Tinh thần Quốc khánh 2/9 tiếp sức toàn dân vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép

(Baohatinh.vn) - Năm nay, đất nước ta, Nhân dân ta hướng về kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhớ về hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng ngày 2/9/1945, chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để cùng đoàn kết, quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách.

Tinh thần Quốc khánh 2/9 tiếp sức toàn dân vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (Ảnh tư liệu)

Sáng 2/9/1945, vào thời khắc thiêng liêng của lịch sử, trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Lời của Người là lời non nước, vừa khẳng định, vừa hiệu triệu toàn dân tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, của Nhân dân.

Sau ngày độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước muôn vàn thử thách bởi “thù trong, giặc ngoài”. Nhưng, với ý chí quật cường, tinh thần đấu tranh bất khuất, toàn thể Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững được thành quả của cách mạng, liên tiếp đánh bại hai kẻ thù sừng sỏ, giải phóng đất nước, thống nhất non sông.

Tinh thần Quốc khánh 2/9 tiếp sức toàn dân vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép

Đoàn xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa 30/4/1975. Ảnh tư liệu

Bắt tay xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện cơ sở vật chất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nền sản xuất lạc hậu, nguồn nhân lực thiếu và yếu..., tuy vậy, bằng trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam; bằng tinh thần và khí phách của một dân tộc anh hùng; với sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã giành được những thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng nhanh, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy, đời sống của Nhân dân ngày một nâng lên... Việt Nam không ngừng mở rộng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới; vị thế và uy tín ngày càng được nâng cao. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tinh thần Quốc khánh 2/9 tiếp sức toàn dân vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh HV

Kỷ niệm Quốc khánh năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành, nhất là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang chung sức, đồng lòng trước cuộc chiến đấu mới với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Phát huy truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm cũng như khí chất kiên trung, bất khuất của người dân Việt Nam, thực hiện lời hiệu triệu toàn dân chung tay chống dịch của Đảng, Chính phủ, hàng vạn người con khắp mọi miền Tổ quốc, trên mọi lĩnh vực công tác, học tập đã lên đường chống dịch. Để đảm bảo an sinh xã hội, liên tiếp các gói cứu trợ của Chính phủ, chính quyền các địa phương triển khai đến từng thôn xóm, hộ dân... Đồng bào cả nước sẻ chia khó khăn, hướng về bà con vùng dịch với tấm lòng “nhường cơm, sẻ áo”. Tất cả đang nỗ lực cao nhất, quyết liệt nhất để giành thế chủ động trong “cuộc chiến” không tiếng súng nhưng đầy cam go, thử thách này. Quan điểm dồn mọi nguồn lực cho công tác chống dịch, coi nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết được cấp ủy, chính quyền các cấp quyết liệt thực hiện.

Tinh thần Quốc khánh 2/9 tiếp sức toàn dân vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép

Các y, bác sỹ Khoa Truyền nhiễm , BVĐK Hà Tĩnh sẵn sàng tâm thế để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho các ca bệnh COVID-19. Ảnh: Hào Hoàng

Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 năm nay trong bối cảnh nhiều thử thách càng đòi hỏi tất cả chúng ta phải đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng vượt qua gian khó. Với phương châm mỗi xã, phường là một “pháo đài” chống dịch, từng huyện, từng xã phải thực hiện nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, mỗi người dân nỗ lực cao nhất, góp sức mình để các vùng dịch sớm trở lại trạng thái bình thường.

Toàn thể Nhân dân Việt Nam, kiều bào ở nước ngoài hãy hướng về Tổ quốc bằng những hành động thiết thực nhất. Mỗi một việc làm, mỗi một nỗ lực của tập thể, cá nhân trong thời điểm này sẽ góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện tốt mục tiêu kép.

Tinh thần Quốc khánh 2/9 tiếp sức toàn dân vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép

Khắp các cánh đồng ở Hà Tĩnh, người dân đang tập trung thu hoạch lúa hè thu

Tinh thần bản Tuyên ngôn Độc lập sẽ mãi là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển KT-XH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!