Sáng 30/12, Sở NN-PTNT tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty KS&TM Dương Tất Thắng và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Năm 2015, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được chú trọng và đạt kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 7,96% (cao nhất từ trước đến nay). Tổng giá trị sản xuất nông – lâm - thủy sản đạt trên 17.439 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng chăn nuôi chiếm 48,2%. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế (lợn, bò hươu, tôm, rau củ quả, bưởi, chè công nghiệp...) tăng nhanh về quy mô, chất lượng, liên kết theo chuỗi.
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được kết quả toàn diện. Trong năm, phát triển mới 3.255 mô hình sản xuất kinh doanh có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở lên, nâng tổng số mô hình trên toàn tỉnh lên 9.990 mô hình. Bên cạnh đó, ngành NN-PTNT Hà Tĩnh cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc ngành phụ trách...
Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo, Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành NN-PTNT đạt được trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, chỉ rõ những khó khăn, tồn tại của ngành nông nghiệp.Trong đó, tái cơ cấu theo sản phẩm, tái cơ cấu doanh nghiệp trong nông nghịp còn hạn chế; vẫn còn thiếu các phương án phát triển sản xuất sau khi bàn giao đất lâm nghiệp; sự gắn kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong sản xuất, chế biến và bao tiêu sản phẩm còn yếu kém; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực thuộc ngành còn bị buông lỏng...
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Thời gian tới, ngành NN-PTNT Hà Tĩnh cần tiếp tục dồn sức cho tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất; quan tâm nông nghiệp công nghệ cao để có sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn cạnh tranh và xuất khẩu...
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu trong thời gian tới, ngành NN-PTNT Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, phát huy những thành quả đạt được để bứt phá đi lên; dồn sức cho tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất; quan tâm nông nghiệp công nghệ cao để có sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn cạnh tranh và xuất khẩu; tập trung xây dựng nông thôn mới.Cùng với đó, phải tuyên truyên liên tục, thường xuyên về tái cơ cấu; tập trung cao cho công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực thuộc ngành; kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với chính quyền địa phương để. Trước mắt, cần tập trung phối hợp với các địa phương triển khai tốt sản xuất vụ xuân; phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trong dịp tết...
Chương trình khuyến nông của Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030 thúc đẩy tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên kết theo chuỗi giá trị dựa trên khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.
Với sự năng động của người dân cùng định hướng hỗ trợ kịp thời của chính quyền, nhiều mô hình kinh tế mới đang phát huy hiệu quả, tạo thêm hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Những nỗ lực của đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh không chỉ giúp các đặc sản quê hương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số.
Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục triển khai nhiều mô hình mới tại Hà Tĩnh, thay đổi nhận thức của cán bộ quản lý và người dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn.
Mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và cần mẫn chăm sóc, nông dân xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công 531 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình trồng ổi lê Đài Loan tiêu biểu tại xã Thạch Thành (Thanh Hóa) giúp người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Từ chương trình xây dựng sản phẩm OCOP, nhiều mặt hàng nông sản ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã được nâng tầm về mẫu mã, chất lượng, khẳng định thương hiệu trên thị trường.
Việc áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật canh tác, thay đổi tư duy sản xuất bền vững đang mở ra hướng đi mới trong khôi phục các giống cam đặc sản đang bị suy thoái tại Hà Tĩnh.
Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn.
Với sự đồng hành của các doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; các mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, thay đổi nhận thức về sản xuất xanh, bền vững.
Tham quan các mô hình của Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, đoàn công tác đánh giá cao quy trình sản xuất tuần hoàn, đảm bảo an toàn sinh học, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
Các địa phương ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân làm thủy lợi nội đồng nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu và các điều kiện cần thiết để bước vào vụ sản xuất mới.
Từ bàn tay cần mẫn của người nông dân, sắc xanh trên vựa rau xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại sinh kế ổn định mà còn góp phần bảo đảm nguồn rau an toàn cho nhiều gia đình.
Việc Cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) chính thức đi vào hoạt động đã tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào an toàn, tạo nền tảng để nghề biển địa phương phát triển bền vững.
Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hướng tới mục tiêu tháo gỡ “thẻ vàng” và phát triển nghề cá theo hướng bền vững.
Để có được vụ mùa thắng lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân trồng cam bù tại các xã miền núi Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, dưỡng quả giai đoạn cận kề thu hoạch.
Việc đưa Cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) đi vào hoạt động không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân mà còn là giải pháp trọng tâm để kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng nghề cá có trách nhiệm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định về việc công bố mở Cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm). Đây được xem là cảng cá hiện đại bậc nhất miền Trung.
Hà Tĩnh thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ trong canh tác giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.
Vụ cam năm nay tiếp tục mang lại tín hiệu tích cực cho nông dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) khi ước tính thu hoạch hơn 2.500 tấn cam giòn Thượng Lộc, đem về khoảng 210 tỷ đồng.
Không chỉ trên biển, mà trên những cánh đồng rau màu và tại các cơ sở sản xuất truyền thống, bà con nông dân Hà Tĩnh đều đang nỗ lực lao động, đảm bảo nguồn cung dồi dào, đáp ứng thị trường cuối năm.
Xác định chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi là hướng đi quan trọng để nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, thời gian qua, người dân xã Thạch Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã mạnh dạn mở hướng đi mới, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả.
Trước nhu cầu lớn về nguồn giống để trồng rừng, các doanh nghiệp và chủ vườn ươm trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động sản xuất đáp ứng nhu cầu về cây giống cho vụ trồng rừng mới.
Sở NN&MT Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan chủ động nghiên cứu, kịp thời quán triệt, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác.
Với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc và hiệu quả kinh tế cao, người dân xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang mạnh dạn mở rộng diện tích trồng cây đẻn - một loại cây dược liệu trị xương khớp.