Thạch Hà, Can Lộc lấy ý kiến cử tri về sáp nhập đơn vị hành chính

(Baohatinh.vn) - Việc lấy ý kiến cử tri ở Thạch Hà, Can Lộc (Hà Tĩnh) được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch.

Sáng 22/9, 91 thôn thuộc 11 xã trên địa bàn huyện Thạch Hà đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và huyện Thạch Hà nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri thôn Tân Văn, xã Thạch Văn.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và huyện Thạch Hà nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri thôn Tân Văn, xã Thạch Văn.

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Hà Tĩnh, Thạch Hà có 11 xã sáp nhập vào thành phố Hà Tĩnh; có 11 xã của huyện Lộc Hà sáp nhập vào huyện Thạch Hà.

Theo đó, 11 xã thuộc huyện Thạch Hà thuộc diện sáp nhập vào thành phố Hà Tĩnh bao gồm: Thạch Đài, Tân Lâm Hương, Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Văn, Thạch Hội, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Khê, Thạch Hải, Đỉnh Bàn.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà trò chuyện với cử tri thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà trò chuyện với cử tri thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài.

Sáng nay, 91 điểm bỏ phiếu ở 11 xã liên quan sáp nhập đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri. Tham gia bỏ phiếu có 55.218 người với 19.592 hộ ở 91 thôn. Ngoài ra, các đơn vị tổ chức cũng bố trí các hòm phiếu phụ đến trực tiếp tại hộ gia đình hỗ trợ cử tri già yếu, ốm đau không thể trực tiếp bỏ phiếu tại nhà văn hóa.

Tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, giai đoạn 2023 -2025 là quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri; đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Hà Tĩnh.

Cử tri thôn Tân Văn (xã Thạch Văn) phấn khởi bỏ phiếu.

Cử tri thôn Tân Văn (xã Thạch Văn) phấn khởi bỏ phiếu.

Các bước lấy ý kiến cử tri được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; phát huy quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025.

Việc lấy phiếu cử tri trên địa bàn diễn ra đến 17h30' ngày 22/9.

Sáng 22/9, các thôn, tổ dân phố ở thị trấn Đồng Lộc, xã Trung Lộc huyện Can Lộc tổ chức lấy ý kiến cử tri về sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

1.1.jpg
Lãnh đạo huyện kiểm tra, theo dõi quá trình lấy phiếu cử tri tại thôn Đình Cương (xã Trung Lộc).

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Hà Tĩnh, sắp tới huyện Can Lộc sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Trung Lộc vào thị trấn Đồng Lộc.

Để việc sáp nhập đơn vị hành chính đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định, nhận được đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, huyện đã tổ chức lấy ý kiến 5.589 cử tri ở 19 điểm bỏ phiếu tại các thôn, tổ dân phố.

1.3.jpg
Cử tri tổ dân phố Tùng Liên (thị trấn Đồng Lộc) kiểm tra hòm phiếu.

Từ 7h sáng 22/9, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Trung Lộc, thị trấn Đồng Lộc đã tổ chức lấy phiếu. Sau khi nghe quán triệt các thông tin liên quan, cử tri kiểm tra hòm phiếu và tiến hành các bước viết phiếu, bỏ phiếu theo quy định.

Lãnh đạo huyện, các đoàn công tác của huyện phụ trách các địa bàn cũng đã về theo dõi quá trình lấy phiếu cử tri.

1.4.jpg
Cử tri thôn Đình Cương (xã Trung Lộc) tiến hành bỏ phiếu).

Trước đó, tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn, danh sách cử tri đã được niêm yết; cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã trực tiếp tuyên truyền, vận động và phát loa phát thanh cơ sở thông báo về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri.

Việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn diễn ra đến 17h30' ngày 22/9.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà kiểm tra công tác lấy ý kiến cử tri tại thôn Vĩnh Phong - xã Hộ Độ (Lộc Hà).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà kiểm tra công tác lấy ý kiến cử tri tại thôn Vĩnh Phong - xã Hộ Độ (Lộc Hà).

Từ ngày 20 - 22/9, 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tiến hành lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025 (bao gồm: TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh; các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc).

Để đảm bảo việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện dân chủ, đúng quy trình, quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch, các đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành giám sát tại các điểm lấy ý kiến cử tri thuộc những địa phương nêu trên.

Theo đó, đoàn giám sát đã khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; giám sát việc bỏ phiếu lấy ý kiến Nhân dân của cấp ủy, chính quyền các địa phương; giám sát công tác tuyên truyền, vận động những nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính…

Hoạt động giám sát nhằm góp phần thực hiện đúng chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính; kịp thời phát hiện những sai sót và kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng thực hiện như thế nào?

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng được hiểu là sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật dẫn đến số lượng người ứng cử tại đơn vị bầu cử ít hơn so với số đã được công bố.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Huế nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy Điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC).
Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.