Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

(Baohatinh.vn) - Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiệm vụ kịp thời, chất lượng, khoa học; tham mưu cấp trên thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm, kiểm tra sức khỏe cán bộ diện nhân sự quy hoạch...

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 21/12, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Huy Dụng - Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức và Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Nguyễn Phi Long điều hành điềm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2022, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh nghe báo cáo tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Trong năm, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã tiến hành khám kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tổ chức xét nghiệm COVID-19 phục vụ cán bộ cấp cao tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập; phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác quốc tế.

Các bệnh viện trong hệ thống bảo vệ sức khỏe cán bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đã có 2.305 lượt cán bộ cấp cao vào khám và điều trị tại các bệnh viện (162 cán bộ đương chức và 2.163 cán bộ nguyên chức).

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

Các phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương thường xuyên nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng theo quy định; thăm khám tại nhà đối với các đồng chí cao tuổi, sức khỏe yếu; phối hợp với Hội đồng chuyên môn Trung ương và các miền khám, hội chẩn, kết luận bệnh kịp thời với các cán bộ bị bệnh cần làm kỹ thuật chuyên sâu.

Các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố đã tham mưu tốt với cấp ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tại địa phương. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 được quan tâm. Công tác quản lý sức khỏe cán bộ được duy trì nề nếp, việc lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ sức khỏe đảm bảo đúng quy định, theo chế độ mật.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Các điểm cầu trực tuyến toàn quốc.

Các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ đã tham gia điều trị tốt các bệnh nhân là cán bộ diện Trung ương quản lý, bệnh nhân là đối tượng thuộc các tỉnh, thành phố quản lý tại các địa phương.

Hội đồng chuyên môn, bác sĩ tiếp cận, bác sĩ chăm sóc sức khỏe cán bộ thường xuyên truyền thông tư vấn về phòng bệnh, thực hiện chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, làm việc hợp lý… Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ được chú trọng.

Tại Hà Tĩnh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh đã triển khai nhiệm vụ kịp thời, chất lượng, khoa học; tham mưu cấp trên triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm, kiểm tra sức khỏe cán bộ diện nhân sự quy hoạch; triển khai phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2022, đã khám sức khỏe định kỳ cho 888/1.138 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đạt 78%). Khám sức khỏe định kỳ 10/10 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý (7 cán bộ hưu trí, 3 cán bộ đương chức).

Phòng khám - quản lý sức khỏe cán bộ phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh khám cho cán bộ đương chức và hưu trí sinh sống tại TP Hà Tĩnh: 674/781 đồng chí, đạt 86%. Cán bộ hưu trí khám tại các bệnh viện, trung tâm y tế địa phương nơi cư trú: 214/347 đồng chí, đạt 62%.

Thông qua khám sức khỏe định kỳ, nhiều trường hợp cán bộ đã được phát hiện sớm bệnh, nguy cơ bệnh, trong đó có một số trường hợp cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo và được xử lý kịp thời nên sức khỏe ổn định. Các bệnh rối loạn chuyển hóa mỡ máu, acid uric, đường máu cũng được tư vấn đầy đủ về chế độ ăn, sinh hoạt, dùng thuốc để kịp thời ngăn chặn các biến chứng xấu có thể xảy ra.

Trong năm, đơn vị cũng đã khám và điều trị bệnh ngoại trú tại Phòng khám - quản lý sức khỏe cho 6.880 lượt. Ngoài thuốc BHYT còn được cấp thêm thực phẩm chức năng, thuốc chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng điều trị, hạn chế nằm viện điều trị nội trú, từ đó đảm bảo sức khỏe, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến công tác của cán bộ.

Năm 2023, các đơn vị, cán bộ y tế trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tiếp tục tập trung chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác. Thường xuyên nắm chắc tình hình sức khỏe cán bộ cấp cao, cán bộ diện quản lý, kịp thời điều trị bệnh, nâng cao chất lượng tư vấn, dự phòng bệnh tật.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới quy trình chăm sóc sức khỏe cán bộ; phối hợp tham mưu, đề xuất chính sách về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng chương trình nghỉ điều dưỡng kết hợp điều trị bệnh lý đối với cán bộ cấp cao; tiếp tục nâng cấp trang thiết bị y tế tại các bệnh viện.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ; tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh viện, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tuyến dưới; tăng cường hợp tác quốc tế…

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: internet

Thời gian tới, đề nghị Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương khắc phục hạn chế, tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ đã đặt ra; tập hợp các kiến nghị, đề xuất đã được đưa ra tại hội nghị để có sự phối hợp với các bộ, ngành liên quan kịp thời giải quyết. Yêu cầu đội ngũ cán bộ quan tâm, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo sức khỏe để phục vụ lâu dài cho đất nước.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh lắng nghe kết luận hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng hệ thống, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, kịp thời chăm sóc, điều trị, xử lý khi có các tình huống phát sinh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...