Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà yêu cầu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả tín dụng trong giai đoạn mới.

bqbht_br_img-6616-sao-chep.jpg
Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chủ trì hội nghị.

Chiều 10/4, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I/2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 69 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị định số 06/2026/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng CSXH, trong quý I/2026, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 100% xã, phường đã thành lập ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp xã theo mô hình mới, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở.

bqbht_br_img-6589-sao-chep.jpg
Bà Bùi Thị Ngọc Hà - Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách trong quý I/2026.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp cũng bám sát chỉ đạo của trung ương và địa phương, tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn về tín dụng chính sách xã hội. Trong 3 tháng đầu năm, ngân sách địa phương đã bổ sung 130,3 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nâng tổng nguồn vốn ủy thác đạt 653,2 tỷ đồng, tăng 130,3 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 108,6% kế hoạch năm 2026.

bqbht_br_img-6651-sao-chep.jpg
bqbht_br_img-6571-sao-chep.jpg
Đại biểu dự cuộc họp.

Hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục được triển khai hiệu quả, bám sát nhu cầu thực tiễn. Tính đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 8.675,2 tỷ đồng, tăng 754,5 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 9,5% so với năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 8.429,8 tỷ đồng, tăng 509,1 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 6,4% so với năm 2025 với 93.000 khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,048% tổng dư nợ; nợ khoanh 6,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,081% tổng dư nợ.

Trong 3 tháng đầu năm, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 6.078 lao động; giúp 242 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 9.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng, sửa chữa 127 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách.

Vốn tín dụng chính sách góp phần khôi phục, phát triển một số ngành nghề truyền thống, thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

bqbht_br_traa.jpg
Ông Nguyễn Đức Tới - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh báo cáo tình hình hoạt động uỷ thác cho vay tín dụng chính sách qua tổ chức hội.

Đặc biệt, chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ghi nhận kết quả tích cực với tổng dư nợ đạt 24,3 tỷ đồng, giúp 275 khách hàng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục là điểm sáng, chiếm tới 99,3% tổng dư nợ, với gần 8.372 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích.

bqbht_br_img-6696-sao-chep.jpg
Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

Quý II/2026, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về tín dụng CSXH; tham mưu tỉnh bố trí bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của ban đại diện HĐQT cấp xã. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, đề xuất, gợi mở một số giải pháp để nâng cao hiệu quả các chương trình cho vay tại Ngân hàng CSXH.

bqbht_br_img-6723-1-9162.jpg
Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ngay từ đầu năm 2026. Hệ thống Ngân hàng CSXH duy trì hoạt động ổn định, an toàn, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các chủ trương của trung ương và của tỉnh; tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, trong đó phấn đấu nâng tỷ trọng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt tối thiểu 15% tổng nguồn vốn vào năm 2030. Đồng thời, tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị định số 06/2026/NĐ-CP, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp xã cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là chủ tịch UBND cấp xã trong công tác quản lý, điều hành tín dụng chính sách. Việc xét duyệt cho vay phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; không để xảy ra chậm trễ, tồn đọng hồ sơ ảnh hưởng đến nhu cầu vốn của người dân. Đồng thời, quan tâm bố trí đầy đủ điều kiện hoạt động tại các điểm giao dịch, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình giao dịch.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp cận đầy đủ chính sách tín dụng ưu đãi.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng; đẩy mạnh huy động nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, kiểm tra, giám sát; gắn hoạt động tín dụng với chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, toàn hệ thống tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hành động quyết liệt, chủ động, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, góp phần ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Tĩnh được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực, sâu sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực ngay trong những tháng cuối năm 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!