TP Hà Tĩnh chủ trương không tổ chức hội nông dân các phường nội thành

(Baohatinh.vn) - TP Hà Tĩnh đang chủ trương không tổ chức hội nông dân ở 5 phường nội thành. Tuy nhiên, điều này cần có phương án sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hội, công tác quản lý hội viên nông dân.

Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa của TP Hà Tĩnh diễn ra nhanh khiến diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn ngày một thu hẹp. Nhiều hội viên nông dân đã chuyển sang ngành nghề kinh doanh dịch vụ và các ngành nghề khác khiến cho hội nông dân ở các phường không kết nạp được hội viên mới.

Tại phường Bắc Hà, địa bàn không còn diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Toàn phường hiện có 308 hội viên nông dân, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp.

TP Hà Tĩnh chủ trương không tổ chức hội nông dân các phường nội thành

Chủ tịch Hội Nông dân phường Bắc Hà mong chính quyền địa phương bố trí việc làm mới cho cán bộ hội.

Ông Vương Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân phường Bắc Hà cho biết: “Theo Hướng dẫn số 93-HD/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, khi địa bàn nông nghiệp trở thành đô thị, không còn liên quan lĩnh vực nông dân, nông thôn, không còn đủ số lượng hội viên theo quy định thì chấm dứt hoạt động của tổ chức hội. Tôi nghĩ điều này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn nhưng hy vọng chính quyền địa phương sẽ bố trí việc làm mới cho cán bộ hội để đảm bảo cuộc sống”.

TP Hà Tĩnh chủ trương không tổ chức hội nông dân các phường nội thành

Mô hình sản xuất dưa hấu của hội viên Hội Nông dân phường Nguyễn Du.

Tại phường Nguyễn Du, hiện vẫn còn 27 ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó có 24 ha sản xuất lúa. Toàn phường có 370 hội viên, nông dân. Tuy nhiên, Nguyễn Du là phường trung tâm của TP Hà Tĩnh, về lâu dài, diện tích đất sản xuất nông nghiệp chắc chắn sẽ thu hẹp để nhường quỹ đất cho các mục đích khác.

Hội viên Hội Nông dân phương Nguyễn Du kiến nghị, nếu không tổ chức hội nông dân thì nên chuyển cán bộ hội sang chức danh công chức kinh tế đô thị và thương mại dịch vụ để có thể tiếp tục phụ trách công tác hội và quản lý hội viên.

Video: Chủ tịch Hội Nông dân phường Nguyễn Du Trần Hậu Quốc chia sẻ nguyện vọng.

“Bản thân có hơn 16 năm gắn bó với công tác hội. Trên thực tế, còn diện tích nông nghiệp, còn hội viên thì địa phương vẫn phải bố trí cán bộ phụ trách để tổ chức sản xuất. Vì vậy, tôi mong muốn nếu chấm dứt hoạt động của hội nông dân thì chính quyền địa phương nghiên cứu mô hình phù hợp, vừa đảm bảo quyền lợi cho cán bộ vừa vẫn có thể kết nối với hội viên để hỗ trợ phát triển kinh tế", ông Trần Hậu Quốc - Chủ tịch Hội Nông dân phường Nguyễn Du chia sẻ.

Theo báo cáo từ Hội Nông dân TP Hà Tĩnh, 5 phường nội thành của TP Hà Tĩnh (Bắc Hà, Nam Hà, Tân Giang, Trần Phú, Nguyễn Du) hiện có 1.915 hội viên, sinh hoạt tại 31 chi hội nông dân. Tất cả các cán bộ giữ vị trí chủ tịch hội đều tốt nghiệp đại học, có trình độ trung cấp lý luận chính trị và thời gian công tác từ 6 - 16 năm. Tại các chi hội nông dân, nhiều đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó đã tham gia công tác hội từ 10 - 20 năm.

TP Hà Tĩnh chủ trương không tổ chức hội nông dân các phường nội thành

Hội Nông dân TP Hà Tĩnh hỗ trợ hội viên vay phân bón trả chậm để sản xuất vụ hè thu 2023.

Trước tình hình thực tiễn, ngày 3/4/2023, Thành ủy Hà Tĩnh có công văn số 828-CV/Th.U xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc không tổ chức hội nông dân phường và chuyển đổi cán bộ thành công chức chuyên môn. Theo đó, Thành ủy kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy cho chuyển chức danh chủ tịch hội nông dân ở các phường sang chức danh công chức kinh tế đô thị và thương mại dịch vụ nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

TP Hà Tĩnh chủ trương không tổ chức hội nông dân các phường nội thành

Cán bộ Hội Nông dân phường Nguyễn Du trao đổi các vấn đề liên quan đén chủ trương không tổ chức hội nông dân với phóng viên.

Ngày 24/5/2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành công văn 1833-CV/BTCTU về tổ chức hội nông dân phường trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở hội có nguyện vọng chấm dứt hoạt động gửi văn bản đề nghị ban thường vụ hội cấp trên xem xét quyết định.

Về đề nghị chuyển biên chế cán bộ hội nông dân ở các phường sau khi chấm dứt hoạt động hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Thành ủy báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, thực hiện đúng quy định hiện hành.

TP Hà Tĩnh chủ trương không tổ chức hội nông dân các phường nội thành

Ông Trương Công Trung - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh.

Ông Trương Công Trung - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Theo quy định, trước ngày 31/6/2023 phải hoàn thành đại hội Hội Nông dân thành phố. Tuy nhiên, do trong quá trình nghiên cứu phương án không tổ chức hội ở các phường nội thành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nên đến thời điểm này, thành phố mới chỉ tiến hành đại hội Hội Nông dân ở 10/15 đơn vị xã/phường.

Dừng hoạt động, không tổ chức hội nông dân ở 5 phường nội thành của TP Hà Tĩnh là chủ trương phù hợp với xu thế đô thị hóa. Tuy nhiên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy cần quan tâm việc sắp xếp cán bộ, bố trí việc làm cho đội ngũ cán bộ hội; công tác quản lý hội viên nông dân; việc thu hồi các nguồn vốn vay do hội nông dân quản lý để vừa đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, hội viên cũng như tình hình phát triển kinh tế tại địa phương".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!