Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp, an lành

(Baohatinh.vn) - Sau những mùa Trung thu trầm lắng vì dịch bệnh, năm nay, trẻ em khắp các miền quê Hà Tĩnh náo nức, rộn ràng đón đêm hội trăng rằm ấm áp, an lành với sự quan tâm đặc biệt từ các cấp, ngành.

Đã trở thành thông lệ, mỗi mùa trung thu đến, hàng chục nghìn con em của người lao động đang làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng lại háo hức chờ đón chương trình trung thu và những món quà ý nghĩa đến từ cơ quan, đơn vị của bố mẹ mình.

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp, an lành

Niềm vui của những em nhỏ trong “Đêm hội trăng rằm”.

Theo thông báo, 19h tối, chương trình “Đêm hội trăng rằm” của Công ty Formosa Hà Tĩnh mới bắt đầu nhưng từ rất sớm, gần 1.000 em nhỏ cùng bố mẹ đã có mặt tại khuôn viên khu ký túc xá. Các em cầm trên tay những chiếc đèn Trung thu rực rỡ sắc màu, ánh mắt háo hức chờ đợi.

Chương trình bắt đầu với các tiết mục văn nghệ sôi động đến từ các bạn nhỏ trường mầm non trên địa bàn thị xã. Màn múa lân truyền thống, chương trình vui chơi có thưởng... khiến các bạn nhỏ vô cùng thích thú. Đêm hội càng thêm ý nghĩa khi có sự tham dự, tặng quà và chung vui của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh, lãnh đạo doanh nghiệp...

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp, an lành

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà, chung vui với các cháu thiếu nhi trong “Đêm hội trăng rằm” của Formosa Hà Tĩnh.

Cùng hai con nhỏ tham gia đêm hội, anh Nguyễn Tiến Dũng - công nhân bộ phận luyện gang cho biết: “Hầu như năm nào công đoàn công ty cũng tổ chức chương trình trung thu. Đây không chỉ là tết của các cháu thiếu nhi mà còn là dịp để công nhân các bộ phận gặp gỡ, giao lưu thắt chặt tình đoàn kết”.

Được biết, dịp trung thu năm nay, hầu hết các doanh nghiệp tại khu kinh tế Vũng Áng đều bố trí kinh phí để tặng quà, tổ chức chương trình trung thu cho đoàn viên, con em người lao động với kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp, an lành

Hầu hết công đoàn các đơn vị tại Khu kinh tế Vũng Áng đều bố trí kinh phí tặng quà cho con em người lao động nhân dịp tết Trung thu.

Tết Trung thu cũng là thời điểm toàn xã hội có nhiều hoạt động thiết thực để mang đến niềm vui, động viên, chia sẻ với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu vùng xa.

Những ngày này, hơn 100 em nhỏ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, làng trẻ đã được đón gần 10 đoàn thiện nguyện đến tặng quà, tổ chức chương trình Trung thu cho các cháu. Từ nguồn kinh phí ủng hộ của các cá nhân, đơn vị, làng trẻ đã bổ sung thêm khẩu phần ăn, mua quà cho các cháu trong những ngày này. Sự quan tâm của xã hội là nguồn động viên, chia sẻ lớn lao để các con vượt qua nghịch cảnh”.

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp, an lành

Các em nhỏ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đón tết Trung thu vui vẻ, ấm áp. Ảnh Thiên Vỹ.

Trung thu cũng trùng với dịp khai giảng nên làng trẻ đã chuẩn bị đầy đủ quần áo, giày dép, đồ dùng học tập mới, xe đạp... để các em vững vàng bước vào một năm học mới với nhiều niềm vui, hứa hẹn nhiều thành công.

Để mang Trung thu đến cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, Huyện đoàn Hương Sơn đã phối hợp các đơn vị triển khai nhiều hoạt động gây quỹ tại 25 đoàn xã, thị trấn trên địa bàn. Các hình thức gây quỹ đa dạng như: bán bánh Trung thu và các sản phẩm OCOP, rửa xe, thu gom ve chai, giao lưu thể thao...

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp, an lành

Huyện đoàn Hương Sơn đa dạng nhiều hình thức gây quỹ tổ chức Trung thu cho trẻ em trên địa bàn.

Bí thư Huyện đoàn Hương Sơn Nguyễn Văn Linh cho biết: “Từ các hoạt động gây quỹ đã thu được số tiền gần 120 triệu đồng. Các đơn vị tổ chức chương trình vui Trung thu cho trẻ em tại địa phương mình, tặng hơn 330 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập”.

Với chủ đề “Gói bánh chưng xanh tặng trẻ em vui tết Trung thu năm 2022”, Hội LHPN phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) vừa chỉ đạo đơn vị cơ sở huy động nguồn kinh phí, nguyên liệu, nhân lực gói 350 chiếc bánh chưng làm quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp, an lành

Trường Tiểu học Xuân Lam (Nghi Xuân) trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu.

Sau lễ khai giảng năm học mới, nhiều trường học ở huyện Nghi Xuân cũng tổ chức chương trình vui tết Trung thu ý nghĩa, ấm áp cho học sinh. Các trường học đã huy động nguồn xã hội hóa tặng hàng trăm suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em trước thềm năm học mới.

Đối với hầu hết các cơ quan, đơn vị, Trung thu là ngày hội của các bạn nhỏ là con của cán bộ, công chức, viên chức.

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp, an lành

Các bạn nhỏ vui Tết Trung thu trong khuôn viên cơ quan Báo Hà Tĩnh.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã sáng tạo trong tổ chức vui Tết Trung thu cho các bạn nhỏ bằng việc tổ chức các hoạt động múa lân, chơi trò chơi, giải đáp câu đố...

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp, an lành

Đặc biệt, nhiều cơ quan, đơn vị đã mang những đặc sắc của nghệ thuật truyền thống đến với các bạn nhỏ. Đó là những tiết mục sử dụng làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh làm chất liệu; những màn biểu diễn múa rối trên cạn đặc sắc...

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp, an lành

Màn múa rối “Ông lão Xì tin” do nghệ sỹ múa rối Như Tình biểu diễn được đông đảo bạn nhỏ ưa thích.

Cùng với các tiết mục phù hợp với trẻ nhỏ, vui phá cỗ trung thu, nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã tổ chức tặng quà, khen thưởng các bạn đạt thành tích cao trong học tập như: đậu đại học, cao đẳng; học sinh giỏi các cấp...

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp, an lành

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành trao thưởng cho bạn Vũ Khánh Huyền - thủ khoa khối D03 toàn quốc năm 2022.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng trên khắp các miền quê Hà Tĩnh, những đêm hội, các hoạt động chăm sóc, động viên trẻ em trong dịp tết Trung thu vẫn được tổ chức trọn vẹn và ý nghĩa. Sự quan tâm của các cấp ngành, xã hội đã mang đến cho trẻ em trên toàn tỉnh một mùa trăng ấm áp, an lành.

Chủ đề Tết Trung thu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast