Khẳng định vai trò cơ quan dân cử trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước

(Baohatinh.vn) - Ngày 27/8 sắp tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) 34 tỉnh, thành qua các thời kỳ, trong đó, Hà Tĩnh có 33 đại biểu tham dự.

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể Nhân dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc, không phân biệt già trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo đã bỏ phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó đến nay, trải qua 80 năm, với vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Quốc hội đã đóng góp to lớn trong công cuộc phát triển đất nước.

1333.jpg
Cách đây 75 năm, ngày 6/1/1946 là ngày đầu tiên người dân Việt Nam được đi bầu cử với tư cách là công dân của một nước độc lập. Trong ảnh: Nhân dân lao động Thủ đô cổ động cho ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Ảnh tư liệu

Tại Hà Tĩnh, sau 80 năm với 15 khoá hoạt động, toàn tỉnh có tất cả 198 ĐBQH. Trong đó, thời kỳ nhập tỉnh (tỉnh Nghệ Tĩnh, từ khoá VI đến khoá VIII) ghi nhận số lượng đại biểu đông nhất với 27 người/khoá. Xuyên suốt quá trình thành lập, hoạt động của Quốc hội, các đại biểu đoàn Hà Tĩnh đã cống hiến tâm sức, trí tuệ, phát huy vai trò cơ quan dân cử, đại diện cho quyền làm chủ của Nhân dân. Đến nay, trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, dẫu nhiều người trong số họ đã đi xa, song đóng góp của đại biểu dân cử trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, Nhà nước vì Nhân dân vẫn vẹn nguyên giá trị to lớn.

Đặc biệt, ngày 27/8 tới đây, trong thời khắc đất nước đang bước vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng Bí thư Tô Lâm - người đứng đầu BCH Trung ương Đảng với ĐBQH 34 tỉnh thành qua các thời kỳ.

bqbht_br_img-3693-copy.jpg
Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã có nhiều dấu ấn trong suốt quá trình hoạt động tại Quốc hội khoá XV.

Trong niềm vinh dự này, Hà Tĩnh có 33 ĐBQH tham gia, đa dạng về thành phần, độ tuổi. Ngoài các ĐBQH khoá XV đang hoạt động, cuộc gặp này còn có sự góp mặt của cụ Nguyễn Văn Minh (SN 1928, ĐBQH khoá III) - đại biểu cao tuổi nhất; Anh hùng Lao động trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ĐBQH khoá IV, khoá V La Thị Tám; Giáo sư Nguyễn Đình Hương - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ĐBQH khoá X; ông Nguyễn Văn Phúc - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH khoá XIII...

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ĐBQH khoá IX (nhiệm kỳ 1992-1997) xúc động nhớ lại: "Khóa IX, Đoàn Hà Tĩnh có tất cả 8 ĐBQH, tham gia hoạt động dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh. Quốc hội IX tập trung thể chế hoá chủ trương đổi mới của Đảng, ban hành nhiều đạo luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Hợp tác xã... tạo cơ sở pháp lý cho ổn định và phát triển KT-XH. Cuộc gặp mặt lần này không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của Quốc hội và các thế hệ ĐBQH mà còn giúp chúng tôi nắm bắt thông tin toàn diện, bao quát về tình hình phát triển của đất nước, có cơ hội đồng hành và đóng góp trí tuệ cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới".

bqbht_br_111.jpg
Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khoá XI (nhiệm kỳ 2002 - 2007).

Chung cảm xúc với bà Thu, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng đoàn ĐBQH khoá XI (nhiệm kỳ 2002 - 2007) hồi tưởng: "Khóa XI (2002-2007), Quốc hội đổi mới mạnh mẽ hoạt động lập pháp với điểm mới là đã có Ủy ban chủ động đề xuất và chủ trì soạn thảo dự án luật; đồng thời áp dụng kỹ thuật lập pháp "một luật sửa nhiều luật". Trong 5 năm, Quốc hội Khóa XI đã ban hành 84 luật, bộ luật, 68 nghị quyết, số lượng văn bản pháp luật được thông qua tăng lên rất nhiều so với trước. Góp chung vào thành tựu đó, 7 ĐBQH của Đoàn không ngừng phát huy trí tuệ, trách nhiệm để hoàn thành tốt sứ mệnh cầu nối giữa Quốc hội và Nhân dân".

