Tiếp nối truyền thống hiếu học, vươn lên chinh phục đỉnh cao trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh

(Baohatinh.vn) - Tại lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 được truyền hình trực tiếp từ Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tiếp nối truyền thống hiếu học, vươn lên chinh phục đỉnh cao trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới ở Trường THCS Lê Văn Thiêm

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh thân mến!

Những năm học trước, ngày 5/9, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh nô nức tựu trường. Năm học này, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lễ khai giảng chỉ được tổ chức tại một điểm trường. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới cán bộ, giáo viên, các em học sinh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí, thưa các em!

Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Do thiên tai, dịch bệnh nên việc giảng dạy và học tập bị gián đoạn; phần lớn các trường học trên địa bàn phải làm nơi cách ly tập trung cho công dân; điều kiện giảng dạy còn nhiều bất cập. Nhưng với sự chung tay của toàn xã hội, đóng góp công sức của các bậc phụ huynh, nỗ lực lớn của ngành giáo dục và đào tạo, công tác quản lý, điều hành của ngành tiếp tục có nhiều đổi mới.

Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao. Phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo chất lượng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dành kết quả nổi bật. Hệ thống trường ngoài công lập được quan tâm đầu tư. Quỹ hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học bước đầu tạo sức lan tỏa rộng lớn, làm điểm tựa, niềm tin cho các em học sinh thắp sáng ước mơ, hoài bão.

Đối với Trường THCS Lê Văn Thiêm, cán bộ, giáo viên và các em học sinh đã nỗ lực cao, dành kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Xin ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của ngành giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh, của Trường THCS Lê Văn Thiêm trong năm học qua. Tin tưởng trong năm học tới, thầy và trò trong toàn tỉnh sẽ gặt hái được những thành tích mới.

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo. Thưa các em học sinh!

Năm học 2021-2022, dự báo tình hình dịch Covid-19 còn tác động lớn tới công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Với quan điểm, không để dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học, tôi đề nghị:

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo: Trên cơ sở định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tình hình thực tiễn của các địa phương, khảo sát kỹ về cơ sở vật chất, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, học sinh, phụ huynh để quyết định phương án giảng dạy hiệu quả nhất. Mục tiêu đặt ra, tất cả các em học sinh ở mọi vùng miền, mọi hoàn cảnh đều được hỗ trợ các giải pháp nâng cao kiến thức, hoàn thành chương trình học tập, đảm bảo sức khỏe.

Tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông, tập trung các khối lớp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn. Thực hiện kế hoạch, lộ trình nâng chuẩn, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu mới.

Trong xu thế phát triển hiện nay, yêu cầu việc dạy chữ, rèn người, rèn nghề của đội ngũ giáo viên ngày càng cao. Các thầy cô giáo phải là những tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt để làm gương cho các em noi theo; luôn nâng cao bản lĩnh, thể hiện rõ trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt trong mỗi giờ lên lớp để khơi dậy niềm đam mê, hứng thú cho học sinh.

Các nhà trường triển khai hiệu quả cho học sinh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, khởi nghiệp, nhận thức về chuyển đổi số. Đề ra các giải pháp ổn định tâm lý, tư tưởng cho học sinh, sinh viên khi tình hình dịch bệnh kéo dài. Tăng cường phối hợp với gia đình và xã hội quản lý, hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp: Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục tổ chức phương thức dạy học theo các hình thức khoa học; chăm lo đến mọi đối tượng học sinh nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh con em các gia đình khó khăn, yếu thế; phấn đấu để không có học sinh, sinh viên nào do hoàn cảnh mà phải từ bỏ ước mơ, đánh mất cơ hội học tập, rèn luyện.

Tiếp tục ưu tiên ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học. Quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên có môi trường giảng dạy thuận lợi nhất.

Đối với các bậc phụ huynh: Việc thực hiện các giải pháp học tập cho con em trong tình hình dịch Covid-19 luôn có nguy cơ bùng phát như hiện nay, đặt ra cho chúng ta rất nhiều trở ngại, khó khăn. Lãnh đạo tỉnh hết sức thấu hiểu về áp lực của phụ huynh khi con em chưa thể đến trường phải tổ chức học trực tuyến. Riêng đối với cấp học mầm non, Tiểu học phải chờ diễn biến dịch mới quyết định hình thức học tập trong thời gian tới. Rất mong các bậc phụ huynh đồng hành cùng với nhà trường, động viên, nhắc nhở con em vượt khó, vươn lên; đồng thời thường xuyên phản ánh, góp ý để các cơ sở giáo dục triển khai tốt nhiệm vụ năm học.

Đối với các em học sinh thân yêu: Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 hôm nay, được tổ chức tại ngôi trường mang tên Giáo sư, Tiến sỹ Toán học đầu tiên của Việt Nam. Mỗi chúng ta hãy thể hiện niềm tự hào khi được sinh ra, lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống văn hóa - cách mạng, hiếu học và học giỏi. Để tiếp nối truyền thống, mạch nguồn ham học, hay làm, vươn lên chinh phục đỉnh cao trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, các em phải có tầm nhìn rộng mở, có tư duy sáng tạo và năng lực tiếp cận cái mới, cái tiến bộ, tránh xa thói hư tật xấu, hình thành cho bản thân những thói quen tốt về văn hóa học đường, ứng xử nhân văn, hành động trách nhiệm, đáp lại sự tin yêu, kỳ vọng của toàn xã hội.

Kính chúc quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh năm học mới với nhiều thành công mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.
“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

Mạnh dạn bước vào lĩnh vực kỹ thuật – nơi vốn được xem là “lãnh địa của nam sinh”, nữ sinh Nguyễn Thị Khánh Diệu (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tìm thấy đam mê, khẳng định năng lực và ghi dấu ấn riêng của mình khi xuất sắc đạt Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025”.