Tổng Bí thư chứng kiến Việt Nam mua 'siêu máy' điều trị ung thư của Mỹ

“Siêu máy” điều trị ung thư gần 2.000 tỷ đồng, đầu tiên châu Á và thứ 9 trên thế giới, vừa được Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ký hợp đồng mua tại Mỹ mở ra bước ngoặt điều trị ung thư ở Việt Nam.

Lễ ký kết với sự chứng kiến của Tổng Bí Thư Tô Lâm giữa Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Tập đoàn Công nghệ Thiết bị Y tế hàng đầu của Mỹ Mevion (Mevion Medical Systems, Inc.), diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du đầu năm của Tổng Bí thư nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ về hòa bình và phát triển bền vững.

Ngoài Tổng Bí thư Tô Lâm, lễ ký kết còn có sự tham gia chứng kiến của đại diện Bộ Thương mại Mỹ gồm Thứ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ David Fogel và Thứ trưởng, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Michael G. DeSombre.

3f22de3f-0087-431a-b440-d70f56d0f275.jpg
Chiều 18/2, Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký hợp đồng mua và chuyển giao công nghệ “siêu máy” xạ trị proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất của Mỹ (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Đây cũng là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tiếp cận phiên bản công nghệ xạ trị proton tích hợp AI mới nhất thế giới, vừa được FDA Mỹ cấp phép tháng 10/2025. Với công nghệ cao cấp và số lượng sản xuất khan hiếm, Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai ngoài Mỹ tiếp cận phiên bản máy xạ trị tối tân này, sau Stanford Medicine - một bệnh viện hàng đầu tại Mỹ.

Cuộc cách mạng xạ trị “siêu trúng - siêu đúng - siêu an toàn”

Bà Sandra Rousselle, SPHR, SHRM-SCP - Phó Chủ tịch phụ trách Điều hành Nhân sự và Công tác Đối ngoại của Hãng Mevion, cho biết MEVION S250-FIT là hệ thống proton thế hệ mới nhất, được phát triển gần như hoàn thiện về độ chính xác và an toàn.

Ý tưởng về Proton Therapy được phát minh từ năm 1946, điều trị ca đầu tiên vào năm 1954 và nhanh chóng phát triển, trở thành cuộc cách mạng trong xạ trị ung thư bởi hiệu quả, tính an toàn cao hoàn toàn khác biệt so với xạ trị thông thường.

Theo Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng - Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, nếu trước đây, xạ trị Photon với tia X đi xuyên qua cơ thể (có thể làm giảm tác dụng xạ trị và nguy cơ tổn thương mô lành quanh đường đi của tia), thì hiện nay, kỹ thuật xạ trị Proton có ưu điểm vượt trội là “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u ở kích thước siêu nhỏ hoặc vị trí rất khó thì đường tia đều có thể “dừng lại đúng chỗ”. Theo đó, năng lượng tiêu diệt khối u tập trung mạnh mẽ ngay tại vị trí khối u mà không đi xuyên qua. Từ đó, gia tăng hiệu quả điều trị tối ưu nhưng bảo vệ mô lành tốt hơn.

MEVION S250-FIT tích hợp AI giúp lập kế hoạch điều trị thích ứng theo từng thay đổi nhỏ nhất của cơ thể người bệnh. Công nghệ HYPERSCAN™ cho tốc độ chuyển lớp và quét tia nhanh gấp 20 lần thế hệ cũ, hạn chế sai lệch do chuyển động hô hấp. Bộ chuẩn trực Adaptive Aperture® tạo rìa tia sắc nét gấp ba lần thông thường, tăng độ chính xác đến cấp độ milimet.

d38a4784-5a7e-46fb-95c4-49d984cbf273.jpg
Hệ thống “siêu máy” xạ trị proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á kỳ vọng giúp người bệnh ung thư được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Thiết kế “All-in-One” tích hợp máy gia tốc, hệ thống chụp CT, lập kế hoạch điều trị và chiếu xạ trên cùng một nền tảng nhỏ gọn giúp rút ngắn thời gian lắp đặt, vận hành. Công nghệ nam châm siêu dẫn Synchrocyclotron 10 Tesla cung cấp chùm proton năng lượng cao, xử lý hiệu quả các khối u sâu và phức tạp.

Đặc biệt, hệ thống cho phép điều trị ở tư thế ngồi hoặc đứng (Upright), giúp người bệnh thoải mái hơn, dễ thở hơn, tăng độ ổn định giữa các buổi xạ trị.

BS.CKII Nguyễn Thế Hiển - Trưởng khoa Xạ trị, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết công nghệ SmartARC™ của máy cho phép chùm proton di chuyển linh hoạt quanh cơ thể, phân bố liều đồng đều, rút ngắn thời gian điều trị. Hệ thống CT hai mức năng lượng chụp ngay tại phòng xạ trước mỗi phân liều giúp hiệu chỉnh tư thế chính xác, nâng cao độ tin cậy.

“Đây là bước tiến đột phá giúp mở ra cơ hội điều trị cho các khối u nằm ở vị trí sâu, nhạy cảm như não, đầu cổ, tủy sống, phổi, gan… với mức độ an toàn cao hơn đáng kể so với xạ trị truyền thống”, bác sĩ Hiển nói.

Tầm nhìn chiến lược của y tế Việt Nam

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc đầu tư hệ thống proton thế hệ mới là một phần trong chiến lược dài hạn góp phần đưa Việt Nam tiệm cận chuẩn điều trị ung thư thế giới.

“Ngoài ý nghĩa chuyên môn, sự kiện này còn góp phần giữ lại hàng tỷ USD chi phí điều trị ung thư ở nước ngoài mỗi năm của người Việt, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch y tế”, ông Dũng nhấn mạnh.

cf7d0f38-32a2-4756-aaea-6b8934aede21.jpg
BV Tâm Anh cũng đang ứng dụng hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD (Elekta, Thụy Điển) với độ chính xác và hiệu quả vượt trội (Ảnh: BVĐK Tâm Anh).

Trong những năm qua, Tâm Anh đã đầu tư đồng bộ hệ thống tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư đa mô thức: hóa trị thuốc thế hệ mới, xạ trị trúng đích, phẫu thuật robot, tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế.

Việc ký hợp đồng mua MEVION S250-FIT không chỉ bổ sung một thiết bị công nghệ cao, mà còn đưa Việt Nam chính thức tham gia mạng lưới điều trị proton tiên tiến toàn cầu của Mevion.

6baf3b19-0066-4df7-b287-66c9ba4a7333.jpg
Robot Da Vinci Xi giúp bác sĩ phẫu thuật hiệu quả cao các bệnh ung thư phổi, tiêu hóa, phụ khoa, tiết niệu…, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Sự kiện tại Washington D.C. được giới chuyên môn đánh giá là cột mốc quan trọng trong hành trình y tế Việt Nam làm chủ công nghệ cao. Khi “siêu máy” proton thế hệ mới đi vào vận hành, người bệnh ung thư trong nước có thể tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến hàng đầu thế giới ngay tại quê nhà - với kỳ vọng hiệu quả cao hơn, an toàn hơn và nhân văn hơn trong cuộc chiến chống ung thư.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài

Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...