Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhằm đảm bảo đủ nguồn rau, củ, quả sạch, an toàn phục vụ thị trường cuối năm và dịp tết, thời gian này, bà con nông dân các xã Tượng Sơn (Thạch Hà), Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) đang tích cực ra đồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình kỹ thuật

Video: Các làng rau "đon" thời tiết, tập trung xuống giống vụ tết.

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Là vùng trồng rau chuyên canh lớn nhất TP Hà Tĩnh với hơn 7 ha, bà con nông dân thôn Thúy Hội (xã Thạch Hưng) đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để làm đất, xuống giống những diện tích còn trống. Năm nay, bà con chủ yếu xuống giống các loại rau cải mào gà, xà lách, hành lá...

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Hải (thôn Thúy Hội) đã có nhiều năm gắn bó với nghề trồng rau, cho biết: “Trồng rau là nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình ở đây từ nhiều năm qua. Rau được trồng quanh năm, nhưng vụ rau tết làm nhiều nhất, gấp 3 - 4 lần. Lứa rau cuối năm được mùa sẽ mang lại cái tết tươm tất hơn cho người dân".

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Cũng theo bà Hải, vụ tết năm nay gia đình xuống giống 4 sào, tăng gần 1 sào so với thời điểm năm ngoái; trong đó, chủ yếu là các loại xà lách, cải thìa, cà rốt... Từ đầu vụ đông đến nay, đồng rau của gia đình đã cho thu hoạch khoảng 10 triệu đồng, dự kiến dịp tết sẽ thu thêm khoảng 15 - 17 triệu đồng nữa.

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Được biết, làng rau thôn Thúy Hội cho thu hoạch tất cả các mùa trong năm, nhưng vụ đông thường cho giá trị kinh tế cao hơn.

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Dù ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, nhưng nhờ kinh nghiệm trồng rau lâu năm nên hiện tại, nhiều diện tích rau ở thôn Thúy Hội đều phát triển tốt và hứa hẹn sẽ cho thu hoạch đúng vụ, năng suất cao.

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Ngoài mở rộng diện tích, những năm gần đây, bà con thôn Thúy Hội còn chú trọng đến kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhằm mang đến cho khách hàng những luống rau chất lượng và an toàn nhất.

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Bà con thôn Thúy Hội sử dụng ni lông, lá cọ che phủ cho các luống rau để ngăn ngừa sâu phá hại.

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Chính Sỹ - Trưởng thôn Thúy Hội thông tin: “Vụ rau này, toàn thôn sản xuất hơn 7 ha, tăng gần 1 ha so với thời điểm cuối năm ngoái. Để có nguồn hàng đảm bảo chất lượng, bà con đang tập trung ra đồng xuống giống, chăm sóc. Mong muốn lớn nhất của người dân hiện nay là thị trường tiêu thụ ổn định; chính quyền các cấp sớm có chính sách xây dựng thương hiệu ”rau Thúy Hội“ để thuận lợi hơn trong quảng bá sản phẩm; có điều kiện tập trung sản xuất theo hướng hàng hóa an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”.

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Trên “nông trường” rau ở thôn Bắc Bình (xã Tượng Sơn, Thạch Hà), bà con cũng đang gấp rút làm đất, xuống giống rau màu. Năm nay, thôn Bắc Bình sản xuất hơn 13 ha, chủ yếu là khoai tây, cải mào gà, bắp cải...

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Bà Dương Thị Khai (thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn) cho hay: "Vụ rau này, gia đình chúng tôi làm 5 sào rau, củ, quả. Ngoài 2 sào khoai tây đã gieo trồng, chúng tôi đang tiếp tục hoàn thành nốt diện tích còn lại để kịp thời phục vụ dịp tết sắp tới”.

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Theo nhiều người dân nơi đây, rau Bắc Bình không chỉ tiêu thụ ở các chợ địa phương mà còn xuất bán ra TP Vinh (Nghệ An). Hiện nay, dù thời tiết giá rét nhưng người nông dân vẫn bám đồng, theo sát quá trình sinh trưởng của rau.

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Được biết, để xây dựng thương hiệu rau sạch của địa phương và bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, xã Tượng Sơn đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân sản xuất rau theo hướng an toàn, nhằm giúp bà con nâng cao thu nhập.

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Đường - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tượng Sơn cho biết: “Ngoài cơ chế hỗ trợ của huyện, chính quyền xã đã có các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất cho người dân. Theo đó, xã hỗ trợ 100% tiền giống, 50% tiền đầu tư phân bón, đồng thời tổ chức các buổi tập huấn đầu vụ để hướng dẫn người dân xuống giống, nhằm cải thiện năng suất trên mỗi đơn vị diện tích".

Tết gần từ những làng rau màu ven đô ở Hà Tĩnh

Thời tiết nắng ráo những ngày qua đã giúp các luống rau ngắn ngày, dài ngày của bà con Hà Tĩnh lên xanh mơn mởn. Hy vọng, thời tiết sẽ không còn gây khó khăn để bà con bảo toàn các làng rau phục vụ thị trường tết.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!