Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cơ hội cho học viên Hà Tĩnh sang Đức học tập và làm việc

(Baohatinh.vn) - Từ chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và bang Mecklenburg Vorpommern (MV) Cộng hòa Liên bang Đức, 52 học viên đã xuất cảnh sang CHLB Đức học tập và làm việc.

Chiều 5/5, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và bang Mecklenburg Vorpommern (MV) CHLB Đức.

Dự hội nghị tại các điểm cầu có đại diện Văn phòng bang MV tại Hà Nội; Hiệp hội Doanh nghiệp bang MV tại Hà Nội; Học viện Đào tạo xây dựng BIW tại CHLB Đức.

Tại Hà Tĩnh có lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cơ hội cho học viên Hà Tĩnh sang Đức học tập và làm việc

Ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chủ trì điểm cầu tại Hà Tĩnh.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cơ hội cho học viên Hà Tĩnh sang Đức học tập và làm việc

Đại biểu tham gia hội nghị tại các điểm cầu

Qua các lần thương thảo làm việc, tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế - bang MV (CHLB Đức) Harry Glawe đã ký kết ý định thư hợp tác giữa hai bên.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cơ hội cho học viên Hà Tĩnh sang Đức học tập và làm việc

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đặng Văn Dũng báo cáo kết quả chương trình hợp tác

Nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương, khai thác thế mạnh của mỗi bên để bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, hai bên thống nhất tăng cường việc hợp tác trên một số các lĩnh vực, trong đó có nội dung hằng năm đào tạo ngoại ngữ (tiếng Đức trình độ B2) cho khoảng 120 học sinh, sinh viên cung cấp cho các doanh nghiệp ở bang MV.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cơ hội cho học viên Hà Tĩnh sang Đức học tập và làm việc

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trung tâm Ngoại ngữ MV cũng bắt đầu hoạt động từ tháng 8 năm 2019. Đến nay, trung tâm đã tổ chức được 19 khóa học, tuyển sinh và đào tạo gần 300 học viên.

Hiện đã có 52 học viên xuất cảnh sang CHLB Đức học tập. Trong đó có 43 học viên đạt trình độ B1 tiếng Đức, 10 học viên đạt trình độ B2 tiếng Đức, với các ngành nghề như: điều dưỡng, chế biến thực phẩm, cơ khí, nhà hàng khách sạn và xây dựng.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cơ hội cho học viên Hà Tĩnh sang Đức học tập và làm việc

Ông Bùi Quang Hùng - Chủ tịch HĐQT Trung tâm Ngoại ngữ MV Hà Tĩnh: "Trung tâm đã phát huy tốt sứ mệnh giảng dạy ngoại ngữ và chuẩn bị hành trang vững chắc giúp các học viên hòa nhập nhanh nhất khi tham gia học tập tại CHLB Đức. Dự kiến, quý 2 năm 2022, trung tâm sẽ đưa 40 học viên đạt trình độ tiếng Đức B1 nhập học và làm việc tại CHLB Đức.".

Theo kế hoạch, năm 2022, Trung tâm ngoại ngữ MV Hà Tĩnh sẽ tổ chức xuất cảnh cho 60 học viên sang nhập học tại CHLB Đức; đào tạo 50 học viên đạt trình độ tiếng Đức B1 và hoàn thiện hồ sơ sang CHLB Đức học tập; tuyển sinh đào tạo ngoại ngữ tiếng Đức cho 200 học viên.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cơ hội cho học viên Hà Tĩnh sang Đức học tập và làm việc

Đại diện Học viện Đào tạo xây dựng BIW tại CHLB Đức tham gia hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc đánh giá cao kết quả của chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và bang MV. Đặc biệt là kết quả đào tạo tiếng Đức đạt chất lượng tốt của Trung tâm Ngoại ngữ MV Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cơ hội cho học viên Hà Tĩnh sang Đức học tập và làm việc

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc đề nghị, trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng học viên; mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cơ hội cho học viên.

Mong muốn bang MV tiếp tục tạo điều kiện cho phép sinh viên đạt trình độ B1 tiếng Đức tại Việt Nam được xuất cảnh du học nghề.

Đọc thêm

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!