Thứ trưởng Argentina mất chức ngay sau khi yêu cầu Messi xin lỗi

Thứ trưởng thể thao Argentina, Julio Garro đã bị cách chức sau khi lên tiếng nhắm thẳng vào Lionel Messi và chủ tịch LĐBĐ Argentina, ông Claudio Tapia.

Sau khi đánh bại Colombia ở chung kết Copa America 2024, Enzo Fernandez và một số cầu thủ Argentina đã hát vang ca khúc chế giễu đội tuyển Pháp trên chuyến xe bus. Đoạn video này đã được phát trực tiếp trên mạng xã hội Instagram, gây ra phản ứng rất mạnh mẽ. Hiện tại, Chelsea thông báo sẽ phạt nội bộ Enzo Fernandez.

Nhiều CĐV tự hỏi tại sao Lionel Messi trong vai trò đội trưởng lại không ngăn chặn hành vi quá khích của các đồng đội và khiến đội bóng của mình nguy cơ bị FIFA phạt? Nguyên nhân là bởi Messi không có mặt trên chuyến xe này. Trong khi các cầu thủ Argentina lên xe trở về Buenos Aires, Messi đã ở lại Miami sau lễ đăng quang.

Trước đó, Messi dính chấn thương mắt cá chân, phải rời sân sớm ở trận chung kết Copa America. Sau lễ đăng quang tại sân Hard Rock, El Pulga phải ở lại để kiểm tra chấn thương.

Chưa kể, anh cũng đang khoác áo Inter Miami nên không trở lại Argentina ăn mừng cùng các đồng đội. Theo The Independent, có 5 cầu thủ không liên quan đến vụ việc đội tuyển Argentina có hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào đội tuyển Pháp. Đó là Lionel Messi, Alexis Mac Allister, Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi và Lautaro Martinez.

5 cầu thủ này hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng sau khi bài hát bị lan truyền trên mạng xã hội. Hơn nữa, họ vẫn còn một số đồng đội người Pháp ở CLB của mình. Ví dụ, Mac Allister còn Ibrahim Konate ở Liverpool, hay Lautaro còn Benjamin Pavard và Marcus Thuram ở Inter Milan.

Dù vậy, một số tờ báo Pháp cho rằng Lionel Messi trong vai trò đội trưởng Argentina vẫn cần lên tiếng xin lỗi sau vụ việc trên. Về phần mình, LĐBĐ Pháp (FFF) khẳng định sẽ có những hành động pháp lí vì coi đây là hành vi phân biệt chủng tộc trắng trợn.

Ngoài ra, "người trong nhà" Messi là Julio Garro - Thứ trưởng thể thao Argentina, lên tiếng nhắm thẳng vào anh và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, ông Claudio Tapia: "Với tư cách đội trưởng đội tuyển và chủ tịch LĐBĐ Argentina, tôi nghĩ Messi và ông Tapia cần phải ra mặt và xin lỗi. Sự việc này đã khiến một đất nước đầy vinh quang như Argentina rơi vào tình huống tồi tệ. Lời xin lỗi của họ sẽ góp phần làm gương cho tất cả".

Lời nói của ông Garro được phát trực tuyến, nhưng sau đó lại phủ nhận hoàn toàn. Ông đăng trên mạng xã hội X với dòng thông báo sau: "Tôi dứt khoát phủ nhận việc đã yêu cầu Messi xin lỗi. Làm như vậy là thiếu tôn trọng người luôn tôn vinh đội tuyển bằng phẩm chất con người và tinh thần thể thao". Nhưng tất cả đã quá muộn. Chỉ vài giờ sau thông điệp gửi đến Messi, ông đã bị cách chức.

Đọc thêm

Top 10 cầu thủ 'lên đời' nhờ EURO 2024

Top 10 cầu thủ 'lên đời' nhờ EURO 2024

Những màn trình diễn ấn tượng đã hoặc sẽ giúp cho những cầu thủ sau đây kiếm được một bến đỗ mới sang chảnh hơn sau khi EURO 2024 khép lại.