Thông tin xuất khẩu lợn sang Trung Quốc đã khơi thông trở lại là không chính xác

Những ngày gần đây, xuất hiện thông tin, xuất khẩu lợn hơi sang Trung Quốc đã được khơi thông trở lại, giá lợn hơi sẽ nhích lên. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông tin này không chính xác và có thể khiến người nông dân bị thiệt hại nếu vội vã tăng đàn.

Nhiều người chăn nuôi băn khoăn không biết có nên tăng đàn trở lại hay không? Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi, nguồn cung lợn hơi vẫn rất dồi dào, người chăn nuôi tăng đàn sẽ dẫn tới thua lỗ nặng.

Giá lợn nhích tăng theo tin đồn

Nông dân Nguyễn Văn Thành, ở Phù Cư, Hưng Yên cho biết: "Mấy ngày nay xuất hiện thông tin xuất khẩu lợn qua Trung Quốc có dấu hiệu thuận lợi. Tôi mừng quá, nhưng những thông tin này chỉ là truyền tai nhau, chưa được kiểm chứng. Mấy ngày gần đây, giá lợn có dấu hiệu phục hồi nhẹ nên tôi đã quyết định bán bớt đi 70 lợn loại 160 - 200 kg/con. Hiện lợn đang được thương lái trả 32.000 - 34.000 đồng/kg".

Còn theo nông dân Vũ Trọng Trung, Thủy Nguyên, Hải Phòng, trong thời gian vừa qua, người chăn nuôi truyền tai nhau rằng, giá lợn hơi đang tăng lên, xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, người nuôi vẫn đang rất hoang mang, không biết thông tin này có thật hay chỉ là tin đồn.

thong tin xuat khau lon sang trung quoc da khoi thong tro lai la khong chinh xac

Người chăn nuôi lợn đang hoang mang trước tin đồn. Ảnh: TTXVN

“Vì nếu tăng đàn ngay lập tức mà không có đầu ra thì sẽ lặp lại tình trạng như hồi đầu năm nay. Còn nếu không tăng đàn, đến khi giá tăng cao sẽ không có lợn để bán. Vì vậy, chúng tôi vẫn đang nghe ngóng và tìm hiểu thật kỹ trước khi tăng đàn hay duy trì đàn lợn như hiện nay” ông Trung cho biết thêm.

Cùng chung tâm trạng với ông Trung, gia đình anh Quang Tuấn, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang cũng đang băn khoăn trước thông tin Trung Quốc đang nhập lợn hơi trở lại. "Thông tin xuất hiện trên thị trường nhưng thực hư thế nào thì chúng tôi chưa biết rõ. Vì vậy, chúng tôi cũng chỉ đang nghe ngóng, chưa dám tăng đàn. Vì nếu tăng đàn mà không bán được thì lại rơi vào cảnh nợ nần, biết lấy gì để trả. Tất cả vốn liếng đã theo đàn lợn đi hết từ những tháng đầu năm 2017"

Những ngày gần đây, giá lợn hơi có dấu hiệu phục hồi nhẹ. Tại một số tỉnh phía Bắc như: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng... giá lợn hơi tăng từ 29.000 - 30.000 đồng/kg hơi lên mức 32.000 - 34.000 đồng/kg hơi. Tuy nhiên, tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai giá lợn hơi vẫn ở mức thấp từ 29.000 - 32.000 đồng/kg.

Chưa nên vội vã tăng đàn lợn

Theo các chuyên gia nông nghiệp, nguồn cung thịt lợn trên thị trường vẫn rất dồi dào. Trong khi đó, phương hướng xuất khẩu theo đường chính ngạch và tiểu ngạch đều chưa có dấu hiệu khả quan. Do vậy, người chăn nuôi không nên tăng đàn ồ ạt để tránh rơi vào vòng xoáy giảm giá như những tháng đầu năm 2017.

Để chứng minh cho thông tin này, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, mỗi ngày có trên 10.000 con lợn được chở tới chợ đầu mối Bình Điền, Tân Xuân ở TP Hồ Chí Minh. Điều đó chứng tỏ, số lượng lợn hơi vẫn còn dư thừa quá nhiều. Trước đây, trung bình mỗi ngày hai chợ đầu mối này chỉ nhập khoảng 6.000 - 7.000 lợn là vừa.

Theo ông Đoán, thời điểm đầu tháng 7/2017 giá lợn hơi tăng đột biến gần gấp đôi. Nhưng ngay sau đó, lượng lợn hơi tuồn ra thị trường tăng nhanh, kéo giá lợn giảm xuống trở lại. Điều đó chứng tỏ, nguồn cung lợn hơi trong dân và của các công ty chăn nuôi vẫn còn rất nhiều.

Hơn nữa, trước đây mỗi ngày Việt Nam xuất được 3.000 - 4.000 lợn hơi qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Nhưng hiện nay, hầu như không xuất được con lợn nào. Vì vậy, giá lợn hơi ở Đồng Nai đã có thời điểm xuống dưới 30.000 đồng/kg. Chứng tỏ nguồn cung dồi dào. Do vậy, người chăn nuôi không nên tăng đàn vào thời điểm này.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cũng khẳng định, thông tin đã xuất khẩu được lợn qua Trung Quốc là không chính xác, giá lợn đang đứng ở mức 34.000 - 36.000 đồng/kg là hòa vốn và không lỗ. Do vậy, người dân không nên tăng đàn vào lúc này.

Về việc đàm phán xuất khẩu lợn chính ngạch sang Trung Quốc, ông Dương cho biết, ngành chăn nuôi đang cố gắng hết sức, tuy nhiên cũng cần nhiều thời gian mới giải quyết được vấn đề này.

Theo H.V/Báo Tin Tức

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!