Triển khai kịp thời, hiệu quả dự án cải thiện rừng ven biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tại cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Hà Tĩnh diễn ra sáng nay (9/8).

Triển khai kịp thời, hiệu quả dự án cải thiện rừng ven biển Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn - Trưởng ban chỉ đạo Dự án FMCR tỉnh chủ trì cuộc họp

Dự án FMCR được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2018, do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ triển khai thực hiện tại 8 tỉnh, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Tại Hà Tĩnh, dự án được triển khai thực hiện tại 47 xã, phường ven biển của 7 huyện, thị xã, TP (huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, thị xã Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh) với mục tiêu cải thiện quản lý rừng ven biển nhằm tăng khả năng chống chịu trước bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dâng vùng ven biển.

Triển khai kịp thời, hiệu quả dự án cải thiện rừng ven biển Hà Tĩnh

Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nguyễn Xuân Hoan báo cáo nội dung dự án FMCR.

Dự án FMCR Hà Tĩnh thực hiện trong 6 năm (từ 2018 đến 2023) với tổng kinh phí thực hiện 20.988.000USD (tương đương 479,261 tỷ đồng). Trong đó, vốn IDA của WB là 16.259.000 USD, vốn đối ứng là 4.728.000 USD.

Kết quả thực hiện dự án sẽ đạt được gồm: trồng mới 1.455 ha rừng phòng hộ ven biển, phục hồi 1.133 ha rừng phòng hộ ven biển, xây dựng mô hình quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng diện tích 6.273 ha và trồng cây phân tán với số lượng 0,3 triệu cây.

Triển khai kịp thời, hiệu quả dự án cải thiện rừng ven biển Hà Tĩnh

Trưởng ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh Nguyễn Phi Quỳnh báo cáo tình hình trồng rừng phòng hộ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ 33 gói đầu tư cho các hoạt động cải thiện, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm lâm nghiệp, thủy sản, du lịch sinh thái; hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ phục vụ sản xuất, chế biến, tiếp thị hàng hóa, dịch vụ từ các khu rừng ven biển cho các xã thuộc nhóm dự án nhằm tăng lợi ích kinh tế và thiết lập các hoạt động tạo thu nhập cho các hoạt động cộng đồng địa phương tham gia dự án.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận về giải pháp để thực hiện hiệu quả dự án. Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị chủ rừng cần chủ động rà soát lại diện tích đất tham gia dự án các hạng mục trồng rừng, cải tạo rừng, bảo vệ rừng; các sở ngành liên quan phối hợp rà soát, tham mưu UBND tỉnh xây dựng định mức các loại vật tư, thiết bị và cây giống, nhân công,… của dự án.

Triển khai kịp thời, hiệu quả dự án cải thiện rừng ven biển Hà Tĩnh

Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Trần Văn Thông trình bày tình hình rừng hiện nay và đưa ra giải pháp trồng rừng hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá FMCR là dự án lâm nghiệp lớn của tỉnh, tập trung vào khu vực vùng ven biển. Vì thế, ban quản lý dự án và các đơn vị phải chủ động lập kế hoạch, lộ trình gắn với khả năng triển khai dự án, có mốc thời gian cố định.

Triển khai kịp thời, hiệu quả dự án cải thiện rừng ven biển Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ban quản lý dự án, các chủ rừng, địa phương phải lường trước những khó khăn và cần có các bước chuẩn bị cẩn thận, những vấn đề quan trọng phải tham mưu cho ban chỉ đạo dự án; đồng thời phối hợp chặt chẽ, chủ động lồng ghép khuyến nông, biến khó khăn, thách thức của dự án thành cơ hội phát triển của tỉnh để vừa bền vững về rừng, vừa bền vững sinh kế và phát triển kinh tế hàng hóa.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!