Tổ chức kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trang trọng, ý nghĩa

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch, tăng cường công tác phối hợp, tổ chức kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

bqbht_br_aimg-8232.jpg
Đại biểu tham dự cuộc họp.

Chiều 10/12, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024) chủ trì cuộc họp soát xét các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm.

Tham dự cuộc họp có đại diện Cục Y học cổ truyền (Bộ Y tế) và Sở VH-TT&DL tỉnh Hưng Yên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành cấp tỉnh cùng dự.

bqbht_br_aimg-8252.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu báo cáo công tác triển khai các hoạt động tổ chức kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác gồm các nội dung chính: Hội thảo khoa học quốc tế “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Danh nhân văn hóa và giá trị di sản”; Triển lãm “Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”; các chương trình, hoạt động trong ngày tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: khai trương Khu xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, lễ kỷ niệm cấp quốc gia tổ chức tại Quảng trường Thành Sen (TP Hà Tĩnh).

Hội thảo khoa học quốc tế “Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Danh nhân văn hóa và giá trị di sản” do Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì tổ chức vào ngày 20/12 tại Hưng Yên.

Triển lãm “Di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác” được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (TP Hà Tĩnh) từ ngày 25 - 28/12 do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì. Cũng trong thời gian đó, tại khu mộ và nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông sẽ diễn ra trưng bày “Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - Cuộc đời và sự nghiệp” do Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Hương Sơn chủ trì tổ chức.

bqbht_br_aimg-8263.jpg
Cục trưởng Cục Y học cổ truyền (Bộ Y tế) Nguyễn Thế Thịnh phát biểu tại cuộc họp.

Hiện Sở VH-TT&DL đã thẩm định kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (được chia thành 3 chương: Chương I - Cơ duyên nghề thuốc; Chương II - Dấn thân dựng nghiệp; Chương III - Thênh thang một cánh diều). Chương trình nghệ thuật khắc họa hình ảnh, cuộc đời, sự nghiệp chữa bệnh, cứu người lẫy lừng của Hải Thượng Lãn Ông; nêu bật những đóng góp giá trị về y học, văn học, văn hóa, khoa học… của Lê Hữu Trác; công tác bảo tồn, phát huy những giá trị di sản của Hải Thượng Lãn Ông trong thời đại ngày nay; nêu bật hình ảnh Hưng Yên và Hà Tĩnh - hai quê hương đã góp phần tạo nên tài năng, nhân cách của Đại danh y.

Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động kỷ niệm, về thân thế, sự nghiệp và con người Hải Thượng Lãn Ông. UBND huyện Hương Sơn tích cực triển khai thực hiện dự án cơ bản theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. UBND tỉnh cũng đã giao Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung để tổ chức bắn pháo hoa tại lễ kỷ niệm đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

bqbht_br_aimg-8271.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng góp ý một số vấn đề trong công tác tổ chức lễ kỷ niệm.

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm và kiến nghị, đề xuất để sự kiện diễn ra thành công, ý nghĩa.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quan trọng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch, tập trung triển khai nhiệm vụ được phân công; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, những di sản, tác phẩm nổi tiếng và những cống hiến của Đại danh y; tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, làm nổi bật những đóng góp, cống hiến của Hải Thượng Lãn Ông về y học, văn học, văn hóa, khoa học.

bqbht_br_aimg-8274.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận cuộc họp.

Đôn đốc công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo khu di tích; chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hương Sơn và các địa điểm diễn ra sự kiện, nhất là tại khu mộ và nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; tham mưu, hỗ trợ Bộ Y tế tổ chức thành công các hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đảm bảo công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu; phối hợp tổ chức bắn pháo hoa an toàn; đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra sự kiện. Các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động dâng hương, tưởng niệm, tri ân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ý nghĩa, thiết thực; tăng cường công tác phối hợp để tổ chức lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh.

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đọc thêm

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Tú Tài

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Tú Tài

Trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Tú Tài sẽ cùng tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc...
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Bầu cử lại là gì, được thực hiện như thế nào?

Trong trường hợp bầu cử lại thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 7 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Hà Văn Hùng

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Hà Văn Hùng

Ứng cử viên Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy bày tỏ, nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Phạm Gia Túc

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Phạm Gia Túc

Với trách nhiệm vừa là người lãnh đạo Đảng, vừa là đại biểu ứng cử tại địa phương, ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cam kết đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH của đất nước, trong đó có các xã, phường của Hà Tĩnh...
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trương Thanh Huyền

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trương Thanh Huyền

Ứng cử viên Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ, nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phân tích thông tin để chuyển tải đến các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét giải quyết...
“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nỗ lực làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Nguyễn Hà My

Nếu được cử tri tín nhiệm, bà Nguyễn Hà My - Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục (Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tích cực nghiên cứu, góp ý để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.
Gấp rút chuẩn bị cho ngày hội lớn

Gấp rút chuẩn bị cho ngày hội lớn

Công tác chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu tại Hà Tĩnh đang dần bước vào chặng "nước rút" với việc tổ chức vận động bầu cử và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ phụ trách.
Tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Phan Thị Nguyệt Thu

Ứng cử viên Phan Thị Nguyệt Thu sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH của tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh; trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Nhân dân đang quan tâm...
Từ ngày 1/3, sáu luật mới chính thức có hiệu lực áp dụng

Từ ngày 1/3, sáu luật mới chính thức có hiệu lực áp dụng

Từ ngày 1/3/2026 sáu luật mới có hiệu lực áp dụng, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2025.