qua, bám sát các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, NHNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Trong đó, NHNN đã rất nỗ lực thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, tạo điều kiện cho TCTD tăng trưởng tín dụng hiệu quả, hướng tín dụng vào lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế; tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận tín dụng cho người dân, doanh nghiệp.

NHNN cũng chỉ đạo TCTD thực hiện các giải pháp tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực kinh tế; xây dựng và triển khai nhiều chương trình, chính sách tín dụng, trong đó có các chương trình dành cho DNNVV, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên, qua đó tạo thêm kênh tiếp cận vốn với lãi suất ưu đãi.

Cùng với đó là triển khai giải pháp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác và kết nối dữ liệu, ứng dụng công nghệ và AI có trách nhiệm để giảm chi phí, nâng cao chất lượng thẩm định, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu khách hàng. Tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị, chương trình đối thoại, kết nối tín dụng để trực tiếp nắm bắt nhu cầu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

bqbht_br_img-6864-copy.jpg
Đại diện Hiệp hội DNNVV, các tổ chức tín dụng và cộng đồng DNNVV trên địa bàn Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Tính đến ngày 31/8/2026, doanh số giải ngân lũy kế từ đầu năm đối với khu vực DNNVV đạt trên 3,8 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,37% so với cuối năm 2025, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Trong cơ cấu tín dụng, lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 2,8 triệu tỷ đồng, tương đương 70,48% tổng dư nợ DNNVV; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, chiếm 27,87%; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 65,8 nghìn tỷ đồng.

Tại NHNN Chi nhánh Khu vực 8, hoạt động tín dụng đối với DNNVV tiếp tục được các tổ chức tín dụng quan tâm đẩy mạnh. Đến cuối tháng 8/2026, dư nợ cho vay đối với khu vực DNNVV tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Trị đạt hơn 93.000 tỷ đồng với 9.272 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng, tăng 4,5% so với đầu năm. Nguồn vốn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu, thương mại - dịch vụ và doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị.

Riêng tại Hà Tĩnh, nguồn vốn tín dụng đang tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics. Tính đến hết tháng 8/2026, dư nợ cho vay đối với khu vực DNNVV đạt hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 11,1% so với đầu năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận vốn của DNNVV như: phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu tài sản bảo đảm, thông tin tài chính chưa thực sự minh bạch; nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi hoặc gặp khó khăn về dòng tiền, đầu ra sản phẩm và khả năng trả nợ. Ngoài ra, những vướng mắc pháp lý liên quan đến tài sản thế chấp, mức độ liên kết còn hạn chế trong chuỗi cung ứng cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp trong việc khơi thông dòng vốn cho khu vực DNNVV.

Kết luận hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn khẳng định, thời gian qua, các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống ngân hàng, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; trở thành cầu nối quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn tín dụng cho DNNVV.

Phân tích những khó khăn, vướng mắc về khả năng hấp thụ vốn của DNNVV, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu: Thời gian tới, các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng hỗ trợ theo chủ trương của Chính phủ; chủ động xây dựng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, tiết giảm chi phí hoạt động để tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đổi mới phương thức thẩm định theo hướng tăng cường cho vay dựa trên dòng tiền, chuỗi giá trị và hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng cần chuyển mạnh tư duy cấp tín dụng sang cung ứng dịch vụ tài chính, chủ động đồng hành, hỗ trợ DNNVV phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả hoạt động ngân hàng.

Hiệp hội DNNVV Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành ngân hàng và các bộ, ngành trong việc nắm bắt, tổng hợp và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn tín dụng để các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, qua đó tăng khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng.

NHNN sẽ tiếp tục tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp; phân loại theo từng nhóm vấn đề để phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xem xét, tháo gỡ hoặc báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn khẳng định, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.
Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) đã định hình thương hiệu bằng chuỗi nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao. Đằng sau thành công ấy là tư duy đổi mới và tầm nhìn của ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty.
 Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định.
Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng. Mới nhất, doanh nghiệp được xướng tên tại Thương hiệu mạnh 2026 và Better Choice Awards 2026, tiếp tục cho thấy sức mạnh thương hiệu được xây dựng trên nền tảng kinh doanh, đổi mới và năng lực cạnh tranh.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!