| Tuyệt đối không được để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh. Ảnh: Trí Thức |
Đối với các công trình đê điều đang thi công như: đê Hội Thống đoạn k3+00-k3+300 (Nghi Xuân), đê Hữu Phủ k4+300-k10+900 và đê Hữu Nghèn đoạn k5+600-k6+800 (Thạch Hà), đê biển Thịnh Lộc k3-k5+900 (Lộc Hà), đê Phúc - Long - Nhượng (Cẩm Xuyên), BACH PCLB tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, BQL dự án chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị và chủ động phương án bảo vệ an toàn cho công trình.
Đối với các hồ chứa do Công ty TNHH MTV Bắc và Nam Hà Tĩnh quản lý thì điều tiết theo đúng quy trình;
Các hồ do địa phương quản lý nói chung, nhất là các hồ: Mục Bài (Hương Xuân), Họ Võ (Hương Giang), Khe Sông và Khe Trôi (Phúc Trạch), Đập Làng (Hương Thủy) thuộc huyện Hương Khê; Khe Dẻ (Sơn Mai), Khe Mơ (Sơn Hàm) thuộc huyện Hương Sơn; Khe Chẹt (thị trấn Vũ Quang), Khe Cà (Kỳ Khang), Tân Phong (Kỳ Giang), Đá Dên (Kỳ Phú), Cồn Đền (Kỳ Hoa) thuộc huyện Kỳ Anh; Động Trày (Xuân Viên) thuộc huyện Nghi Xuân; đập An Hùng (Can Lộc), yêu cầu các huyện chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng túc trực thường xuyên tại các công trình, theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ để chủ động điều tiết nước kịp thời tránh gây vỡ đập.
BCH PCLB-TKCN tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, các chủ hộ nuôi trồng thủy sản nếu chưa kịp thu hoạch phải có phương án bảo vệ an toàn cho ao, đầm; tuyệt đối không được để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh..