Thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi đón “lộc biển”

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh lại rộn ràng vươn khơi, bám biển mang về nhiều hải sản có giá trị sau thời gian dài phải “nằm bờ” để tránh trú mưa bão.

Thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi đón “lộc biển”

Ngư dân Cẩm Nhượng trúng lớn ghẹ xanh có giá trị kinh tế cao.

Hơn một tuần nay, ngư dân Cẩm Nhượng “trúng” nhiều loại hải sản có giá trị như tôm he, ghẹ xanh, cá đù, cá thu…

Ngư dân Lê Xuân Tiến (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng) cho biết: “Thời gian biển động kéo dài trong hơn tháng rưỡi, chúng tôi gặp nhiều khó khăn và gần như không thể ra khơi được. Những ngày gần đây, công việc đánh bắt của ngư dân mới trở lại nhịp độ vốn có. Chỉ trong vòng 5 ngày, thuyền của chúng tôi thu về hơn 60 triệu đồng từ các loại như: tôm he, cá đục, cá đốm… Thời điểm này, các loại hải sản bán rất được giá nên ngư dân càng thêm phấn phởi”.

Thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi đón “lộc biển”

Người dân vận chuyển hải sản đi tiêu thụ tại chợ và các nhà hàng.

Cũng theo anh Tiến, các loại hải sản có giá trị kinh tế cao như: ghẹ càng xanh, ghẹ 3 mắt… được ngư dân đánh bắt với sản lượng khá. Nhiều thuyền cập bến thu về hàng tạ mỗi chuyến, mang lại niềm vui lớn cho bà con ngư dân.

Chị Trần Thị Nguyệt - tiểu thương chuyên thu mua hải sản cho biết: “Sau nhiều ngày vắng vẻ, chợ cá Cồn Gò lại tấp nập tiếng tàu về bến, tiếng người bán mua. Đợt này, các thuyền đều trở về trên khoang đầy cá đốm, cá đù và ghẹ xanh. Với giá 100 nghìn đồng/kg cá, 250 nghìn đồng/kg ghẹ, thuyền ít được khoảng 1 triệu, thuyền nhiều 8 - 9 triệu đồng. Không chỉ ngư dân phấn khởi mà tiểu thương cũng vui".

Thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi đón “lộc biển”

Sau thời gian dài biển động, hoạt động khai thác thuỷ sản tại Cẩm Xuyên đã trở lại với nhiều tín hiệu khởi sắc.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết: “Khoảng 1 tuần trở lại đây, toàn xã khai thác đạt sản lượng khoảng 150 tấn ruốc biển, ước tính thu khoảng 1,2 tỷ đồng; gần 30 tấn cá đù, cá đốm, ghẹ, tôm… thu khoảng 7 tỷ đồng."

Thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi đón “lộc biển”

Cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) tấp nập đón các chuyến tàu về với nhiều loại hải sản có giá trị.

Tại cảng Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà), những chuyến tàu ra khơi vào lộng cũng mang về nhiều loại hải sản, khung cảnh mua bán lại trở nên tấp nập sau thời gian dài thuyền phải neo đậu tránh mưa bão.

Ngư dân Nguyễn Xuân Long (Thạch Kim, Lộc Hà) cho biết: “Đợt này thời tiết trên biển khá thuận lợi, nhiều ngư dân đánh bắt được cá đù, đây là loại hải sản có giá trị khá cao và rất chạy hàng. Tàu cá chúng tôi cũng được gần 8 tạ, bán ra với giá 110.000 đồng/kg, thu về gần 90 triệu đồng, anh em lại có động lực để ra khơi”.

Thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi đón “lộc biển”

Những ngày qua, ngư dân Lộc Hà cũng trúng đậm ruốc biển, đem lại nguồn thu lớn.

Cách đó không xa, ngư dân Nguyễn Văn Hợp (thị trấn Lộc Hà) đang cấp nhiên liệu để chuẩn bị ra khơi. Anh Hợp cho biết: “Thuyền chúng tôi cũng mới đi biển trở lại. Rất may là thuyền vừa trúng luồng ruốc, thu cả đợt ước tính gần 150 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đánh bắt được kha khá cá nục, tôm he... thuyền vừa cập bến đã có thương lái thu mua hết”.

Thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi đón “lộc biển”

Ngư dân cũng đã bắt đầu vào vụ cá Bắc với kì vọng đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao.

Cũng theo anh Hợp, dịp này ngư dân đã bắt đầu vào vụ cá Bắc (từ tháng 10 năm nay đến hết tháng 3 âm lịch năm sau).

Vụ cá này thường gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của gió mùa, biển động nhưng bà con vẫn cố gắng bám biển, vươn khơi vì đây là thời điểm xuất hiện các đàn cá nổi với nhiều loại có giá trị kinh tế cao như cá nục, cá hố, cá thu, cá cam…

Thời tiết thuận lợi, ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi đón “lộc biển”

Tôm biển loại lớn, ghẹ xanh... bán được giá cao, mang về niềm vui cho ngư dân sau thời gian dài không thể ra khơi vì biển động.

Ông Bùi Tuấn Sơn - Trưởng Ban quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh cho biết: “Sau hơn 1,5 tháng nằm bờ, tàu thuyền mới rời cảng Cửa Sót đánh bắt từ khoảng ngày 17/11 đến nay. Đợt này, ngư dân “trúng đậm” ruốc biển, trung bình mỗi ngày 2 lần, có từ 60 lượt tàu thuyền liên tục cập bờ mang về mỗi chuyến từ 2,5 - 3 tấn/thuyền.

Ước tính, sản lượng ruốc thu về đợt này tại cảng đạt khoảng 1.100 tấn. Ngoài ra, bà con cũng đánh bắt được một số loại có giá trị khác như tôm he, cá đù, cá đốm, cá bạc má, cá mu… Tuy chỉ mới ra khơi được trong thời gian ngắn nhưng hoạt động khai thác hải sản đã khởi sắc trở lại, ngư dân tiếp tục tự tin vươn khơi để đảm bảo cuộc sống”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc vườn cam của gia đình anh Phan Văn Định ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Dọc những hàng cây trĩu quả, họ tỉ mẩn đếm từng trái, mỗi con số được ghi lại là tích thêm thành quả của một vụ mùa được chờ đón nhất trong năm.
Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khi những luống hoa bắt đầu bung nở tạo nên màu sắc rực rỡ khắp các khu vườn cũng là thời điểm làng hoa Long Sơn (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngập tràn hương Tết.
Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.