Thái Lan, Indonesia, Malaysia ấp ủ tham vọng lớn

Cùng với ĐT Việt Nam, các đội bóng khác của Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay Indonesiay đang chuẩn bị bước vào hành trình cho tham vọng lớn ở Asian Cup 2027 hoặc World  Cup 2026. 

Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Afghanistan trước khi bước vào vòng loại Asian Cup 2027.
Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Afghanistan trước khi bước vào vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia nằm ở bảng F cùng với ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Ở lượt trận đầu tiên, đội bóng này sẽ tiếp Nepal. Đây được coi là “cử dợt” nhẹ nhàng cho màn ra mắt của tân HLV Peter Cklamovski.

Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Malaysia hồi đầu tháng Một vừa qua, vị chiếc lược gia này chưa có trận đấu nào. Là 1 trong những ĐTQG sử dụng cầu thủ nhập tịch đầu tiên ở khu vực nhưng khá dè dặt, dù vậy, trong danh sách 27 cầu thủ tập trung cho trận đấu với Nepal sắp tới, ông Peter Cklamovski đã gọi đến hơn 10 cầu thủ có 2 dòng máu trong người, trong đó có tiền đạo đang khoác áo CLB TP.HCM là Endrick. Tuy nhiên, chất lượng của nguồn cầu thủ này ở ĐT Malaysia vẫn là dấu chấm hỏi. Đơn cử như Endrick không được đánh giá cao khi đã thường trực hiện hữu ở ĐTQG trong những năm qua.

Thái Lan cũng đã có kế hoạch chuẩn bị cho trận chính thực gặp Sri Lanka. Trước khi chạm trán với đối thủ này ở vòng loại Asian Cup 2027, đoàn quân của ông Ishii sẽ có trận giao hữu với Afghanistan vào ngày 21/3. Đây là màn “khởi động” hữu ích cho Thái Lan để lấy lại sự tự tin sau khi thất bại trong cả 2 trận chung kết trước ĐT Việt Nam, qua đó, đứng nhìn thầy trò ông Kim Sang Sik nâng cúp ASEAN Cup 2024 ngay trên đất Thái Lan.

Cũng như ĐT Việt Nam và Thái Lan khi tiến hành giao hữu trước lúc bước vào trận đấu chính thức, Singapore sẽ đá tập với đội bóng yếu là Nepal để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Hong Kong Trung Quốc.

Indonesia (áo đỏ) sẽ có trận đấu mang tính bước ngoặt cho tham vọng World Cup 2026.
Indonesia (áo đỏ) sẽ có trận đấu mang tính bước ngoặt cho tham vọng World Cup 2026.

Nếu Thái Lan, ĐT Việt Nam, Malaysia, Singapore tham dự vòng loại Asain Cup 2027 thì Indonesia sẽ xung trận ở sân chơi đẳng cấp hơn là vòng loại thứ ba World Cup 2026. Đội bóng xứ Vạn đảo sẽ có 2 trận đấu với Australia (ngày 20/3) trên sân khách trước khi về sân nhà tiếp Bahrain (25/3).

Sau khi chia tay HLV Shin Tae Yong, Indonesia kỳ vọng tân HLV Patrick Kluivert sẽ đem bước đột phá mạnh mẽ về chuyên môn, qua đó, biến giấc mơ World Cup 2026 thành hiện thực. Không chỉ HLV người Hà Lan, hàng loạt cầu thủ được triệu tập cho ĐT Indonesia cũng có dòng máu của quốc gia ở châu Âu này.

Khấp khởi hy vọng nhưng giới chuyên môn xứ Vạn đảo cũng lo lắng, các cầu thủ có gốc Hà Lan đang thi đấu ở châu Âu sẽ không dễ hòa nhập do phải mất thời gian di chuyển, lệch múi giờ do phải bay từ Âu sang Á. Hơn hết, màn ra mắt của tân HLV Pattrick Kluivert là chuyến làm khách trên sân Australia nên dự báo không dễ có sự khởi đầu suôn sẻ.

bongdaplus.vn

Đọc thêm

Dàn sao U23 Việt Nam cao trên 1,80m, Viktor Lê góp mặt

Viktor Lê và dàn sao trên 1,80m của U23 Việt Nam

Viktor Lê (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và dàn sao trẻ gồm 8 cầu thủ khác cao trên 1,80m như tiền đạo Đình Bắc, tiền vệ Văn Trường, trung vệ Hiểu Minh hứa hẹn sẽ tạo ra những trận cầu hấp dẫn tại Giải U23 Đông Nam Á 2025.
Sân Hà Tĩnh hưởng lợi khi VFF bổ sung thêm xe VAR

Sân Hà Tĩnh hưởng lợi khi VFF bổ sung thêm xe VAR

Do hạn chế về số lượng xe VAR, sân vận động Hà Tĩnh nhiều thời điểm không được áp dụng công nghệ này trong các trận đấu. Điều này không ít lần gây tranh cãi khi những tình huống then chốt trên sân thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật kịp thời.
Vụ Gyokeres bị 'lật kèo'

Vụ Gyokeres bị 'lật kèo'

Thêm một tin dữ cho Arsenal ngay giữa kỳ chuyển nhượng hè khi thương vụ Viktor Gyokeres bất ngờ rơi vào bế tắc.
Huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh trao đổi với các cầu thủ trẻ

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trẻ hóa đội hình trước mùa giải mới

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã rút ngắn kỳ nghỉ để chuẩn bị cho V.League 2025–2026, dự kiến khởi tranh ngày 15/8. Tân HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội bóng, đặc biệt là việc đôn 9 cầu thủ trẻ lên đội 1.