Tạo đột phá, đưa Hương Khê phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hôm nay là niềm tin, nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn tiếp bước trên chặng đường mới.

Sáng 7/8, Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phiên làm việc cuối cùng và bế mạc.

Tạo đột phá, đưa Hương Khê phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Mở đầu buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Văn Hiệp báo cáo kết quả bầu cử các chức danh tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê khóa XXX vào chiều 6/8.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Bí thư Huyện ủy được bầu trực tiếp tại đại hội.

Tạo đột phá, đưa Hương Khê phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Văn Hiệp báo cáo kết quả bầu cử các chức danh tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hương Khê khóa XXX.

Phiên họp thứ nhất cũng đã bầu chức danh Phó Bí thư Huyện ủy gồm các đồng chí: Ngô Xuân Ninh và Từ Thị Hòa; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Tạo đột phá, đưa Hương Khê phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đại biểu Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện tham luận về một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Tiếp đó, các đại biểu tiếp tục trình bày các tham luận, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, góp phần đảm bảo ổn định trên địa bàn; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn;

Tạo đột phá, đưa Hương Khê phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đại biểu Hoàng Xuân Tần (xã Điền Mỹ) tham luận với chủ đề: Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

Tạo đột phá, đưa Hương Khê phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đại biểu Hà Văn Đàn - Trưởng phòng Nội vụ huyện tham luận với chủ đề: Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp

Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; các giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hương Khê trong giai đoạn mới; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cộng đồng, tích cực xây dựng nông thôn mới.

Tạo đột phá, đưa Hương Khê phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Huyện đoàn tham luận với chủ đề: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cộng đồng, tích cực xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi làm việc sáng nay, Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tạo đột phá, đưa Hương Khê phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đại hội bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận và thống nhất một số nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Tạo đột phá, đưa Hương Khê phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Bế mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Huấn nhấn mạnh, thành công của Đại hội là niềm tin, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ Đảng bộ, Nhân dân huyện nhà trên con đường xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian tới.

Tạo đột phá, đưa Hương Khê phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Huấn bế mạc đại hội

Tân Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội; đồng thời khẩn trương triển khai chương trình, kế hoạch hành động.

Mỗi cán bộ, đảng viên và trước hết là từng cấp ủy, người đứng đầu các cấp phải dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm; đồng sức, đồng lòng vì sự phát triển đi lên của huyện nhà.

Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương; tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; quyết tâm xây dựng huyện Hương Khê phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến 2025:

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân trên 11%/năm

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 170 tỷ đồng/năm (chỉ tiêu phấn đấu đến năm cuối nhiệm kỳ).

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm trên 11.000 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 67 triệu đồng/người/năm.

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024; 5 - 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phấn đấu mỗi năm kết nạp trên 150 đảng viên.

- Hằng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại mức không hoàn thành nhiệm vụ. Không còn chi bộ sinh hoạt ghép.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!