Spurs sở hữu tổng giá trị đội hình đứng thứ 6 tại Premier League (747,8 triệu bảng), song chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Điều này tạo nên nghịch lý hiếm thấy một khi "Gà trống" phải xuống chơi ở Championship mùa tới.
Sự chênh lệch càng lộ rõ ở quỹ lương. Tottenham chi khoảng 136,8 triệu bảng mỗi năm cho cầu thủ, cao gấp 3 lần mức chi của các đội hàng đầu Championship. Trong khi đó, nếu rớt hạng, nguồn thu sẽ sụt giảm nghiêm trọng, khiến cấu trúc tài chính lập tức mất cân đối.
Biểu tượng cho tiềm lực của Spurs là sân vận động Tottenham Hotspur, công trình trị giá xấp xỉ 1 tỷ bảng với hơn 62.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, viễn cảnh phải thi đấu tại những sân nhỏ ở Championship không chỉ là cú sốc hình ảnh, mà còn kéo theo tổn thất doanh thu từ ngày thi đấu. Giá vé mùa hiện tại có thể vượt 2.000 bảng sẽ khó duy trì nếu đội bóng rơi xuống hạng dưới.
Theo ước tính, Tottenham có thể mất ít nhất 100 triệu bảng doanh thu ngay lập tức nếu xuống hạng. Khoản hụt này đến từ tiền bản quyền truyền hình, tiền thưởng giải đấu và đặc biệt là nguồn thu từ cúp châu Âu. Chỉ riêng mùa vừa qua, việc dự Champions League mang về hơn 45 triệu bảng tiền thưởng.
Dù Championship có cơ chế "parachute payments" khoảng 50 triệu bảng hỗ trợ các đội xuống hạng, con số này vẫn quá nhỏ so với quy mô vận hành hiện tại. Đáng chú ý, CLB còn đang gánh khoản nợ ròng lên tới 772 triệu bảng liên quan đến dự án sân vận động.
Trong nỗ lực cứu vãn tình hình, Tottenham quyết định đặt cược vào HLV Roberto De Zerbi. Tuy nhiên, hợp đồng của chiến lược gia người Italy không có điều khoản rời đi nếu đội bóng rớt hạng, biến đây thành canh bạc tài chính không nhỏ.
Từ đỉnh cao vô địch Europa League đến viễn cảnh rớt xuống Championship chỉ trong thời gian ngắn, Tottenham đứng trước nguy cơ sụp đổ về kinh tế lẫn vị thế. Nếu kịch bản xấu xảy ra, đây sẽ là cơn địa chấn thật sự của bóng đá Anh.