Tập trung giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT cấp dưới thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát khả thi, thực chất, phù hợp với tình hình.

Sáng 10/1, Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú và các Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì.

Tập trung giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp.

Trên cơ sở đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Tập trung giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón báo cáo kết quả công tác năm 2022.

Trong năm, cấp ủy các cấp, UBKT các cấp đã tổ chức hàng nghìn cuộc kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng, 16.202 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và 5.356 đảng viên.

Tập trung giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, kịp thời.

Việc công khai thông tin kết quả hoạt động của UBKT nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của dư luận xã hội. Tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ kiểm tra được củng cố, kiện toàn.

Tập trung giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trong toàn quốc.

Năm 2023, UBKT các cấp tiếp tục tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng, được dư luận quan tâm; phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra...

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ở từng địa phương, đơn vị; đồng thời bàn giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023.

Tập trung giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương thành tích các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã đạt được trong năm 2022.

Phân tích những nội dung còn hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và bối cảnh tình hình thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT cấp dưới thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra giám sát khả thi, thực chất, phù hợp với tình hình theo phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chú trọng kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; tập trung kiểm tra cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm...

Bên cạnh đó, UBKT các cấp cần quan tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực Trung ương và cấp tỉnh giao; tâp trung làm rõ các vụ án, vụ việc đang được dư luận quan tâm; chủ động tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, UBKT các cấp phối hợp hiệu quả với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát vừa có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu cao, vừa công tâm, khách quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thời gian tới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp bám sát các kế hoạch, chương trình trọng tâm, từ đó quán triệt, cụ thể hóa các nội dung đầy đủ, nghiêm túc và bám sát tình hình thực tiễn nhằm triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Thông báo 260-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương về kết quả giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung khắc phục vi phạm, khuyết điểm được UBKT Trung ương chỉ ra.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tăng 55,3% tổ chức đảng và 11,3% đảng viên so với năm 2021; thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng tăng 61% so với năm 2021.

Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát ở Hà Tĩnh tập trung 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh quán triệt, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường giám sát để phòng ngừa vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10)…

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!