Tháo gỡ nhiều vấn đề qua tiếp xúc cử tri

(Baohatinh.vn) - Tại các cuộc tiếp xúc với ĐBQH, đại biểu HĐND, cử tri Hà Tĩnh phản ánh những tồn tại ở cơ sở, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chiều 3/10, tại hội trường UBND xã Cẩm Xuyên và xã Can Lộc, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri 13 địa phương: Cẩm Xuyên, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Yên Hòa, Thiên Cầm, Can Lộc, Tùng Lộc, Gia Hanh, Trường Lưu, Đồng Lộc, Xuân Lộc trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

bqbht_br_12.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri các địa phương: Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Yên Hoà, Thiên Cầm tại UBND xã Thiên Cầm.

Sau khi nghe thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10 và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết. Theo đó, cử tri cho rằng, cần đánh giá hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế; có cơ chế hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập, bảo đảm thu nhập tương xứng với điều kiện mức sống hiện nay, nhất là ở các vùng khó khăn; quan tâm đầu tư hạ tầng số, cơ sở vật chất cho các địa phương…

Trước đó, vào sáng 3/10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri các phường, xã gồm: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thạch Khê, Cẩm Bình, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh. Tại hội nghị, cử tri kiến nghị các vấn đề “nóng” hiện nay như: tình trạng “thổi” giá đất, công tác xử lý rác thải, nâng cấp hệ thống lưới điện sau bão số 5 và số 10...

bqbht_br_13.jpg
mnahsg.jpg
Tại cuộc tiếp xúc, cử tri các địa phương tích cực đóng góp các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với cuộc sống ở cơ sở.

Cử tri Nguyễn Trường Thiện (tổ dân phố Bến Đền, phường Bắc Hồng Lĩnh) bày tỏ: “Các cuộc tiếp xúc cử tri là cơ hội để chúng tôi trình bày phản ánh những tồn tại, hạn chế trong đời sống cơ sở. Là người thường xuyên theo dõi công tác lập pháp của Quốc hội, tôi mong muốn những sửa đổi của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015 (gọi tắt là Luật) tại Kỳ họp thứ 10 sẽ giải quyết được những vướng mắc trên thực tiễn. Từ việc khắc phục 2 cơn bão số 5 và số 10 trên địa bàn tỉnh vừa qua, Luật đã bộc lộ những hạn chế, lúng túng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến hoạt động giám sát trách nhiệm các đơn vị liên quan chưa đạt như mong đợi”.

image-4.jpg
image-48.jpg
image-49.jpg
Các vấn đề liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được đông đảo cử tri đặc biệt quan tâm.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trong thời gian từ ngày 1 - 4/10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành tiếp xúc tại 4 địa điểm UBND các phường, xã gồm: Thành Sen, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà với cử tri của 27 đơn vị hành chính trên địa bàn. Qua đó, các vị ĐBQH đã ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh của cử tri, tập trung vào các vấn đề như: chính sách hỗ trợ cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp; nâng cấp, sửa chữa công trình dân sinh, hạ tầng giao thông nông thôn; nước sạch ở vùng nông thôn; chính sách thu hút lao động lành nghề “an cư lạc nghiệp” tại quê hương… Tại các cuộc tiếp xúc, đại biểu các sở, ngành, đại diện chính quyền địa phương đã giải trình, làm rõ những băn khoăn của cử tri. Đồng thời, các vị ĐBQH cũng đã cam kết, đoàn sẽ xem xét, chọn lọc để tổng hợp, hoàn thiện từng nhóm lĩnh vực liên quan để phản ánh tới diễn đàn Quốc hội vào kỳ họp tới.

Tương tự, các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh, HĐND xã là kênh thông tin quan trọng để quyết định của cơ quan dân cử sát thực tiễn và là dịp để nâng cao trách nhiệm của đại biểu trong quá trình hoạt động.

bqbht_br_123.jpg
Những ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: “Tiếp xúc cử tri là cơ hội để ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quan trọng hơn, từ hoạt động này, chúng tôi có dịp lắng nghe, sâu sát đời sống của người dân ở cơ sở để kịp thời giải đáp, điều chỉnh trong phạm vi quyền hạn hoặc chuyển tải tới các cấp có thẩm quyền. Đại biểu dân cử cũng mong muốn cử tri và Nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục đóng góp các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất để tiếp tục hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển”.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Khởi đầu năm mới với niềm tin, khí thế mới

Khởi đầu năm mới với niềm tin, khí thế mới

Kỳ nghỉ tết Dương lịch khép lại trong những dư âm ấm áp, rộn ràng, là bước đệm để mỗi người dân Hà Tĩnh, cộng đồng tích lũy năng lượng, khởi đầu năm mới với niềm tin và khí thế mới.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Khi thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh

Khi thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh

Với tư duy đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW, Hà Tĩnh thay đổi toàn diện thể chế tạo động lực phát triển bền vững.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.