Thành công từ 2 đảng bộ làm điểm tạo khí thế, tiền đề cho đại hội Đảng cấp huyện ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, 2 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 là Thạch Hà và Can Lộc đã hoàn thành tốt các nội dung.

Trưa 29/5, Đảng bộ huyện Can Lộc bế mạc Đại hội trong niềm vui, sự phấn khởi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Giai đoạn phát triển mới của huyện đang được bắt đầu từ những hoạch định, giải pháp được đại hội thống nhất trong nghị quyết, chương trình hành động.

Thành công từ 2 đảng bộ làm điểm tạo khí thế, tiền đề cho đại hội Đảng cấp huyện ở Hà Tĩnh

Đảng bộ huyện Can Lộc hoàn thành nội dung Đại hội vào trưa 29/5

Trước đó, từ ngày 26 - 28/5, tại Thạch Hà, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX cũng đã diễn ra thành công và để lại dư âm tốt đẹp trong lòng người dân.

(Video: Lê Tuấn)

Đảng viên Phan Duy Năm, Chi bộ thôn Hòa Bình, xã Việt Tiến (Thạch Hà) chia sẻ: “2 ngày theo dõi diễn biến Đại hội Đảng bộ huyện qua loa phát thanh xóm, tôi thấy rất phấn khởi, tự hào.

Đại hội đã lựa chọn được những nhân sự trẻ, có năng lực và đưa ra những quyết sách rất rõ cho nhiệm kỳ mới. Có được thành công như vậy, tôi tin chắc rằng Ban Chấp hành nhiệm kỳ trước đã rất tâm huyết, chu đáo, cẩn trọng trong quá trình chuẩn bị”.

Thành công từ 2 đảng bộ làm điểm tạo khí thế, tiền đề cho đại hội Đảng cấp huyện ở Hà Tĩnh

Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà đã để lại nhiều dư âm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Để có được sự ghi nhận đó là cả một quá trình dài chuẩn bị đầy nghiêm túc, khoa học, bài bản của cả hệ thống chính trị từ huyện đến tận cơ sở; tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân và sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn công tác phụ trách 2 địa phương.

Từ việc chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở đến chuẩn bị công tác nhân sự, văn kiện đại hội cấp huyện đều được các huyện Thạch Hà và Can Lộc chủ động thực hiện sớm, linh hoạt, tạo được sự đồng thuận cao của đại biểu, đảng viên và Nhân dân.

Quá trình điều hành đại hội, đoàn chủ tịch được phân vai rõ ràng; kịch bản chi tiết, tranh thủ tối đa thời gian tham luận, góp ý của đại biểu.

Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo, gợi mở từ lãnh đạo tỉnh, các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới tiếp tục được đưa ra thảo luận và có sự tương tác giữa đại biểu với đoàn chủ tịch, tạo nên không khí sôi nổi, dân chủ, nhờ đó chất lượng đại hội được nâng lên rõ rệt.

Thành công từ 2 đảng bộ làm điểm tạo khí thế, tiền đề cho đại hội Đảng cấp huyện ở Hà Tĩnh

Gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp địa phương của huyện Thạch Hà khiến nhiều đại biểu ấn tượng.

Bên lề đại hội, các huyện đều có hoạt động tuyên truyền, giới thiệu khá ấn tượng về thành tựu của nhiệm kỳ. Đó là ra mắt gian hàng quảng bá sản phẩm nông nghiệp của địa phương và phòng truyền thống trưng bày tư liệu, hiện vật lịch sử ở Thạch Hà; triển lãm ảnh về những đổi thay của địa phương trong 5 năm cả hệ thống chính trị nỗ lực dồn sức ở Can Lộc.

“Mỗi địa phương một cách quảng bá riêng, nhưng đều tạo nên những điểm nhấn ý nghĩa. Nhìn rộng ra thì đây cũng chính là bài học về huy động nguồn lực phục vụ các điều kiện đảm bảo để tổ chức Đại hội mà chúng tôi cần học hỏi”- Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn chia sẻ.

Thành công từ 2 đảng bộ làm điểm tạo khí thế, tiền đề cho đại hội Đảng cấp huyện ở Hà Tĩnh

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội của 2 đơn vị là điểm đáng để các địa phương học hỏi

Các đại hội điểm cũng đã tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân với việc triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua, công trình chào mừng đại hội Đảng; có các bước đi bài bản trong công tác tuyên truyền trực quan trước và trong đại hội và đầu tư kỹ lưỡng cho việc trang trí khánh tiết. Đây là một nội dung quan trọng mà lãnh đạo các địa phương tham gia đại hội điểm đang rút kinh nghiệm, học tập.

(Video: Lê Tuấn)

Đặc biệt, ở kỳ đại hội lần này, 2 đảng bộ làm điểm đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các bước của đại hội.

Việc lồng ghép hình ảnh, phóng sự trong khi báo cáo kết quả nhiệm kỳ tạo được ấn tượng mạnh mẽ hơn; công tác kiểm phiếu, bầu cử nhanh gọn, hiệu quả; việc tổ chức phát sóng trực tiếp (livestreams) thông qua mạng xã hội giúp nhiều người dân tiếp cận, theo dõi chương trình, qua đó lan tỏa rộng hơn về không khí, tinh thần của đại hội.

Thành công từ 2 đảng bộ làm điểm tạo khí thế, tiền đề cho đại hội Đảng cấp huyện ở Hà Tĩnh

Những nỗ lực của cán bộ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà và tổ công nghệ thông tin đã góp phần làm nên thành công của đại hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đó, theo một số đại biểu, tại 2 đại hội điểm cấp huyện đều tồn tại những hạn chế như: nội dung một vài tham luận vẫn còn mang tính chung chung, thiếu chiều sâu, chưa bám sát văn kiện đại hội; quá trình điều hành, làm việc của ban kiểm phiếu còn thiếu lưu loát (tại Can Lộc); một số nội dung chưa bám sát kịch bản (tại Thạch Hà)...

Chia sẻ về kinh nghiệm sau đại hội, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân cho rằng: “Bài học lớn nhất đó là phải bám sát các hướng dẫn, quy định của tỉnh và trung ương; cùng với đó chuẩn bị thật kỹ lưỡng từng khâu, từng việc và phân công trách nhiệm rõ ràng, chủ động triển khai sớm các nội dung”.

Có thể thấy, dẫu vẫn còn những hạn chế, nhưng 2 đại hội Đảng cấp huyện vừa qua đã đạt được những thành công ở vai trò “làm điểm”. Đây là kết quả để các đơn vị, địa phương trong tỉnh học hỏi, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời tạo nên khí thế phấn khởi, sôi nổi cho đại hội Đảng cấp huyện trên toàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền trực quan trước, trong và sau đại hội của 2 Đảng bộ điểm đã được thực hiện bài bản, hiệu quả và có tính lan toả mạnh mẽ.

Với Đảng bộ huyện Can Lộc, đại hội đã đạt kết quả toàn diện trên 4 phương diện: Thúc đẩy các phong trào thi đua; tuyên truyền tạo sức lan tỏa trong điều kiện đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt; chuẩn bị nội dung văn kiện và công tác nhân sự.

Thành công của đại hội là tiền đề, động lực quan trọng để thời gian tới Can Lộc phấn đấu phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, giá trị truyền thống của quê hương, con người, đưa huyện phát triển nhanh và bền vững ”.

Ông Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Trưởng đoàn công tác BTV Tỉnh ủy tại Can Lộc

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!