Thủ tướng Sebastien Lecornu, người được bổ nhiệm tháng trước, đã đệ đơn xin từ chức chỉ vài giờ sau khi nội các mới được công bố.
Văn phòng Tổng thống Pháp hôm nay cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn xin từ chức của Thủ tướng Sebastien Lecornu.
Sau nhiều tuần tham vấn với các đảng chính trị trên toàn quốc, ông Lecornu, đồng minh thân cận của Tổng thống Macron, đã bổ nhiệm các vị trí bộ trưởng hôm 5/10 và nội các mới dự kiến tổ chức cuộc họp đầu tiên vào chiều 6/10. Tuy nhiên, nội các mới gần như không thay đổi so với đội hình cũ khiến cả phe đối lập lẫn đồng minh tức giận.
Điều đó làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tồn tại lâu dài của chính phủ, trong bối cảnh nước Pháp đang chìm sâu trong khủng hoảng chính trị, với một quốc hội chia rẽ và không phe phái nào nắm được đa số.
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu tại Paris ngày 3/10. Ảnh: AFP
Ông Lecornu, 39 tuổi, cựu bộ trưởng quốc phòng, được Tổng thống Macron bổ nhiệm làm thủ tướng hôm 9/9. Tổng thống sau đó yêu cầu ông đàm phán với tất cả đảng phái chính trị trong quốc hội để tìm kiếm thỏa hiệp về ngân sách và các chính sách khác trước khi thành lập nội các mới.
Lecornu trở thành thủ tướng thứ 5 được Tổng thống Macron bổ nhiệm trong chưa đầy hai năm qua. Người tiền nhiệm của ông, Francois Bayrou, đã bị quốc hội Pháp phế truất khỏi vị trí thủ tướng sau nhiều tranh cãi về kế hoạch mạnh tay kiểm soát nợ công.
Chính trường Pháp ngày càng bất ổn kể từ khi ông Macron tái đắc cử vào năm 2022 vì không có đảng hay liên minh nào nắm thế đa số trong quốc hội. Việc ông Macron kêu gọi bầu cử quốc hội trước thời hạn vào năm ngoài khiến cuộc khủng hoảng càng thêm trầm trọng.
Tổng thống Pháp là nguyên thủ quốc gia, được người dân bầu 5 năm một lần, chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Thủ tướng Pháp được tổng thống bổ nhiệm sau các kỳ bầu cử nghị viện, thường thuộc đảng kiểm soát quốc hội, chịu trách nhiệm về các chính sách trong nước và đảm nhiệm công việc hàng ngày của chính phủ. Thành viên trong nội các do thủ tướng đề cử và cần được tổng thống chấp thuận.
Sau nhiều tháng chuẩn bị, một quốc gia Đông Nam Á vừa hoàn tất việc tiếp nhận và đưa vào hoạt động một tàu sân bay đã qua sử dụng, đánh dấu bước đi mới trong quá trình mở rộng năng lực hải quân.
Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
Liên minh châu Âu (EU) có thể thu phí xử lý 2 euro đối với mỗi mặt hàng trong các lô hàng thương mại điện tử nhập khẩu từ các nước ngoài khối, dự kiến từ ngày 1/11/2026.
Từ một nhóm du kích, Houthi đã trở thành lực lượng có tên lửa và thiết bị bay không người lái, khai thác cả địa hình lẫn sự chia rẽ ở Yemen để kiểm soát cửa ngõ Biển Đỏ.
Theo UNCTAD, 92% cơ sở kinh tế của Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy. GDP bình quân đầu người hàng ngày của Gaza là 0,58 USD. Giá cả cao hơn 274% so với năm 2022.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chuyến thăm của các nhà lãnh đạo hai nước diễn ra trong chưa đầy nửa năm là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ Trung - Mỹ.
Hồi tháng trước, Ủy ban châu Âu cho biết EU sẽ chuyển cho Ukraine 1,4 tỷ euro (1,6 tỷ USD) trích từ tiền lãi của số dư tiền mặt, vốn là một phần tài sản thuộc Ngân hàng trung ương Nga bị EU đóng băng.
Nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, chạm mức kỷ lục hơn 365.000 tỷ USD, chủ yếu do sự gia tăng nợ tại các thị trường mới nổi, gây lo ngại về tài chính toàn cầu.
Phía Mỹ tổ chức nghi lễ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trọng thể với thảm đỏ dài 100 feet (30 mét) trải dưới chân cầu thang máy bay, đội danh dự gồm 21 người bố trí hai bên thảm đỏ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên đã thảo luận khả năng đạt được một thỏa thuận lớn hơn, thay vì chỉ giải quyết từng vấn đề nhỏ lẻ.
Dải Gaza đã bị tàn phá nghiêm trọng kể từ khi phong trào Hamas tiến hành cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023, kéo theo chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel.
Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump gặp nhau tại Washington trong tuần này, hai người mang theo những tính toán địa - chính trị hoàn toàn khác nhau.
Sáng kiến "Roma Corre in Bici" nhằm biến việc đạp xe thành thói quen tự nhiên của người dân Italy, đồng thời cung cấp dữ liệu thực tế về hiệu quả của các biện pháp ưu đãi kinh tế.
Chính quyền Mỹ đề xuất thành lập quỹ đầu tư trị giá 10 tỷ USD phối hợp với 8 đối tác Trung Đông nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá sau xung đột và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.
Một cuộc không kích đã diễn ra tại huyện Nurgal của Afghanistan khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương; cuộc không kích cũng phá hủy một tòa nhà.
Ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, lực lượng Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí mới để nhằm vào các cơ sở của Mỹ mà trước đây chưa từng bị tấn công.
Các nền tảng bầu cử của Nga, trong đó có trang thông tin chính thức về bầu cử, đã phải đối phó với các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán quy mô lớn, cùng các hoạt động xâm nhập nhằm vào máy chủ.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức ngoại giao cấp cao của nước này, Mỹ và Nhật Bản ngày 21/9 đã tham vấn qua điện thoại để chia sẻ thông tin và thảo luận về các biện pháp ứng phó sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ không có công trình tương tự như vậy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới và khi được hoàn tất đây sẽ là công trình lớn nhất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút ngắn thời gian nghỉ cuối tuần tại Trại David trong bối cảnh căng thẳng Saudi Arabia - Houthi gia tăng và Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi người Mỹ cân nhắc lại việc đi lại tới Trung Đông.
Ngày 19/9, Saudi Arabia đã phát cảnh báo về “mối đe dọa trên không” tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh, trong bối cảnh giao tranh giữa nước này và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục gia tăng.
Mỹ đã phê duyệt khả năng bán cho Ukraine gói trang thiết bị phòng không trị giá 2,68 tỷ USD, gồm tên lửa, bệ phóng và radar chống UAV, trong bối cảnh Kiev liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ Nga.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!