Thí sinh cả nước bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần trong khoảng thời gian từ hôm nay (29/8) đến 17 giờ ngày 5/9.

Từ 8 giờ sáng 29/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở Cổng thông tin tuyển sinh quốc gia, cho phép thí sinh cả nước truy cập để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến.

Thí sinh cả nước bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần trong khoảng thời gian từ hôm nay đến 17 giờ ngày 5/9.

Để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh cần nghiên cứu kỹ tài liệu Hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Sau đó, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp đăng nhập vào địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Việc điều chỉnh nguyện vọng được tiến hành trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển ban đầu khi đăng ký dự thi Trung học Phổ thông.

Trong trường hợp điều chỉnh nguyện vọng lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc sửa sai, bổ sung các nội dung liên quan đến ưu tiên, đối tượng, khu vực ưu tiên, thí sinh phải nộp tại điểm thu nhận hồ sơ và nộp bổ sung kinh phí tương ứng với số lượng nguyện vọng tăng thêm so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

Khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Thí sinh phải phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, sau đó thoát khỏi phần mềm và đăng nhập lại để kiểm tra kết quả đã điều chỉnh.

Đến hết ngày 28/8, tất cả các cơ sở đào tạo trên cả nước đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) để nhận hồ sơ xét tuyển đối với các thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tuyển sinh, thí sinh nên thận trọng khi căn cứ vào điểm sàn để đăng ký điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh nên căn cứ vào điểm chuẩn năm trước để đăng ký. Nếu điểm thi Trung học Phổ thông của thí sinh bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn năm trước từ 1-2 điểm thì khả năng trúng tuyển sẽ cao.

Bên cạnh đó, thí sinh cần phải xem xét kỹ điều kiện xét tuyển của các trường, như sơ tuyển, ngoại ngữ, vùng tuyển, điểm thi năng khiếu... để bảo đảm đủ điều kiện xét tuyển.

Theo kế hoạch, trước 17 giờ ngày 7/9, Sở Giáo dục và Đào tạo, các điểm thu nhận hồ sơ hoàn tất cập nhật thông tin về điều chỉnh sai sót của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Ngày 8/9, cơ sở đào tạo cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có), kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có) đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng; danh sách thí sinh nhập học do cơ sở đào tạo đã xét tuyển bằng các phương thức khác (đối với thí sinh tham dự kỳ thi đợt 2 và các thí sinh nhận được Giấy chứng nhận kết quả thi không đúng kế hoạch do dịch bệnh).

Cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh từ ngày 12/9 đến 17 giờ ngày 15/9 và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16/9. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện)./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!