Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

(Baohatinh.vn) - Tại các hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 ở Nghi Xuân, Vũ Quang, đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Sáng 4/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân tham dự hội nghị.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, huyện Nghi Xuân đã từng bước khắc phục khó khăn, linh hoạt, năng động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu; Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Dũng chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 11 hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với hơn 1.200 lượt cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 97%; xây dựng và ban hành các chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, chỉ thị, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thành Nguyễn Xuân Hồng: Thời gian tới, Huyện ủy cần tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát huy tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và quy trình theo quy định. Trong năm, Nghi Xuân thực hiện quy trình và thông báo giới thiệu cán bộ giữ các chức vụ các cấp cho 61 đồng chí; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ 15 đồng chí và bổ nhiệm mới 11 đồng chí, bổ nhiệm lại 16 đồng chí.

Công tác xây dựng, phát triển đảng viên mới được quan tâm. Toàn huyện kết nạp 120 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tập trung quán triệt. Trong năm, BTV Huyện ủy Nghi Xuân đã tiến hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng, 10 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 2 đảng viên vi phạm pháp luật.

Với sự điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận, nỗ lực của toàn dân, năm 2022, có 9/12 chỉ tiêu về KT-XH đạt và vượt kế hoạch nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

Một số chỉ tiêu nổi bật như: thu nhập bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng (kế hoạch 48 triệu đồng); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 22.005 tấn (kế hoạch 20.830 tấn); tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 300 tỷ đồng (kế hoạch 267 tỷ đồng).

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân An Phan Duy Vĩnh: Đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ một số dự án đã được chấp thuận đầu tư; có giải pháp xử lý rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Theo đó, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường…

Năm 2023, Đảng bộ huyện Nghi Xuân tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong từng ngành, lĩnh vực…

Toàn huyện phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các đoàn thể chính trị xã hội đạt danh hiệu vững mạnh và xuất sắc của tỉnh; kết nạp 130 đảng viên mới trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng; giảm nghèo đa chiều (bao gồm cả tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo) 0,5%...

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đề nghị Đảng bộ huyện Nghi Xuân bám sát nghị quyết của tỉnh, rà soát lại nghị quyết của huyện để đánh giá tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó ban hành chương trình hành động sát với thực tiễn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy Nghi Xuân tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới; phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

“Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu các cấp; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính; quan tâm phát triển văn hóa có chiều sâu để trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 mang bản sắc riêng” - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Dịp này, BTV Huyện ủy Nghi Xuân cũng tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ và đại diện các ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Năm 2022, Vũ Quang đã tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được thực hiện thường xuyên, sâu rộng. BTV Huyện ủy tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt thôn xóm; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, tổ chức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng...

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình, công tác phát triển đảng viên đạt kết quả cao với việc kết nạp 50 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh trong toàn huyện, nhất là việc vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, xây dựng NTM... Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể sát thực tiễn, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và làm tốt chức năng vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ân Phú Nguyễn Đình Minh tham luận chủ đề: “Vai trò lãnh đạo của BCH, BTV trong công tác xây dựng Đảng; một số bài học kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác xây dựng Đảng”.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, toàn huyện có có 15/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2022 của huyện đạt hơn 3.500 tỷ đồng (bằng 87% kế hoạch năm và gần bằng 102% so cùng kỳ).

Sản xuất nông, lâm, thủy sản được duy trì ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khá toàn diện; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,6 triệu đồng/người/năm (tăng 4,65 triệu đồng so với cùng kỳ, tăng 0,74 triệu đồng so với kế hoạch)... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Quang Điền tham luận chủ đề: “Giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Một số đại biểu cho rằng: tỉnh và huyện cần quan tâm ban hành các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng NTM, đô thị văn minh; xây dựng chương trình hành động năm 2023 cần bám sát thực tiễn; BTV Huyện ủy Vũ Quang cần quyết liệt, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo...

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Vũ Quang tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Toàn huyện phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong năm; xây dựng 80 mô hình dân vận khéo; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,65 triệu đồng.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Vũ Quang cần khắc phục khó khăn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Vũ Quang cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cần gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tạo đồng thuận và niềm tin vững chắc; có chiến lược lâu dài để tăng thu ngân sách, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, thúc đẩy KT-XH phát triển... Ngoài ra, trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, huyện cần xác định tư duy bền vững dựa trên những nền tảng đã có để vận dụng sáng tạo, linh hoạt; cần rà soát các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp chưa đạt để có phương hướng chỉ đạo triển khai kịp thời...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị các địa phương, đơn vị cần xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương gắn với các mũi đột phá mà Nghị quyết Đại bội Đảng bộ huyện đã đề ra; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2023.

Bên cạnh đó, cần triển khai kịp thời các chính sách, cơ chế khuyến khích trong xây dựng NTM, đô thị văn minh và phát triển sản xuất, chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhằm động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM và đề án phát triển đô thị thị trấn Vũ Quang. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi số, kinh tế số và liên kết chuỗi trong phát triển sản xuất...

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Dịp này, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hổ và lãnh đạo huyện Vũ Quang đã trao giấy khen cho 5 đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2022.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng giấy khen cho 2 tổ công tác đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.