Theo các nguyên ĐBQH Hà Tĩnh, kế thừa truyền thống của 14 khóa trước, Quốc hội khóa XV đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện, đóng góp vào những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong gần 40 năm đổi mới; trong đó, có vai trò đặc biệt quan trọng của 7 đại biểu Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh. Các đại biểu đã thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, tâm huyết. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm hoạt động không ngừng được nâng lên, nhiều đại biểu được Đảng, Nhà nước, Quốc hội tín nhiệm giao các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị.

bqbht_br_img-3690-copy.jpg
bqbht_br_img-3694-copy.jpg
Phát huy trí tuệ, trách nhiệm, đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã đưa ra nhiều ý kiến tới sự phát triển của đất nước.

Chính vì vậy, cuộc gặp mặt này không chỉ để ĐBQH qua các thời kỳ nắm bắt những thông tin quan trọng về tình hình phát triển KT-XH của đất nước; việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kết quả tổ chức và hoạt động của Quốc hội mà còn mang ý nghĩa giao thoa giữa các thế hệ.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: "Cuộc gặp mặt là niềm vinh dự nhưng cũng đặt ra trọng trách lớn đối với mỗi ĐBQH đối với sự phát triển của đất nước. Trước yêu cầu trong tình hình mới, ĐBQH cần tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện điểm nghẽn để điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi; tham gia tuyên truyền, giám sát trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. ĐBQH phải thực sự là cầu nối giữa cử tri và chính sách; tích cực thể chế hoá các chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị gần đây về “bộ tứ trụ cột”; tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật được ban hành và việc bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người dân trên thực tế”.

Những thành tựu to lớn cùng với truyền thống quý báu của chặng đường vẻ vang 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tại cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư Tô Lâm, một lần nữa, bài học xuyên suốt về sức mạnh đoàn kết; phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nắm chắc lý luận, bám sát thực tiễn... sẽ được ĐBQH qua các thời kỳ thấm nhuần, làm kim chỉ nam trong chặng hành trình đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Một mạch nguồn kiên trung, một ý chí quyết thắng

Trong 81 năm qua (18/8/1945 - 18/8/2026), LLVT Hà Tĩnh đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng máu xương, lòng kiên trung, ý chí quyết thắng và truyền thống “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chung vui Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chung vui Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng công an và toàn thể nhân dân phường Trần Phú nói chung, TDP Thạch Môn nói riêng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả.
Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả

Tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hình rõ hơn không gian phát triển của Hà Tĩnh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển các ngành, lĩnh vực, các hành lang kinh tế; đồng thời phát huy tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực và các khu kinh tế của tỉnh.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh: Tái cấu trúc không gian, mở dư địa phát triển

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh: Tái cấu trúc không gian, mở dư địa phát triển

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ cập nhật “bản đồ”, mà còn mở thêm dư địa để tỉnh khai thác lợi thế, huy động nguồn lực và hình thành các động lực mới, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
Bám sát mục tiêu tăng trưởng, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ những tháng cuối năm

Bám sát mục tiêu tăng trưởng, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ những tháng cuối năm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát mục tiêu tăng trưởng, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Không thể nhìn một vài hình ảnh để phủ nhận cả quá trình

Không thể nhìn một vài hình ảnh để phủ nhận cả quá trình

Từ một số hình ảnh, thông tin chưa đầy đủ trên mạng xã hội, đã xuất hiện những nhận xét thiếu căn cứ về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hà Tĩnh. Những cách nhìn phiến diện này không thể thay thế cho việc xem xét đầy đủ quy trình, số liệu và kết quả thực tế của cả một quá trình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!