(Baohatinh.vn) - Những ngày này, tranh thủ thời gian nhàn rỗi, nhiều nông dân ở Hà Tĩnh rủ nhau xuống ruộng bắt cua đồng, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Video: Nông dân Hà Tĩnh rủ nhau đi bắt cua đồng
Ở nhiều xã thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), rất dễ bắt gặp hình ảnh người nông dân tay xách theo cái xô nhỏ, còng lưng bắt cua trên các thửa ruộng. Đây là thời điểm người dân đổ ra ruộng bắt cua vì các thửa ruộng vừa được cày để chuẩn bị sản xuất vụ mới nên cua bò ra nhiều và dễ bắt.
Người đi bắt cua chỉ cần chăm chú nhìn và nhặt cua trên mặt ruộng chứ không phải cực nhọc móc trong hang sâu. Theo những người nông dân, cua bò ra ruộng theo đất mới cày này dễ bắt nhưng con nhỏ
Chị Nguyễn Thị Tuyết xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) - người thường xuyên đi bắt cua chia sẻ: "Nghề bắt cua không phải đầu tư vốn liếng mà chỉ cần chịu khó, chăm chỉ là có thể kiếm ra tiền. Mỗi ngày tôi bắt được khoảng 7 kg cua, bán ra từ 350-400.000 đồng. Cua mùa này bán không được giá như mùa hè, nhưng với người làm nông thì số tiền đó cũng là nhiều rồi".
Trên những thửa ruộng ở huyện Nghi Xuân, không chỉ có người dân địa phương thuộc các xã trong huyện mà người dân từ huyện khác cũng đổ về đây bắt cua
Chị Hương - người dân xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc cho biết: Từ khoảng hơn 1 tuần nay, tôi cùng 7 người nữa từ Thuần Thiện ra Nghi Xuân, đi từ ruộng các xã Xuân Lĩnh, Xuân Viên về Cổ Đạm,...theo các thửa ruộng vừa được cày để bắt cua. Chúng tôi đi từ 7h sáng đến chiều tối mới về
Nếu chăm chỉ “hành nghề” cả ngày và may mắn gặp những mảnh ruộng chưa có người dạo bắt cua trước, trung bình người nông dân có thể bắt được 7-8 kg mỗi ngày.
Cua được người dân bán cho thương lái ngay sau cả ngày lội ruộng. Với giá 50-60.000 đồng/kg, mỗi ngày, những người đi bắt cua kiếm được 350-500.000 đồng
Đây tuy là nghề thời vụ, vất vả nhưng cũng giúp người nông dân có thêm thu nhập trong những lúc nhàn rỗi.
Những tháng cuối năm, các doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và mở rộng quy mô sản xuất nên có nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều lĩnh vực.
10 năm làm trưởng thôn, anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1979, thôn Thiên Nhẫn 1, xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh) luôn đi đầu vận động, giúp đỡ người dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Nhiều học sinh các trường nghề ở Hà Tĩnh đã chủ động kiếm tiền khi đang học. Việc “vừa học vừa làm” không chỉ giúp các em có thêm thu nhập mà còn rèn luyện kỹ năng và tinh thần tự lập.
Theo Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, từ năm 2026, tất cả các phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đều thuộc đối tượng hỗ trợ của đề án.
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, yêu cầu về nguồn nhân lực có tác phong công nghiệp, kỷ luật, chuyên nghiệp trở thành yếu tố sống còn đối với sự phát triển của doanh nghiệp ở Hà Tĩnh.
Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã phối hợp tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí 100%, giúp người lao động có cơ hội tiếp cận việc làm ổn định ngay sau khi hoàn thành khóa học.
Nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến sẽ hỗ trợ 1,3 triệu đồng/người nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thông qua Tọa đàm “Phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp trong kỷ nguyên mới”, cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Tĩnh đã lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sẵn sàng nắm bắt cơ hội, phát triển bền vững trong thời đại chuyển đổi số.
Đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật ở Hà Tĩnh không chỉ là chính sách nhân văn mà còn góp phần giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên ổn định cuộc sống.
Không biển hiệu, không mặt bằng, không quảng bá, cuộc sống mưu sinh của họ gắn liền với đôi chân không mỏi và những tiếng rao quen thuộc vang lên giữa lòng phố thị Hà Tĩnh.
Đây là hoạt động nhằm giúp doanh nghiệp, người sử dụng lao động ở KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) nắm bắt kịp thời chính sách mới, đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Trong những năm qua, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ, với điểm nhấn là mô hình “Nông dân dạy nông dân làm giàu”. Nhiều mô hình thành công đã lan tỏa kinh nghiệm sản xuất trong cộng đồng.
Người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng/trường hợp.
Tham gia hội chợ việc làm, người lao động Hà Tĩnh đã được cung cấp thông tin, tư vấn miễn phí về việc làm, học nghề, các chương trình xuất khẩu lao động và học tập ở nước ngoài.
Thời gian gần đây, tình trạng người ăn xin xuất hiện trở lại trên địa bàn phường Thành Sen và vùng lân cận, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và phiền toái cho người dân.
Chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: "Làm gì để tránh rủi ro khi ra nước ngoài lao động?” bàn giải pháp đảm bảo an toàn cho lao động Hà Tĩnh khi đi làm việc ở nước ngoài, nhấn mạnh xuất khẩu chính ngạch, nâng cao nhận thức, siết chặt quản lý và hỗ trợ người lao động tránh rủi ro.