Chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng năm 2021 tăng 1,69% so với cùng kỳ
Số liệu của Cục Thống kê Hà Tĩnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 8 tháng đầu năm 2021 tăng 1,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị tăng 2,35%, khu vực nông thôn tăng 1,42%.
Đặc biệt, trong tháng 8, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, một số nhóm hàng hoá dịch vụ tăng gồm: May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,23%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03%; giao thông tăng 0,32%; giáo dục tăng 0,15%.
Trong tháng rơi vào thời điểm tháng 7 âm lịch cũng ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm và mua sắm đồ dùng gia đình. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cho năm học mới khiến nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm tăng cao.
Cùng với đó, có 4 nhóm hàng hóa chỉ số giá giảm so với tháng trước: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,36%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,27%; bưu chính viễn thông giảm 0,03%; hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,03%.
Người dân mua sắm tại siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh.
Theo phân tích của Cục Thống kê Hà Tĩnh, một số yếu tố chính tác động đến sự biến động của chỉ số PCI năm 2021 là: Dịch bệnh COVID-19 diễn biến trong thời gian dài và ngày càng phức tạp; nhiều ngành nghề tiếp tục phải tạm ngừng hoặc hạn chế hoạt động; thu nhập ảnh hưởng, khiến người dân giảm tiêu dùng các loại hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu.
Cũng theo dự báo của Cục Thống kê Hà Tĩnh, chỉ số giá bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 9/2021 dự kiến giảm hơn so tháng 8/2021. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh dự kiến còn diễn biến phức tạp trong thời gian dài, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phải giảm thời gian hoạt động, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.
Bá Tân
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Giá xăng ngày mai có thể giảm mạnh
TP Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt quản lý trật tự đô thị tại đường Hà Tôn Mục
Hội Nông dân Hà Tĩnh kết nối tiêu thụ đặc sản bưởi Phúc Trạch
Hơn 500 sản phẩm tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Tĩnh
Xuất khẩu gạo giảm mạnh, doanh nghiệp Hà Tĩnh hướng đến sản xuất, chế biến sâu